Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà "bí ẩn" Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa

Minh Anh - Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong suốt thời gian diễn ra phiên sơ thẩm, các bị cáo và nhân chứng liên tục khai một người phụ nữ tên Nguyễn Mai Phương có liên quan trực tiếp đến vụ án trong việc hướng dẫn làm sai lệch lời khai với cơ quan điều tra.

Chiều 27-6, sau hơn 1 ngày được HĐXX triệu tập khẩn cấp, bắt buộc bà Nguyễn Mai Phương (39 tuổi, Hà Nội) phải có mặt tại tòa để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Mai Phương đã có mặt tại phiên tòa xét xử nhưng ở trong phòng cách li, không xuất hiện trực tiếp tại phiên tòa.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa - Ảnh 1.

Theo như lời khai của các bị cáo và nhân chứng, bà Nguyễn Mai Phương được xác định là nhân chứng của vụ án, có liên quan đến việc hướng dẫn Phương Nga, Dung khai tại cơ quan điều tra những điểm không chính xác.

Cụ thể, bà Nguyễn Mai Phương là người trực tiếp hướng dẫn Phương Nga trong việc khai các giấy tờ liên quan đến quan hệ tình cảm giữa Nga và ông Cao Toàn Mỹ khi bị bắt giữ. Trước đó, chính bà Mai Phương cũng gợi ý cho Phương Nga làm đơn kiện lại ông Mỹ về tội vu khống khi có thông tin ông Mỹ tố cáo Phương Nga hồi tháng 4-2014.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa - Ảnh 2.

Chính bà Mai Phương đã bắt Phương Nga chuyển từ mối quan hệ tình cảm sang mối quan hệ mua bán nhà về số tiền 16,5 tỷ đồng mà ông Mỹ tố cáo. Còn đối với nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Dung) cho biết chính bà Mai Phương là người liên lạc với mình, hứa sẽ giúp Thùy Dung được tại ngoại và căn dặn những lời khai không đúng về mối quan hệ tình cảm giữa Phương Nga và Toàn Mỹ.

Trong tổng số 9-10 thư tay viết bằng ni-lông mà Nghĩa và Dung trao đổi qua lại với nhau khi Dung bị bắt giam, bà Mai Phương là người có đọc toàn bộ số thư tay đó và hiện còn giữ 4-5 bức thư. Nghĩa cũng cho rằng bà Mai Phương cũng từng hướng dẫn lời khai cho Nghĩa khi làm việc với cơ quan điều tra.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa - Ảnh 3.

Tại phiên xét xử chiều ngày 27/6, bà Mai Phương đã có mặt tại phiên tòa, nhưng do yêu cầu của người làm chứng, bà Mai Phương sẽ ở phòng khác để theo dõi phiên tòa.

Bà Mai Phương cam kết khai chân thực, khách quan các tình tiết liên quan đến vụ án mà bà biết.

Bà Mai Phương cho biết mình có quan hệ bạn bè bình thường với Trương Hồ Phương Nga và có nghe Nga có kể về mối quan hệ về tiền bạc giữa Nga và Cao Toàn Mỹ, đó là một mối quan hệ làm ăn.

Dù Nga đã trả tiền cho Mỹ rồi nhưng Mỹ viết đơn kiện Nga khiến Nga rất buồn lòng.

Tại thời điểm đó, Nga cũng nhờ 1 số phóng viên, bạn bè cũ trong giới showbiz để làm chứng cho Nga về việc Nga đã trả tiền cho ông Cao Toàn Mỹ nhưng vẫn bị ông Mỹ kiện.

Bà Mai Phương khẳng định bà chưa bao giờ gặp và quen biết ông Cao Toàn Mỹ.

Bà Mai Phương cho biết bà có biết Vũ Đức Thùy Dung qua Nga nhưng chưa bao giờ có số điện thoại, liên lạc riêng với nhau.

Bà tiếp tục khẳng định bà không biết Lữ Minh Nghĩa từ trước. Còn sau sự kiện Nga bị bắt thì Lữ Minh Nghĩa có gọi điện cho bà Mai Phương để bán bánh trung thu chứ không có gặp trực tiếp.

Đồng thời, bà khẳng định chưa bao giờ gặp Nga, Dung, Nghĩa để đi ăn trưa cùng nhau. Chưa gặp Nghĩa ngoài đời thật.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa - Ảnh 4.

Lữ Minh Nghĩa tại phiên tòa ngày 27/6.

Tuy nhiên, bà Mai Phương cho biết mình với Nga có đến gặp ông Yên tại bệnh viện do Nga dẫn vào.

