Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đáp lại lời của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc cả 5 mẹ con đều mong có cơ hội được hàn gắn tình cảm và chăm sóc sức khỏe cho chồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết không muốn đoàn tụ vì sự việc xảy ra là cả quá trình và khiến ông đau đớn lắm.

Sáng 3/12, phiên toà xét xử vụ "ly hôn nghìn tỷ" giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục diễn ra. Đây là phiên toà phúc thẩm thứ 4 được mở lại sau 3 lần phải hoãn xử trước đó.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 1.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 2.

Bà Thảo có mặt trong phiên xử phúc thẩm thứ tư sau nhiền lần toà hoãn vì lý do sức khoẻ của bà.

Phiên toà được xử kín theo yêu cầu của ông Vũ, dù bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn công khai.

Trước giờ xét xử, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi cho ông Vũ trước việc bà Thảo nói muốn hàn gắn tình cảm với chồng.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 3.

Gương mặt người phụ nữ khá đăm chiêu.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 4.

TRong khi đó ông Vũ đã có những chia sẻ với báo giới sau một ngày im lặng.

Đáp lại sau một ngày im lặng, ông Vũ khẳng định bản thân không muốn đoàn tụ nữa vì sự việc xảy ra là cả quá trình dài.

"Qua đau đớn lắm. Qua là bị đơn chứ không phải là nguyên đơn, từ đó xuyên suốt cô ta (bà Thảo) làm đủ chuyện cả. Ra tới tòa bảo mình rút đơn, rồi mình kêu cứu…

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 5.

Ông nói không muốn đoàn tụ với bà Thảo.

Vô ngay trong xử kín cũng vậy, đợt trước là cô muốn xử kín, sau đó cô xin công khai, cô không từ thủ đoạn nào cả. Rồi cô đem con, đem cái, đem thằng nhỏ của qua bên Úc về. Vì qua sợ dẫn con dẫn cái nên qua mới xin tòa xử kín chứ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Cái gì người lớn sai thì thôi, còn mấy đứa nhỏ… người ta nhân văn cho xử kín rồi cô nói giống như tất cả ức hiếp cô" - ông Vũ nói lý do đề nghị toà xử kín.

Về việc bà Thảo nói lo cho sức khoẻ và muốn chồng đi giám định tâm thần, ông Vũ khẳng định mình không bị gì và mọi người ở Trung Nguyên đều biết rõ.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 6.

Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên cho rằng sự việc xảy ra là cả quá trình.

"Sống ở đời phải có cái tâm là quan trọng nhất, mà vợ chồng lại càng phải như vậy. Đi ra ngoài dùng đủ cách nói với báo chí, công luận đủ thứ.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 7.

Ông Vũ cũng không đồng tình với quan điểm của bà Thảo là toà đã xử bất công với bà.

Những người mà tâm thần giống qua thì đất nước này cần nhiều người hơn vậy, hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì gia đình qua, cha mẹ qua không muốn nghe. Ra tòa buộc phải nói thứ này chứ 6 năm qua qua không muốn nhắc đến tên cô. Sống vợ chồng đâu phải như vậy, qua là người sống thiện lành…" - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên chia sẻ với báo giới.

Ông Vũ cũng cho rằng việc bà Thảo lên tiếng nói toà xử bất công và đòi thay đổi thành phần Hội đồng xét xử vì cho rằng có một số thành viên từng đưa ra quyết định bất lợi cho mình khi giải quyết các sự vụ liên quan là không đúng.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 8.

"Sống ở đời phải có cái tâm là quan trọng nhất, mà vợ chồng lại càng phải như vậy" - ông Vũ nói.

"Lần này đã là lần thứ 4, hoãn 3 lần mà đòi thay đổi tòa thế này, thế khác, nó không đúng. Ngay cả việc xử hôm trước chỗ thẩm phán Xuân cũng vậy, 2015 là người ta hòa giải đủ loại đủ kiểu cả, đến 2018 mới đem ra xét xử.

Mỗi lần hòa giải người ta mời 2 vợ chồng vô phòng riêng mời trà, mời nước. Vậy mà ra ngoài nói người ta xử ép, ai đem cái đơn ly hôn ra nói thẩm phán xử ép.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói không muốn đoàn tụ vì "đau đớn lắm" - Ảnh 9.

Phiên toà dự kiến sẽ còn kéo dài đến ngày 4/12.

Nói như vậy người ta buồn lòng. Đừng nói như vậy, nói lấy được trước mắt. Mình dựng chuyện đủ loại đủ kiểu không nên" - ông Vũ chia sẻ trước khi bước vào phòng xét xử.

Phiên toà vẫn tiếp tục diễn ra.

Chia sẻ