Nhiều học sinh nhập viện sau khi ăn sữa chua miễn phí ở trường

Gia An,
Chia sẻ

Sau khi ăn sữa chua miễn phí, nhiều em học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có triệu chứng đau bụng, nôn ói phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 14-12, sau khi dùng sữa chua miễn phí tại trường, hàng chục học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phải nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau đầu, đau quặn bụng, nôn ói…

Nhiều học sinh nhập viện sau khi ăn sữa chua miễn phí
Các em học sinh đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện Châu Đức.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, sáng 14-2, có hai nhãn hàng tài trợ phát sữa chua miễn phí cho các em học sinh trong trường. Có hơn 400 em đã dùng sữa chua, sau đó có một số em bị đau bụng, nôn ói nên nhà trường đã tổ chức đưa các em đi cấp cứu.

Em Nguyễn Thiếu Bảo, học sinh lớp 5A1 cho biết trong giờ ra chơi, em có dùng một hộp sữa chua được phát miễn phí tại trường, khoảng 30 phút sau em bị chóng mặt, muốn nôn ói. Các em học sinh khác đang nằm điều trị tại bệnh viện cho biết mình cũng có những biểu hiện tương tự sau khi dùng sữa chua.

Theo bác sỹ Đặng Ngọc Mẫn - Khoa cấp cứu, Trung tâm y tế huyện Châu Đức cho biết, đến thời điểm hiện tại Trung tâm y tế đã tiếp nhận tổng cộng 24 em học sinh nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn ói, chóng mặt, đau bụng quặn. Sau khi được chữa trị, đến đầu giờ chiều nay, còn 2 trường hợp bị nặng đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Số học sinh còn lại đã đỡ, có thể đi lại, nói chuyện bình thường.

Hiện mẫu sữa chua còn dư đã được phòng y tế huyện thu về để kiểm tra, làm rõ vụ việc.


Chia sẻ