Bé gái đáng yêu diện áo dài check-in các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội

Thảo Hương,
Chia sẻ

2 cô bé, cậu bé cực kỳ đáng yêu trong trang phục truyền thống của dân tộc.

Ai cũng phải công nhận các em bé mặc gì cũng yêu, từ quần áo thường ngày cho đến những bộ váy lộng lẫy, mỗi bé lại mang một nét đáng yêu riêng biệt. Đặc biệt là khi các bé được bố mẹ cho diện áo dài truyền thống vào các dịp đặc biệt như Tết nguyên đán thì trông các con lại càng xinh xắn, thu hút hơn bội phần. 

Cho bé mặc áo dài vào mỗi dịp Tết đã trở thành truyền thống lâu nay của nhiều gia đình. Áo dài có rất nhiều kiểu dáng, đa dạng mẫu mã đến màu sắc cho các phụ huynh thoải mái lựa chọn. Em bé mặc áo dài không chỉ đáng yêu mà còn giúp con hiểu thêm nét văn hóa đặc biệt của dân tộc mình, càng thêm yêu mến và trân trọng những dịp đặc biệt như vậy. 

Áo dài trắng hay hồng điểm xuyết những bông hoa đều rất hợp với cô bé Bảo Châu.

Hiểu được điều đó, chị Lan Anh (29 tuổi, sống tại Hà Nội) đã cho con gái là Bảo Châu (3 tuổi) mặc áo dài vào mỗi dịp Tết. Mỗi năm em bé Bảo Châu lại được mẹ đưa đi chụp ảnh ở một địa điểm để lưu giữ kỷ niệm và hình ảnh của con. Ý tưởng chị Lan Anh hướng tới là "áo dài đi khắp muôn nơi". May mắn là em bé Châu rất thích diện áo dài, vô cùng hào hứng mỗi khi được mẹ sắm cho áo dài truyền thống. 

2 em bé đều được bắt khoảnh khắc đáng yêu, vô tư và hồn nhiên nhất.

"Năm kia hay năm ngoái, mọi người đều biết đến Châu nhà mình qua bộ ảnh con mặc áo dài trắng ở Lăng Bác và áo dài ở chùa Tam Chúc. Từ hồi đó con đã may mắn nhận được sự yêu mến của mọi người. Năm nay mẹ khá bận nên chỉ cho con chụp thêm 1 vài địa điểm cũng khá nổi tiếng của Hà Nội là Tràng Tiền, chợ Đồng Xuân, Lăng Bác. Một điểm đặc biệt của năm nay là Châu nhà mình có thêm bạn diễn cho sinh động.

Sự đáng yêu "đốn tim" người xem.

Năm nay cháu Bảo Châu sẽ gợi ý cho các cô chú 1 số địa điểm chụp ảnh áo dài tết cho các "cặp đôi" cực hot ở Hà Nội. Hy vọng mọi người sẽ thích nhé", chị Lan Anh chia sẻ. 

Trong mọi khung hình, cô bé Bảo Châu cực kỳ hợp tác, nét hồn nhiên lẫn vô tư khiến ai cũng "đốn tim". Ai cũng phải công nhận những đứa trẻ quá đỗi đáng yêu, chỉ cần đứng yên thôi cũng đã tạo ra một bức ảnh rất đẹp rồi. Người bạn chụp cùng với Bảo Châu cũng rất lịch lãm, cá tính trong trang phục áo sơ mi và quần âu. 

2 em bé diện áo dài check-in các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội - Ảnh 3.

2 em bé được check-in các địa điểm nổi tiếng như Tràng Tiền, chợ Đồng Xuân, Lăng Bác

Concept khá hay cho các cặp đôi muốn chụp ảnh cưới!

"Tất cả các bộ ảnh của con đều do 1 chú chụp ảnh chụp là người quen của mẹ, thân quen nên bé khá tự nhiên, chú chụp các khoảnh khắc của con chứ không có sự diễn xuất nên hình ảnh thuần tự nhiên, thể hiện rõ nét ngây thơ đáng yêu của con. Năm sau hoặc 1 thời gian nữa nếu rảnh mẹ vẫn sẽ cho con chụp áo dài ở các địa điểm khác, có thể xa hơn Hà Nội vì con cũng lớn hơn nên di chuyển đỡ vất vả, và con cũng rất thích, rất hợp áo dài nữa. Để hành trình check in "áo dài đi khắp muôn nơi" của con không dừng lại", bà mẹ trẻ tâm sự. 

Không giống như trang phục truyền thống ngày Tết của một số nước trên thế giới, trang phục truyền thống ngày Tết của Việt Nam được dành cho cả nam và nữ. Và bộ trang phục đó chính là áo dài. Theo thời gian, để thích nghi với xã hội hiện đại, áo dài truyền thống đã ít nhiều có sự thay đổi và trông sành điệu hơn rất nhiều.

Áo dài là biểu tượng văn hóa dân tộc của Việt Nam, là niềm tự hào của người Việt khi chứa đựng trong đó một nét đẹp truyền thống. Chẳng phân biệt sang hèn, già trẻ, ai ai cũng có thể mặc được. Đặc biệt mỗi khi đến Tết, chiếc áo dài sẽ đồng hành cùng ta đi du xuân, chúc Tết người thân, họ hàng.

Cho bé diện áo dài sẽ giúp con trở nên xinh xắn, trang trọng hơn. Cùng với đó, bé có thể hiểu thêm được ý nghĩa của trang phục truyền thống của dân tộc.

Chia sẻ