Bí kíp giúp con thành thạo tiếng Anh ngay tại nhà của gia đình Đậu

Quang Vũ,
Chia sẻ

Cậu bé "nghìn like" Đậu Đậu của gia đình Nam Thương - Ba Duy mới đây lại "đốn tim" các fan với màn học ngôn ngữ và cách phát âm Tiếng Anh rất chuẩn và vô cùng đáng yêu. Hãy cùng khám phá bí quyết để con phát triển ngôn ngữ của gia đình "Chuyện nhà Đậu" nhé!

Nổi tiếng trên Mạng xã hội bởi vẻ ngoài đáng yêu và mái tóc xù "đặc trưng", cậu bé Đậu Đậu mỗi khi xuất hiện trên các clip của Fanpage Chuyện nhà Đậu đều thu hút được hàng nghìn lượt like và hàng trăm comment từ cộng đồng. Chỉ mới 3 tuổi nhưng bé Đậu đã có thể đọc chuẩn và lưu loát nhiều từ Tiếng Anh. Các mẹ đều phải trầm trồ trước khả năng Tiếng Anh của bé và thắc mắc không biết mẹ Đậu đã dùng phương pháp gì để dạy bé đọc chuẩn Tiếng Anh như vậy.

Lựa chọn phương pháp phù hợp với con

Giống như nhiều bà mẹ khác, mẹ Đậu cũng mong muốn con mình có thể phát triển ngôn ngữ ngay từ sớm không chỉ Tiếng Việt mà cả Tiếng Anh. Nhưng gia đình không hề bắt ép con mà để con tự phát triển. Bố mẹ sẽ quan sát xem khả năng, sở thích của con như thế nào rồi mới lựa chọn phương pháp hỗ trợ tốt nhất cho con.

Bí kíp giúp con thành thạo tiếng Anh ngay tại nhà của gia đình Đậu - Ảnh 1.

Mẹ Đậu luôn quan sát để tìm ra phương pháp dạy phù hợp nhất với con.

Nhưng bé còn quá nhỏ liệu có áp dụng được giáo dục sớm không và nên áp dụng phương pháp giáo dục sớm nào thì tốt cho con? Đây có lẽ không chỉ là nỗi trăn trở của mẹ Đậu mà còn của nhiều bà mẹ có con nhỏ. 

Theo chị Lê Lan Anh - Chuyên gia giáo dục sớm, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế GKs, giáo dục sớm là giáo dục khai mở và phát triển tiềm năng của con người trong giai đoạn từ 0-6 tuổi, đặc biệt từ 0-3 tuổi được coi là thời kỳ vàng để phát triển trí não cho bé. Giáo dục sớm không phải là bắt ép, nhồi nhét con học mà là kích thích trí não bé phát triển, giúp bé hình thành tư duy logic từ nhỏ, là quá trình bồi dưỡng nên nền tảng tính cách của mỗi người.

Bí kíp giúp con thành thạo tiếng Anh ngay tại nhà của gia đình Đậu - Ảnh 2.

Giáo dục sớm không phải là nhồi nhét kiến thức cho trẻ mà là kích thích trí não trẻ phát triển từ sớm.

Cũng theo chị Lan Anh, trước đây bố mẹ chỉ biết đến bộ thẻ Flashcard cho bé Dạy trẻ biết đọc sớm theo phương pháp Glenn Doman nhưng hiện nay đã có thêm một công cụ nữa giúp bố mẹ dạy trẻ phát triển tối đa tiềm năng ngôn ngữ, đó là App Học Ngôn ngữ GDKids. Nếu học bằng bộ thẻ học cho bé, mẹ mất nhiều thời gian soạn bài thì với App học ngôn ngữ này, mẹ hoàn toàn có thể học cùng con mọi lúc mọi nơi vì bài dạy đã được soạn sẵn và cũng có thể theo dõi lịch trình học của con mỗi ngày. Hơn nữa, nhờ những hình ảnh, video sinh động, trực quan trên App mà bé sẽ học vô cùng hứng thú.

