Trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng vì rét đậm

Hà Hương, ảnh: Dũng Còi,
Chia sẻ

2 ngày nay, lượng trẻ đến khoa Nhi - bệnh viện Bạch Mai, khoa khám bệnh - bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) vì các bệnh viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy tăng mạnh.

Sau đợt nghỉ Tết Dương lịch dài ngày, trời trở lạnh khiến lượng bệnh nhân nhi nhập viện rất đông. Theo ghi nhận, sáng 7/1, tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương có hàng trăm bệnh nhân xếp hàng chờ khám. Hiện nay, mỗi ngày Khoa tiếp nhận khoảng hơn 2000 trẻ đến khám. Trong đó, trẻ bị bệnh tiêu chảy và hô hấp chiếm 30%.


Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết những ngày gần đây số bệnh nhi đến khám các bệnh về viêm đường hô hấp (viêm phổi, viêm phế quản, tiểu phế quản, ho hắng, chảy nước mũi), tiêu chảy lại tăng cao. "Bệnh nhi viêm phổi, viêm đường hô hấp tăng lên gấp đôi ngày thường, chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Đó chỉ là những ca nặng phải nhập viện, chưa tính đến những trường hợp nhẹ thì được khám, kê đơn và về điều trị tại nhà", tiến sĩ Dũng nói.

Trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng vì rét đậm 1
Ngay từ sáng sớm, khoa Khám bệnh bệnh viện Nhi Trung ương đã đông kín phụ huynh đưa con em tới khám bệnh 

Bé Nguyễn Bảo Hân 2 tháng tuổi (Định Công, Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng da tím tái, hơi thở khò khè, đờm nhiều và ho nặng tiếng. Mẹ bé là chị Thu Thủy cho biết: "Mấy ngày nay, thấy con ho nhiều, nhưng tôi chỉ nghĩ do trời thay đổi thời tiết, không vấn đề gì nên tự mua kháng sinh về cho bé uống. Uống mãi nửa tháng mà bệnh vẫn không đỡ, ngày càng nặng hơn, tôi quyết định đưa con đến viện khám thì bác sĩ bảo con đã bị viêm phổi nặng, suýt phải thở máy".

Chị Tố Trinh (Hàng Đường, Hà Nội) đưa con gái (1 tuổi) của mình vào viện Bạch Mai sáng nay. Chị tâm sự: "Tối ngày hôm kia, con tôi bị tiêu chảy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng do mình ăn món gì lạnh khiến sữa cho con bú không tốt. Thế mà sáng nay, bé ho, nôn trớ rồi sốt 40 độ. Đi khám mới biết bé bị viêm phổi kèm tiêu chảy".

Trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng vì rét đậm 2
Nhiều bà mẹ chia sẻ rằng họ đã chú ý giữ ấm cho con nhưng các bé vẫn bị cảm lạnh.

Cũng ngồi trong phòng điều trị bệnh, chị Tú Vi (Cầu Giấy, Hà Nội) buồn bã chia sẻ, khi thời tiết thay đổi như thế này chị đã cố gắng để ý giữ ấm cho 2 đứa con sinh đôi nhất là vào buổi sáng, buổi tối nhưng do sơ ý, chị lại tắm cho con lâu khiến bé bị cảm lạnh. Không những thế, chị lại mặc cho bé quá nhiều áo khiến bé ra mồ hôi từ lúc nào rồi thấm ngược vào cơ thể dẫn đến viêm đường hô hấp. 

Trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng vì rét đậm 3
Cảnh người đứng ngồi lố nhố chờ tới lượt cho con khám diễn ra thường xuyên tại viện Nhi trong thời điểm này.

Chị Trần Thu Hằng (Mỹ Đình, Hà Nội) đưa con tới viện Nhi khám, chị cho biết, 2 ngày trước, con chị là bé Tú nôn nhiều và bị tiêu chảy. Chủ quan nghĩ con ăn phải đồ gì không lành ở trường, tới hôm sau khi con sốt cao kèm nôn dữ dội, đi ngoài ra nước, phân nhớt, mệt lả, tới bệnh viện chị mới biết con bị Rotavirus, kiệt sức vì mất nước kéo dài. 

Bác sĩ Tiến Dũng khuyến cáo, nhiều phụ huynh coi nhẹ bệnh tiêu chảy do Rotavirrus gây nên hoặc bị nhầm bệnh này sang bệnh viêm đường hô hấp, viêm mũi họng, tiêu chảy thông thường. Thậm chí nhiều phụ huynh còn nhầm tưởng trẻ bị tiêu chảy do mọc răng, dẫn đến có trường hợp không ít trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước nặng, tính mạng bị đe dọa. Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ còn nhầm lẫn tai hại khi thấy con bị ho sốt, tiêu chảy dùng ngay kháng sinh thế nhưng họ không biết rằng, kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus mà còn dẫn đến tình trạng trướng bụng, thủng ruột, tắc ruột, thậm chí gây nguy hại tới tính mạng của con em mình.

Trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng vì rét đậm 4
Trẻ dưới 1 tuổi là đối tượng rất dễ nhiễm lạnh, dễ bị virus vi khuẩn tấn công.

Bác sĩ nhấn mạnh, thời tiết này cũng là giai đoạn cao điểm của bệnh tiêu chảy do Rotavirus. Tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, số lượng trẻ nhập viện điều trị tiêu chảy ngày càng tăng. Có thời điểm, phải nằm ghép 1 giường 2 bé. 

Hầu hết các ca bệnh đến khám và nhập viện do bệnh lý hô hấp đều có biểu hiện rõ rệt là hắt hơi, sổ mũi, ho nặng tiếng, ngày càng tăng, ho nhiều, có đờm, đau họng, viêm phế quản. Ở trẻ nhỏ thì có biểu hiện bỏ bú, khó ngủ, khó thở, ho nhiều đờm. 

Chị Trà My (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, con gái 2 tuổi của chị vừa điều trị dứt viêm phổi được vài ngày, trời trở lạnh đột ngột khiến con sốt cao vì viêm họng, chị xót xa: "Chưa đầy 1 tuần mà con phải dùng tới 2 loại kháng sinh".

Theo bác sĩ Tiến Dũng, nguyên nhân của tình trạng gia tăng mạnh các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu chảy là do thời tiết miền Bắc đang đi vào khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Kiểu thời tiết này khiến sức đề kháng của trẻ giảm, cộng thêm nồng độ vi khuẩn, vi rút trong không khí tăng lên khiến số trẻ mắc các bệnh hô hấp tăng lên trong thời gian gần đây. Sự thay đổi thời tiết như hiện nay, cùng với cơ địa nhạy cảm, trẻ em là đối tượng rất dễ nhiễm bệnh, dễ dàng bị vi rút, vi khuẩn tấn công, gây bệnh.
Chia sẻ