Xuân Hương cô đơn ở tuổi 68: Khóc khi nhắc đến quá khứ, ước từ đây đến cuối đời "được xuất hiện trước khán giả lần nữa"

Phúc Minh,
Chia sẻ

Xuân Hương khẳng định, thời điểm hiện tại bà có thể sống ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Thông tin về cuộc sống của nghệ sĩ Xuân Hương ở tuổi 68 vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tại chương trình Người kể chuyện đời, Xuân Hương tiếp tục kể về góc khuất đen trong cuộc đời mình. Trong quá trình trò chuyện, Xuân Hương không khỏi xúc động, có thời điểm bà đã bật khóc.

Xuân Hương kể cuộc đời của bà đã trải qua nhiều nỗi đau. Không chỉ buồn tủi vì cuộc sống hôn nhân, Xuân Hương còn có nhiều nỗi niềm sâu kín trước lúc lấy chồng. Bà gọi khoảng thời gian từ thời niên thiếu cho đến trước khi ly hôn là góc khuất đen.

Xuân Hương cô đơn ở tuổi 68: Khóc khi nhắc đến quá khứ, ước từ đây đến cuối đời "được xuất hiện trước khán giả lần nữa" - Ảnh 1.

Xuân Hương ở chương trình "Người kể chuyện đời"

Nghe nghệ sĩ Xuân Hương kể về cuộc đời và quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Trung Dân liền nhắc đến chương trình Những người thích đùa từng giúp Xuân Hương gầy dựng tên tuổi.

Trung Dân hỏi rằng đã lâu không thấy Xuân Hương làm chương trình Những người thích đùa, vậy thì nữ nghệ sĩ có muốn làm lại chương trình này không. Bởi ở thời điểm hiện tại, sau khi những drama quanh Xuân Hương bùng nổ, có rất nhiều khán giả bày tỏ muốn được xem Xuân Hương diễn lại chương trình Những người thích đùa.

Xuân Hương cô đơn ở tuổi 68: Khóc khi nhắc đến quá khứ, ước từ đây đến cuối đời "được xuất hiện trước khán giả lần nữa" - Ảnh 2.

Xuân Hương nói rằng bà có quá khứ đen nhưng không hề muốn thay đổi điều gì đã từng xảy đến với mình

Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ rằng có rất nhiều người đề nghị được cùng bà làm lại chương trình Những người thích đùa tuy nhiên cho đến nay Xuân Hương vẫn chưa thực hiện được.

"Mỗi một thời, mỗi một thời điểm có khó khăn khác nhau, đến bây giờ thì lòng vẫn rất là muốn trở lại tuy nhiên còn nhiều khó khăn quá. Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ trở lại bằng cách nào đó. Tôi ước ao rằng từ đây đến cuối đời, mình có thể xuất hiện trước khán giả lần nữa và nhìn khán giả cười. Tiếng cười đó là sự đồng tình của họ đối với những vấn đề người nghệ sĩ đặt ra", nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ.

Xuân Hương cô đơn ở tuổi 68: Khóc khi nhắc đến quá khứ, ước từ đây đến cuối đời "được xuất hiện trước khán giả lần nữa" - Ảnh 3.

Xuân Hương mong muốn có thể gặp lại khán giả trên sân khấu của "Những người thích đùa"

Ở tuổi 68, nghệ sĩ Xuân Hương sống 1 mình trong căn nhà rộng. Xuân Hương bày tỏ rằng bà là người không chồng, không con, tuy nhiên Xuân Hương không hối tiếc và cũng chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì.

"Tôi sẽ không thay đổi điều gì. Mặc dù cuộc sống có cơ cực và khổ nhục vô cùng nhưng tôi cũng xin cảm ơn những sự cơ cực và cảm ơn cả cách đối xử không đẹp của người đời với tôi. Vì chính điều này đã giúp tôi có suy nghĩ chín chắn, ngay ngắn hơn, đồng thời tôi tự hào rằng mình đã thành người".

Xuân Hương khẳng định, thời điểm hiện tại bà có thể sống ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là đói no, giàu sang hay nghèo khổ, Xuân Hương đều có thể thích nghi. "Thậm chí, bây giờ quăng tôi ra mái hiên thì tôi cũng sống được. Không có gì khác nhau giữa giàu với nghèo cả, sự cơ cực làm cho con người mình có giá trị hơn", nghệ sĩ Xuân Hương nói thêm.

Chia sẻ