Tương tác với con mỗi ngày

Mẹ Nam Thương cho rằng việc tương tác cùng con trong lúc học cũng vô cùng quan trọng, nếu bố mẹ chỉ dạy kiến thức cho con hay mở App ra rồi để con tự học thì bé rất dễ chán mà lại không đạt kết quả. Tương tác với con không chỉ giúp bé hào hứng học hơn mà còn giúp tăng khả năng phản xạ, giao tiếp của bé - điều cực kỳ quan trọng khi học ngôn ngữ nói chung và ngoại ngữ nói riêng. Đậu là em bé rất hiếu động nên luôn tò mò với mọi thứ xung quanh mình. Hỏi con những câu đơn giản hay thỉnh thoảng cố tình nói sai để bé phản biện lại cũng chính là cách mà bố mẹ Đậu Đậu giúp con tăng vốn từ vựng và sự hiểu biết về thế giới xung quanh.

Vừa dạy con bằng App GDKids vừa tương tác giúp bé học hứng thú hơn

Đồng tình với quan điểm này của mẹ Nam Thương, mẹ Mơ Trần (Hà Nội) chia sẻ thêm: "Việc con học được cái gì không hề quan trọng bằng việc sợi dây tình cảm giữa bố mẹ và con ngày càng được thắt chặt hơn, giúp định hình nhân cách cho con sau này."

Mẹ Hồng Nhung (TP.HCM) cũng hào hứng: "Đúng là việc tương tác của bố mẹ với con đóng vai trò rất quan trọng trong việc dạy ngôn ngữ cho con, nhất là khi cho bé học bằng App vì nếu để bé tự học thường sẽ chỉ được 5 phút là con chán ngay. Còn nếu có mẹ bên cạnh hỏi thì con sẽ học hết bài một cách vui vẻ."

Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực giáo dục, chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - hiệu trưởng hệ thống mầm non Những thủ lĩnh nhỏ - với gần 20 năm kinh nghiệm cũng khẳng định: "Giúp trẻ thông minh sớm bằng các app học ngôn ngữ đang ngày càng phổ biến. Chỉ cần người lớn dành thời gian học cùng con, chơi cùng con, thì công cụ nào cũng sẽ đem lại kết quả vượt trên cả mong muốn".

Bí kíp giúp con thành thạo tiếng Anh ngay tại nhà của gia đình Đậu - Ảnh 3.

Chỉ cần có bố mẹ đồng hành, con học bằng công cụ nào cũng đem lại kết quả tốt.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Hoa Kỳ thì 90% trẻ em sẽ quên ngay những gì chúng được học nếu không có hứng thú. Nhồi nhét kiến thức không những khiến trẻ nhanh quên mà thậm chí còn ảnh hưởng tới tinh thần, cảm xúc của bé. Mahatma Gandhi - chuyên gia giáo dục sớm Glenn Doman từng nói: "Không có một ngôi trường nào tốt bằng gia đình và không có người thầy nào tốt như cha mẹ." Đây chính là ý nghĩa lớn nhất mà các chuyên gia của phương pháp Giáo dục sớm Glenn Doman muốn gửi tới tất cả các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi.

GDKids là bộ sản phẩm giáo dục sớm theo phương pháp Glenn Doman, được sản xuất và phân phối bởi công ty cổ phần tư vấn Giáo dục Quốc tế GKS - Đơn vị tiên phong đưa phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman về Việt Nam.

Bộ sản phẩm GDKids hiện tại có 3 chương trình: Chương trình Dạy trẻ học đọc; Chương trình Dạy trẻ học Toán; Chương tình Dạy trẻ Thế giới xung quanh với 2 công cụ chính là bộ thẻ học (flashcard) và ứng dụng học trên điện thoại, máy tính bảng GDKids.

GDKids đã được hàng nghìn ba mẹ Việt tin dùng vì chất lượng của sản phẩm và sự chu đáo, tin cậy trong quá trình đồng hành cùng ba mẹ của các tư vấn viên.

Để tìm hiểu thêm về bộ sản phẩm, tham khảo:

Website: http://gdkids.vn.

Fanpage: www.facebook.com/gdkids.vn/

☎ Hotline: 0931.228.666


Chia sẻ