Hà Nội:

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở "dễ thở" đến cơ quan

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều tuyến đường cùng các nút giao thông vào sáng nay cho thấy, lượng người di chuyển khá đông đúc, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc khiến người dân cảm thấy thoải mái trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Tại đường Sơn Tây - Nguyễn Lương Bằng lưu lượng các phương tiện di chuyển vừa phải, đường thông thoáng. Tại đường Chùa Bộc lượng phương tiện di chuyển có phần đông đúc hơn nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Tại đường Xã Đàn các phương tiện cũng chỉ phải chờ từ 1-2 nhịp đèn đỏ là có thể di chuyển được.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Hướng lên cầu Chương Dương vào nội thành có xảy ra ùn tắc nhẹ, tuy nhiên các chủ phương tiện khá bình tĩnh, không chen lấn, không bóp còi inh ỏi như thường lệ.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Tại đường Nguyễn Chí Thanh giao với Huỳnh Thúc Kháng các phương tiện di chuyển nhịp nhàng, từ từ.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Đối với các phương tiện ô tô việc di chuyển có phần khó khăn hơn một chút.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Đường Cầu Giấy hướng Kim Mã lưu lượng đông, nhưng chỉ ùn tắc nhẹ.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Theo quan sát của chúng tôi, đây là đoạn đường được xem là "điểm đen" của giao thông Hà Nội khi có công trình giao thông đang thi công, nhưng trong ngày đầu năm đã không còn tắc nghẽn như ngày thường.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Ở một số điểm khác trên đường Cầu Giấy đường tắc nhẹ nên người dân vẫn nhẫn nại dừng chờ khá trật tự.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Ở đường Láng nhiều người vẫn có thói quen leo vỉa hè dù đường chỉ ùn ứ nhẹ.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Ảnh trên cho thấy đường vẫn di chuyển bình thường nhưng nhiều người vẫn không từ bỏ thói quen leo vỉa hè.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Nhiều người cho rằng việc di chuyển loanh quanh sẽ tiết kiệm thời gian nhưng chính điều này đã khiến tình trạng giao thông trong năm qua có phần hỗn độn hơn.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Việc này gây ảnh hưởng đến người đi bộ, các phương tiện khác và vi phạm giao thông đường bộ.

Ngày đầu đi làm, đường đông nhưng không tắc, dân công sở
Việc điều khiển xe đi đúng làn, không chen lấn, không bấm còi bừa bãi... sẽ khiến văn hóa giao thông tại Hà Nội sẽ được cải thiện hơn, để toàn bộ người dân đều "dễ thở" hơn khi di chuyển trên các tuyến đường.
Chia sẻ