IS có cả bản quy định chi tiết về đối tượng được phép quan hệ với nô lệ tình dục

Hồng Nam,
Chia sẻ

Nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã ban hành quy định rất cụ thể về mối quan hệ giữa các "chủ nhân" và những nữ nô lệ tình dục trong tổ chức khủng bố này.

Các nhà thần học của tổ chức khủng bố IS đã đưa ra một quy định rất cụ thể và chi tiết về việc khi nào thì "chủ nhân" của các phụ nữ bị bắt làm nô lệ cho tổ chức này được phép quan hệ tình dục với họ. Quy định này được các nhà thần học gọi là các vi phạm trong cách đối xử đối với nữ giới bị IS bắt giữ.

Một học giả hàng đầu về IS cho biết, quy định này có tên là fatwa, có sức nặng pháp lý và có vẻ đã vượt quá các tuyên bố trước đó của IS về vấn đề này. Nó giúp ta làm sáng tỏ được cách thức IS đang cố gắng diễn giải các giáo huấn có từ hàng thế kỷ trước đây để biện minh cho hành động biến phụ nữ thành nô lệ tình dục ở các vùng lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát ở Syria và Iraq.

hồi giáoI
IS đã ban hành tài liệu quy định cụ thể về việc đối tượng được phép "quan hệ" với nữ nô lệ.

Tài liệu fatwa là một trong những tài liệu được lực lượng đặc nhiệm Mỹ thu giữ được trong một cuộc đột kích nhằm vào một quan chức hàng đầu của IS ở Syria hồi tháng 5 vừa qua.

Trong số các quy định của tôn giáo này có việc cấm cha và con trai quan hệ cùng với một nữ nô lệ tình dục. Chủ nhân của một người mẹ và con gái người đó cũng không được quan hệ tình dục với hai mẹ con.

Ngoài ra, những kẻ cùng sở hữu chung một nữ nô lệ sẽ bị cấm giao hợp với nô lệ nữ đó vì cô được xem là “thuộc về sở hữu chung”.

Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc Nhà nước Hồi giáo IS tiến hành bắt cóc và cưỡng hiếp một cách có hệ thống hàng ngàn phụ nữ và bé gái từ 12 tuổi trở lên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em thuộc nhóm dân tộc thiểu số Yazidi ở miền bắc Iraq. Nhiều người trong số họ trở thành "món quà" được tặng cho các chiến binh làm phần thưởng hoặc bị mua đi bán lại làm nô lệ tình dục.

hồi giáo 2
Tổ chức IS tỏ ra tự hào về các hoạt động nô dịch phụ nữ của mình.

Tổ chức IS chẳng hề che giấu các hoạt động nô dịch phụ nữ mà còn tỏ ra tự hào lẫn khoe khoang về điều này và lập ra một “ban” chuyên về quản lý nô lệ.

Trong một báo cáo hồi tháng 4, tổ chức Theo dõi Nhân quyền phỏng vấn 20 phụ nữ trốn thoát khỏi IS. Họ đã kể lại rằng IS tách phụ nữ và thiếu nữ khỏi đàn ông và thiếu niên cũng như những người phụ nữ lớn tuổi.

Các phụ nữ trẻ này được đưa tới “nhiều nơi ở Iraq và Syria một cách có tổ chức và có phương pháp”. Sau đó các nạn nhân được đem bán làm quà tặng, hoặc bị cưỡng hiếp nhiều lần hay phải chịu bạo hành tình dục ám ảnh đến suốt cuộc đời.


Nguồn: Reuters
Chia sẻ