Bé 11 tháng tuổi mà thóp thở vẫn chưa liền

,
Chia sẻ

Con gái em đã 11 tháng tuổi nhưng thóp thở vẫn chưa liền, liệu có cần bổ sung canxi cho cháu? Thỉnh thoảng thóp thở của cháu phập phồng có sao không?


Trả lời:

Thóp là vùng mềm giữa các xương sọ bên trên trán của trẻ sơ sinh. Thóp liền sớm quá hoặc muộn quá đều không tốt. Nếu thóp liền lại quá sớm sẽ hạn chế sự phát triển của não, ảnh hưởng đến trí tuệ. Còn thóp đóng lại muộn có thể là biểu hiện của còi xương, suy dinh dưỡng hoặc não to bất thường.

Thông thường thóp sẽ khép lại khi trẻ được 12 - 18 tháng tuổi. Vì vậy nếu bé đã 11 tháng tuổi mà thóp vẫn còn chưa liền thì cũng không cần lo lắng.

Thóp bình thường thì bằng phẳng và phập phồng theo nhịp đập của mạch tim nên hiện tượng thóp phập phồng ở trẻ là bình thường. Thóp của trẻ có thể phập phồng mỗi khi trẻ khóc, hét hay nóng nực trong người…

Những biểu hiện bất thường là khi thóp bị phồng căng lên có thể do bất thường ở màng óc. Hoặc nếu thóp hõm xuống là biểu hiện cơ thể bé thiếu nước do ốm, mệt, suy dinh dưỡng...

Nếu bạn muốn bổ sung sung thêm vitamin D và canxi cho con thì cần bổ sung theo liều lượng của bác sỹ.

Chúc chị Liên nuôi con khoẻ!

Lan Anh

(Tổng hợp)

Chia sẻ