Bà Phương chỉ hỏi thăm vợ con ông Yên sức khỏe ra sao thôi chứ không có quen biết nên không nói chuyện.

Nhưng khi ra về, Nga có kể cho bà Phương về việc nhờ ông Yên để làm nhân chứng cho vụ việc.

Bà Mai Phương khẳng định Nga kể cho bà giữa Nga và ông Mỹ có làm ăn chung với nhau, số tiền đó là của bạn bè ông Mỹ cho mượn nhưng Nga đã trả hết tiền rồi nhưng ông Mỹ vẫn kiện làm Nga buồn. Chính vì vậy, bà Mai Phương có khuyên Nga nên kiện lại ông Mỹ nếu đã trả tiền rồi mà vẫn kiện Nga.

Bà Mai Phương cho biết Nga làm MC, làm diễn viên, làm địa ốc chỗ bạn trai của Phương Nga... và có mua bán nhà, cổ phiếu.

Bà Mai Phương biết Phương Nga lúc ông Mỹ đã gửi đơn kiện Nga.

Nhưng bà Mai Phương lại không nhớ chính xác thời điểm mình quen Nga.

Sau thời gian Nga và Dung bị bắt, bà Mai Phương hoàn toàn không có tiếp xúc với bất kỳ ai, không có biết về số tiền 16,5 tỷ đi đâu... Bà Mai Phương khẳng định bà không hề liên quan đến số tiền 16,5 tỷ này, tuy nhiên điều tra viên cứ tra hỏi bà về số tiền 16,5 tỷ khiến bà rất bức xúc vì bị làm phiền.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa - Ảnh 5.

Bà Hồ Mai Phương chăm chú theo dõi diễn biến tại phiên tòa.

Bà Phương cho biết Nga cũng kể cho mình về nội dung ông Mỹ thưa kiện về số tiền 16,5 tỷ liên quan đến việc mua nhà.

Bà Mai Phương cho biết, bà Hồ Mai Phương đã gặp một quản giáo và đưa cho ông quản giáo một số tiền 50 triệu đồng... Chính mẹ Phương Nga giúp trao đổi thăm cung và nhờ bà Mai Phương làm chứng giúp. Tuy nhiên bà Mai Phương từ chối giúp.

Bà Mai Phương công bố đoạn văn ghi âm mà bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) nói đưa cho quản giáo 50 triệu đồng.

Bà Nguyễn Mai Phương cho biết mình có liên lạc qua điện thoại, Viber để liên lạc với mẹ của Nga là bà Hồ Mai Phương.

Tuy nhiên, sau đó bà Nguyễn Mai Phương lại thừa nhận mình chính là người gửi bức hình của Lữ Minh Nghĩa về lá thư của Dung cho mẹ Phương Nga.

Bà Mai Phương cũng gửi cho mẹ Phương Nga đơn tường trình của Lữ Minh Nghĩa dù trước đó bà chỉ cho biết mình với Nghĩa chỉ là mối quan hệ mua bánh trung thu???

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ: Người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương khai gì tại Tòa - Ảnh 6.

Những chứng cứ được luật sư công bố tại phiên tòa.

Bà Mai Phương cho biết Cơ quan điều tra mời bà lên làm việc và liên tục hỏi về số tiền 16,5 tỷ khiến bà rất phiền từ sáng đến tối, bà rất ức chế.

Ngày 17-8-2015, thời điểm các bị cáo bị bắt, bà Nguyễn Mai Phương không nhớ mình có đến cơ quan điều tra khai báo hay không. Bà còn nhấn mạnh ngày hôm qua đi đâu bà còn không nhớ.

Tiếp đến là phần xét hỏi của VKS đối với bà Nguyễn Mai Phương.

Bà Mai Phương vẫn trả lời chỉ biết Phương Nga và Toàn Mỹ qua mối quan hệ làm ăn không thành, Nga nợ Mỹ và đã trả đủ.

VKS hỏi đến việc bà Mai Phương về các nhân vật trong showbiz để làm chứng cho Phương Nga nhưng bà Phương từ chối trả lời.

Về việc bà Phương giới thiệu Thùy Dương để làm chứng như lời các bị cáo khai, bà Mai Phương cho rằng mình không làm chuyện đó.

Bà Mai Phương cũng xác nhận mình không liên lạc với cán bộ quản giáo, chỉ có rất nhiều người gọi điện tự xưng là quản giáo gọi cho Mai Phương mà thôi.

Chia sẻ