Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài

Theo Ivivu,
Chia sẻ

Christophe Widmer – một du khách nước ngoài đã viết lại những cảm xúc của mình trên trang blog cá nhân về các món hải sản mà anh yêu thích nhất khi đến Vũng Tàu.

Bãi biển Vũng Tàu nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120km về phía Nam. Đây là một địa điểm lý tưởng để bạn có thể tránh xa những tiếng ồn và khói bụi của Sài Gòn. Vũng Tàu không được quá nhiều du khách nước ngoài biết tới, nhưng đây vẫn là một điểm du lịch quen thuộc của du khách trong nước. Các khách sạn nơi đây thường luôn kín phòng vào những ngày cuối tuần hoặc trong các dịp nghỉ lễ. Nếu bạn muốn né những đám đông, bạn nên chọn thời điểm du lịch vào giữa tuần, bởi đây là lúc thành phố biển này vắng vẻ nhất.

Tên gọi trước đây của Vũng Tàu trong tiếng Pháp là Cap Saint Jacques, trước đây nó là một làng chài. Ngày nay, ngôi làng đánh cá độc đáo xưa đã không còn, thay vào đó là một thành phố du lịch biển phát triển và là điểm đến tuyệt vời cho những người dân Sài Gòn chọn làm nơi nghỉ ngơi trong một vài ngày. Vũng Tàu được bao bọc bởi những con đường quanh co kéo dài dọc theo bãi biển, nơi đây có hàng loạt những khách sạn từ cao cấp đến bình dân. Những con phố dọc theo các bãi biển có rất nhiều những nhà hàng hải sản lớn nhỏ, cũng như các khu vui chơi giải trí tấp nập vào ban ngày. 

Tôi không thể nghĩ đến một nơi nào khác mà mình có thể thưởng thức những món hải sản thơm ngon như Vũng Tàu. Ngồi trên những chiếc ghế nhựa tại các nhà hàng nằm rải rác trên bãi biển, thưởng thức hải sản và theo dõi những chiếc tàu đánh cá cập bờ thực sự là một trải nghiệm thú vị.

Một trong những món để lại ấn tượng nhất của tôi là ốc móng tay. Mới nhìn, loài ốc móng tay có thể khiến bạn thấy hơi sợ, nhưng nó thực sự rất ngon. Loài ốc này có thể chế biến thành nhiều món, nhưng với tôi hấp dẫn nhất là nướng cùng với mỡ hành. Đây là  một món ăn ngon tuyệt cú mèo!

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 1
Món ốc móng tay hấp dẫn.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 2

Món sò huyết xào bơ tỏi cũng là một phát hiện thú vị của tôi. Những còn sò huyết tươi sẽ được xào với một ít bơ, tỏi, chế thêm nước tương và trang trí bằng một vài cọng ngò, vậy là bạn đã có một đĩa thức ăn lạ miệng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại đây chỉ vì những món ăn này.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 3
Tôi nhất định sẽ quay trở lại Vũng Tàu vì món sò huyết xào bơ tỏi.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 4  

Tôi bị hấp dẫn bởi món cơm chiên, đặc biệt là cơm chiên tỏi. Tỏi ở Việt Nam rất nhỏ và ngọt. Cơm chiên cùng nhiều tỏi lại ăn cùng với nước tương đúng là kiểu ăn mà tôi thích.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 5
Món cơm chiên tỏi

Tôi đã nghe nói rất nhiều về loài tôm tít, nhưng chưa hề được thưởng thức lần nào cho tới khi đi du lịch Vũng Tàu. Đây quả một hương vị hoàn toàn khác, ngọt hơn tôm hùm và thịt rất chắc.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 6
Món tôm tít lạ miệng

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 7
Thịt của loài tôm này rất chắc và thơm.

Chuyển từ món tôm tít sang món cá mú hấp, bạn có thể chọn lựa giữa việc hấp cá với nước tương và rượu hay hấp với gừng cùng với bún. Thịt món cá này rất mềm, ngọt và nhiều gia vị.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 8
Món cá mú hấp ăn kèm với bún.

Hải sản Vũng Tàu ngon mê hoặc khách nước ngoài 9
Bạn cũng sẽ có thêm sự chọn lựa với món cá mú hấp gừng.
Chia sẻ