Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi xin xét xử công khai lại... vắng mặt

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục vắng mặt tại phiên xét xử ly hôn phúc thẩm vì bị ốm.

Sáng 18/11, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục mở phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trước đó phiên tòa được ấn định xét xử ngày 29-31/10, tuy nhiên phải huỷ khi bà Thảo vắng mặt với lý do sức khoẻ.

Từ sáng sớm 18/11, rất đông phóng viên có mặt tại toà để chờ theo dõi phiên xử. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã cũng có mặt tại toà vào hơn 7h sáng.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi xin xét xử công khai lại... vắng mặt - Ảnh 1.

Rất đông phóng viên đến chờ dự phiên tòa.

Tuy nhiên đến hơn 8h, luật sư đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo bà tiếp tục vắng mặt do bị ốm có giấy báo của bệnh viện. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tạm hoãn phiên toà.

Hiện, HĐXX đang xem xét quyết định sẽ xử vắng mặt bà Thảo hay tiếp tục hoãn để chờ sự có mặt của bà Thảo.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang, người đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, nếu bà Thảo phải vắng mặt tại phiên toà do lý do bất khả kháng thì phiên toà phải hoãn để đảm bảo tính khách quan và tính hợp pháp cho đương sự.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi xin xét xử công khai lại... vắng mặt - Ảnh 2.

Luật sư phía bà Thảo chia sẻ quan điểm của mình.

Ngoài ra, việc vắng mặt không ảnh hưởng gì tới hoạt động tố tụng.

Về việc ông Vũ yêu cầu xử kín và bà Thảo yêu cầu xử công khai, kết quả cuối cùng sẽ do HĐXX xem xét quyết định.

Trước đó, phía bà Thảo thay đổi toàn bộ 5 luật sư mới so với phiên sơ thẩm gồm Phạm Công Hùng, Lê Thành Kính, Lê Thị Hoài Giang, Lê Thị Kim Liên, Đoàn Thị Hồng Trang. Phía ông Vũ vẫn giữ nguyên.

Vụ "ly hôn nghìn tỷ": Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi xin xét xử công khai lại... vắng mặt - Ảnh 3.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa ngày 29/10.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 3/2019, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo 40% cổ phần Tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bên cạnh đó, ông Vũ sẽ sở hữu các cổ phần của bà Thảo và có trách nhiệm trả tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần sở hữu.

Với bất động sản, tòa ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên, giao cho ông Vũ sở hữu 6 nhà đất đang quản lý, trị giá hơn 350 tỷ đồng.

Bà Thảo sở hữu 7 nhà đất trị giá hơn 375 tỷ đồng bao gồm căn nhà nơi bà và các con sinh sống. Bà Thảo có nghĩa vụ trả lại cho ông Vũ phần chênh lệch 12,5 tỷ đồng.

Về khối tài sản tại các ngân hàng trị giá 1.764 tỷ đồng bà Thảo đang đứng tên, HĐXX xác định sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên.

Sau khi tòa tuyên án, cả hai bên Vũ - Thảo đều làm đơn kháng án lên Tòa án nhân dân TP.HCM.

Chia sẻ