Tình-tiền đổi chác

Phụ nữ hiện đại nói gì về vụ “tình-tiền đổi chác" của hoa hậu Phương Nga, đáng thương hay đáng trách?

Kim Thoa,
Chia sẻ

“Chân dài đi với đại gia" vốn là chuyện thường tình xưa nay. Nhưng vì chuyện này mà chân dài phải rơi vào vòng lao lý như trường hợp của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thật sự đã khiến nhiều phụ nữ phải lên tiếng, thương cảm có, trách móc có. Còn bạn thì sao?

Ngày 22/6 vừa qua, vụ xét xử được gán mác "tiền - tình đổi chác" giữa hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ lại một lần nữa làm dậy sóng dư luận. Nhiều người trách Phương Nga đã dại khờ trao thân cho người đàn ông đã có vợ để đổi lấy 16,5 tỷ nên bây giờ mới phải nhận quả đắng tù tội. Và tất nhiên, cũng không ít người bày tỏ niềm cảm thương sâu sắc cho thân phận "chân yếu tay mềm" của Nga như đang lấy "trứng chọi đá" trong vụ kiện lùm xùm này.

Phụ nữ hiện đại nói gì về vụ “tình-tiền đổi chác của hoa hậu Phương Nga, đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 1.

Để có những nhận định đa chiều về câu chuyện đang gây nhức nhối dư luận này, tôi đã liên lạc với nhiều phụ nữ hiện đại để lắng nghe quan điểm của họ: Liệu rằng hoa hậu Phương Nga đáng thương hay đáng trách?

1. Tình yêu mà có sự toan tính sẽ không nhận được cái kết đẹp

Phụ nữ hiện đại nói gì về vụ “tình-tiền đổi chác của hoa hậu Phương Nga, đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 2.

Ảnh nhân vật

Người đầu tiên tôi mạn phép đặt câu hỏi là chị Lê Thị Thanh Hà (giáo viên, 46 tuổi, Bình Định) với sự từng trải của mình đã cho tôi những cái nhìn sâu sắc, nhiều chiều về câu chuyện của Nga: "Theo chị, Phương Nga đáng trách chứ không đáng thương. Bởi dù biết Mỹ có gia đình nhưng Nga vẫn bị đồng tiền làm mờ mắt, vẫn cố duy trì quan hệ tình cảm với anh ta đã là đáng trách. Cho dù số tiền đó có được ghi trong hợp đồng tình ái để chứng minh đây chỉ là "tiền - tình" sòng phẳng thì cũng không thể chấp nhận được. Trường hợp số tiền đó phương Nga lừa đảo thật thì lại càng đáng bị lên án hơn gấp nhiều lần. Còn nếu Nga bị oan thật thì ngay từ đầu mối quan hệ với ông Mỹ vốn là lợi dụng nhau nên nay Nga bị như vậy coi như là "cái giá" phải trả. Chị thấy tình yêu mà cả hai bên đều toan tính ngay từ đầu như vậy, vốn đã không có kết đẹp, vậy hà cớ gì chúng ta phải bênh vực Nga?".

3. Phương Nga nên nhận được nhiều sự thương cảm hơn là trách móc

Phụ nữ hiện đại nói gì về vụ “tình-tiền đổi chác của hoa hậu Phương Nga, đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 3.

Ảnh nhân vật

Khi được tôi hỏi về chuyện của Phương Nga, bạn Nguyễn Trà My (nhà báo, 25 tuổi, Hà Nội) đã phải dành một lúc lâu đọc lại câu chuyện về Nga để có thể đưa ra những cảm nhận đúng nhất. Biết My vốn là một người mẹ, người vợ, tôi đoán bạn sẽ có cái nhìn kỳ thị với chuyện "cặp bồ" như này. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của tôi, My lại dành nhiều thương cảm cho Nga hơn là oán trách: "Mình có theo dõi thông tin của vụ án trên mạng cùng với lời khai của 2 bên và cảm thấy thông tin rất bất nhất. Có một điều khá rõ là Nga vướng vào tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và không có bằng chứng nào chứng minh cô ấy hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Dù chỉ là cảm xúc bề nổi và là người ngoài cuộc nhưng mình vẫn dành cho Nga sự thương cảm nhiều hơn, còn trách móc thì mình nghĩ mình không có quyền phán xét. Vụ hợp đồng tình ái, có thể đúng hoặc sai, nhưng chỉ vì 16,5 tỷ mà phải mang nhân phẩm ra để đánh đổi thì thực sự là không đáng. Có thể cô ấy có lý do riêng trong chuyện này, nhưng khi người ta dùng vật chất để đánh đổi cái phần người trong bản thân mình rồi lại mê mải đi tìm hạnh phúc và giờ lại trả giá, mình thấy thực sự rất thương".

