75% nạn nhân bị lây nhiễm và tử vong vì Ebola là phụ nữ

Nguyệt Nguyễn (Theo Independent),
Chia sẻ

Khoảng 75% số người nhiễm virus Ebola là phụ nữ do họ thường là người chăm sóc chính trong gia đình, y tá và thương nhân, các viên chức y tế cho biết.

Bà Julia Duncan-Cassell, Bộ trưởng phát triển và bình đẳng giới của Liberia, cho biết các nhân viên y tế đã phát hiện ra rằng 3/4 những người bị lây nhiễm và tử vong vì Ebola là phụ nữ.

Bà cho biết: "Phụ nữ thường là người phải làm công việc chăm sóc. Nếu một đứa trẻ bị ốm, mọi người sẽ nói: "Đi ra chỗ mẹ đi". Nhiều phụ nữ cũng làm nghề buôn bán xuyên biên giới giữa Guinea và Sierra Leone theo các phiên chợ hàng tuần. Hầu hết các trường hợp có thành viên trong gia đình bị bệnh chết thì phụ nữ luôn là người chuẩn bị việc chôn cất, thường là người cô hoặc một người họ hàng nữ lớn tuổi".

Bộ trưởng y tế Liberia cũng cho biết, theo thống kê, khoảng 75% số người tử vong vì Ebola là phụ nữ.

75% nạn nhân bị lây nhiễm và tử vong vì Ebola là phụ nữ 1
Do thường làm công việc chăm sóc, phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm Ebola cao hơn.

Suafiatu Tunis, phát ngôn viên của nhóm Trợ giúp cộng đồng và là người đứng đầu Ủy ban vận động xã hội về Ebola, cho hay phụ nữ ở quốc gia này thường được trông đợi trở thành y tá và có xu hướng chăm sóc cho thành viên trong gia đình bị ốm. Điều đó làm tăng khả năng lây nhiễm của họ.

Phụ nữ ở Tây Phi cũng thường làm công việc đỡ đẻ, y tá, người lau dọn và giặt giũ tại bệnh bệnh. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể người bệnh. Vì vậy làm việc tại các bệnh viện khiến khả năng lây nhiễm của những phụ nữ này cao hơn.

Maricel Seeger, phát ngôn viên cho WHO ở Monrovia, Liberia, cho hay việc tiếp cận và tuyên truyền cho phụ nữ về căn bệnh này là yếu tố then chốt để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bởi họ đóng vai trò chính trong việc đưa thông tin tới các cộng đồng của mình.

Liberia có tỉ lệ tử vong cao nhất và tốc độ lây nhiễm Ebola cũng nhanh nhất. Để đối phó với tình hình ngày càng trở nên phức tạp, Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã phải ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Monrovia từ ngày 20/8.
Chia sẻ