10 bé sơ sinh Việt bị bán sang Trung Quốc được giải cứu

Theo Quảng Ninh,
Chia sẻ

Bé nhỏ nhất 10 ngày tuổi, lớn nhất 7 tháng tuổi được Công an Trung Quốc giải cứu, trao trả cho nhà chức trách Việt Nam sau 2 năm điều tra đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia.

Ngày 3/5, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiếp nhận 10 bé trai bị bán sang Trung Quốc.

Theo nhà chức trách, tháng 7/2011 Công an tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) bắt giữ hơn 40 người về hành vi mua bán trẻ em, có 10 nghi can người Việt Nam. Thời điểm đó, công an giải cứu thành công 10 bé trai bị bán sang đây, nhỏ nhất 10 ngày tuổi và lớn nhất 7 tháng.

10 bé sơ sinh Việt bị bán sang Trung Quốc được giải cứu 1
10 bé trai được đưa về Việt Nam sau 2 năm bị bán ra nước ngoài.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là đường dây đưa trẻ sơ sinh từ phía Nam đưa sang Trung Quốc để bán ở nhiều nơi.

Sau khi về nước, các cháu sẽ được nuôi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh lai lịch của các bé.

Chia sẻ