4. Phương Nga vừa đáng thương vừa đáng trách

Phụ nữ hiện đại nói gì về vụ “tình-tiền đổi chác của hoa hậu Phương Nga, đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 4.

Ảnh nhân vật

Trái ngược lại với những quan điểm trên, bạn Lê Việt Trinh (doanh nhân, 23 tuổi, Hà Nội) lại có cái nhìn nhiều chiều hơn về câu chuyện của Phương Nga: "Mình thấy Nga vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương ở chỗ cô đã đặt nhầm niềm tin vào người đàn ông mà cô không hề hiểu rõ, để rồi mất đi cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của bản thân và gia đình. Đáng trách là vì cô đã hành xử thiếu suy nghĩ, tin vào việc có thể bỗng chốc giàu có nhờ vào quan hệ không chính đáng với đại gia. Giá như Nga chăm chỉ làm việc kiếm tiền từ chính sức lao động của mình, giữ bản thân trong sạch thì có lẽ cô đã gặp được người đàn ông tốt hơn và chúng ta sẽ không có câu chuyện đáng thương tâm như hôm nay".

5. Không đáng thương, cũng chẳng đáng trách

Phụ nữ hiện đại nói gì về vụ “tình-tiền đổi chác của hoa hậu Phương Nga, đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 5.

Ảnh nhân vật

Nguyễn Minh Thu (quản lý dự án, 32 tuổi, Hà Nội) chỉ nói ngắn gọn với tôi rằng: "Mình thấy Nga chẳng đáng thương, cũng không hề đáng trách. Nhiều khi trái tim bảo nhưng lý trí lại không nghe. Cũng như rất có thể trái tim Nga không muốn bên Mỹ nhưng lý trí bảo "cần tiền" nên Nga buộc phải "nhắm mắt đưa chân". Rõ ràng, hai con người này đến với nhau ngay từ đầu đã dựa trên ham muốn thể xác và vật chất. Đó là sự lựa chọn của Nga, mình không muốn phán xét, chỉ muốn nói rằng tình cảm mà dựa trên "sự trao đổi" thì sẽ không còn là tình cảm chân thật. Ai cũng có quyền lựa chọn và họ cần xác định rõ sự lựa chọn đó sẽ đưa mình tới đâu. Bản thân Phương Nga cũng vậy, nên đừng trách hay thương gì cô ấy. Bởi lẽ, chuyện rơi vòng lao lý ngày hôm nay là do một quyết định trong quá khứ mà bây giờ Nga phải chịu trách nghiệm về nó".

Một khoảng lặng đã diễn ra giữa chúng tôi sau đó. Phải chăng chúng ta đang quá vội vàng thương cảm hoặc phán xét Phương Nga mà không chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là chuyện của cá nhân cô ấy, nhân cô ấy gieo thì nay cô ấy phải "gặp quả", người ngoài đâu thể hiểu hết?!

Những người phụ nữ tôi chọn phỏng vấn phía trên đều là những người hiện đại, cá tính, có lối sống tự lập, dám nói lên quan điểm của mình về câu chuyện "tiền - tình" muôn thuở. Còn bạn thì sao? Quan điểm của bạn về chuyện này như thế nào? Đừng ngần ngại gửi ý kiến cá nhân về cho chúng tôi qua email: phunulaphaithe@afamily.vn nhé!

Chia sẻ