Vừa lên sóng tập đầu tiên, "Vì yêu mà đến" nhận về "rổ gạch đá"

Trân Trân,
Chia sẻ

Khán giả sau khi xem tập đầu của "Vì yêu mà đến" đa số đều bày tỏ rằng các khách mời diễn quá gượng và dàn dựng chương trình quá sến, không hay bằng bản gốc "Phi thường hoàn mỹ".

Tối 14/9, tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Vì yêu mà đến đã lên sóng tập đầu tiên với sự tham gia của 8 nam khách mời điển trai: Cường Seven, Nam vương Tiến Đạt, diễn viên người mẫu Trịnh Xuân Nhãn, Bảo Kun, hot boy Phí Ngọc Hưng, Karik, doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân và Lincoln Thúc Lĩnh. Người dẫn dắt chương trình là nữ diễn viên Lê Khánh.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 1.

MC Lê Khánh.

Sau khi phát sóng với phần tỏ tình của 2 cô gái, Vì yêu mà đến bất ngờ nhận về cả rổ gạch đá từ phía khán giả. Không chỉ bị chê nhạt và sến sẩm, các nam nữ khách mời trong chương trình còn bị dân mạng cho là diễn quá lộ liễu.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 2.

Dàn nam khách mời của "Vì yêu mà đến".

So với phiên bản gốc Phi thường hoàn mỹ được dàn dựng công phu với sân khấu hoành tráng và dàn nam khách mời lên đến con số 15 thì Vì yêu mà đến của Việt Nam lại có chút lép vế. Trước đây, khi những thông tin đầu tiên về chương trình được tung ra, hầu hết khán giả thay vì mong chờ một phiên bản hoàn hảo thì lại tỏ vẻ ngờ vực đối với bản Việt. Đầu tiên là dàn nam khách mời chỉ toàn người nổi tiếng, kế đến là về thời lượng phát sóng và format chương trình thiếu mất ban cố vấn, những điều này càng khiến các fan thấy thất vọng về tương lai của show thực tế lãng mạn này.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 3.

So với phiên bản gốc "Phi thường hoàn mỹ" Trung Quốc thì "Vì yêu mà đến" của Việt Nam lại có phần hơi lép vế cả về khách mời lẫn phần dàn dựng sân khấu, biên tập, hậu kỳ.

Dù vậy nhưng một số người khác lại cho rằng chương trình chưa chiếu thì làm sao biết thực hư thế nào. Quy mô chương trình có nhỏ hơn bản gốc một chút nhưng có thể điều đó lại phù hợp với thị trường Việt Nam. Thế nhưng niềm tin mỏng manh này của các fan dường như đã hoàn toàn sụp đổ ngay sau khi tập đầu tiên của Vì yêu mà đến lên sóng.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 4.

Về phần dàn dựng và biên tập chương trình, hầu hết khán giả đều cho rằng là người phụ trách này còn quá non tay nên chưa thật sự biết cách nắm bắt những khoảnh khắc gây rung động. Thêm vào đó là "lời thoại" của 2 nam nữ khách mời quá gượng. Đây vốn là một chương trình thực tế, nữ khách mời đến tỏ tình với người mình thích mà lại trông như đang đóng phim. Lời nói gượng gạo kèm theo vẻ mặt không mấy tự nhiên khiến khán giả cảm thấy chán nản.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 5.

Phần tỏ tình của các nữ khách mời bị cho là quá gượng gạo và sến sẩm.

Thêm vào đó là các nam khách mời dường như chưa biết cách từ chối lời tỏ tình của bạn gái sao cho thật tế nhị và lịch sự. Việc từ chối thẳng thừng và hỏi đi hỏi lại mãi một câu: "Vì sao em lại mời anh lên đây? Vì sao em lại thích anh?" của 2 anh chàng Karik và Cường Seven càng khiến người xem ngán ngẩm.

Một số khán giả sau khi xem tập 1 đã để lại bình luận: "Mấy bạn nữ tỏ tình lên nói như đang trả bài vậy. Người ta hồi hộp thiệt còn không có cái kiểu vấp váp như thế", "Chương trình nhạt quá, nam khách mời từ chối không tế nhị gì cả. Bạn nữ thứ 2 thì lại điệu chảy nước", "Thái độ của các nam khách mời quá rõ ràng rồi, không nhiệt tình gì cả. Dù không thích nhưng cũng phải tôn trọng người đến tỏ tình với mình chứ", "Lời thoại quá sến mà còn không tự nhiên nữa. Xem mà không thấy hứng thú gì cả"...

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 6.

Khán giả cho rằng các nam khách mời chưa biết cách đối đáp với các bạn nữ sao cho tế nhị đặc biệt là khi từ chối lời tỏ tình thì lại quá mức phũ phàng. Họ thậm chí còn không nói ra lý do vì sao mình không đồng ý ra về cùng cô gái.

Số khác lại cho rằng vì đây chỉ mới là tập đầu tiên nên vẫn còn khá nhiều sạn cũng như chưa đủ sức hút. Có lẽ sau khi nhận được góp ý của người xem thì những tập sau chương trình sẽ cải thiện để tốt hơn. Các khán giả đứng về phía Vì yêu mà đến thậm chí còn chê bai Phi thường hoàn mỹ bản Trung hay là do có kịch bản kỹ càng.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 7.

Dù "Phi thường hoàn mỹ" cũng từng dính nghi án dàn dựng kịch bản, thế nhưng một số khán giả lại cho rằng phải có kịch bản thì mới hay và hấp dẫn được.

"Suy cho cùng thì chương trình thực tế nào ít nhiều cũng cần phải có kịch bản để có thể đủ hấp dẫn người xem và không trở nên quá nhạt. Nhưng quan trọng là kịch bản tới đâu, đừng làm quá lộ liễu sẽ khiến chương trình mất hay và không còn là show thực tế nữa mà vô tình đã trở thành một vở kịch với các diễn viên quần chúng", một khán giả trung thành của Phi thường hoàn mỹ đã thể hiện quan điểm của mình.

Vừa lên sóng tập đầu tiên, Vì yêu mà đến nhận về rổ gạch đá - Ảnh 8.

Điều quan trọng là các khách mời có thật lòng thích đối phương hay không, nếu đó là cảm xúc thật thì kịch bản chỉ góp phần cho lời tỏ tình của họ thêm hoành tráng và lãng mạn mà thôi.

Vì yêu mà đến phát sóng vào lúc 20g30 thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7.

Chia sẻ