Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con

Thu Thảo,
Chia sẻ

Vợ Huy Khánh - Mạc Anh Thư từng là Á hậu và đóng nhiều cảnh nóng bỏng trước khi ở ẩn, rút lui khỏi showbiz để chăm sóc chồng con.

Những ngày này, thông tin về Mạc Anh Thư - vợ Huy Khánh thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nguyên do xuất phát từ chuyện vợ chồng Huy Khánh - Mạc Anh Thư vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt.

3 tháng trước, Mạc Anh Thư đã đưa con gái Cát Cát sang Phần Lan du học. Huy Khánh một mình ở lại Việt Nam chứ không đi theo hai mẹ con. Trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư chỉ nói đến cuộc sống hiện tại ở Phần Lan chứ không đả động gì đến Huy Khánh.

12 năm trước, Mạc Anh Thư từng hoạt động trong showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu. Trước khi dừng hoạt động nghệ thuật để làm tròn nghĩa vụ với gia đình, Mạc Anh Thư từng là cô đào cực nóng bỏng.

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 1.

Mạc Anh Thư - Vợ của Huy Khánh từng là một người mẫu, diễn viên nóng bỏng

12 năm trước quay toàn cảnh nóng bỏng

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng đoạt giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và đăng quang Hoa khôi thời trang toàn quốc 2008 trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cô quen và yêu Huy Khánh khi cả hai cùng tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng.

Giai đoạn mới vào nghề, Mạc Anh Thư được nhắc đến nhiều vì loạt cảnh quay nóng bỏng trong phim Cảm hứng hoàn hảo. Dù rất chịu diễn nhưng Mạc Anh Thư lại không nhận về phản hồi tích cực. Lý do là vì bộ phim Cảm hứng hoàn hảo bị chỉ trích nặng nề vì chứa cảnh nóng nhiều nhưng dung tục, phô phang, thể hiện cái nhìn méo mó về quan hệ đồng tính.

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 2.

Mạc Anh Thư trong phim "Cảm hứng hoàn hảo"

Nói về hành trình làm nghề, Mạc Anh Thư bày tỏ bản thân là cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, vì không có người định hướng nên chưa biết cách phát huy khả năng, sở trường. Lúc mới đóng phim, Mạc Anh Thư gặp không ít khó khăn, thậm chí, cô cũng từng đối mặt với lời đề nghị khiếm nhã là đổi tình lấy vai diễn.

Trả lời phỏng vấn vào thời điểm 2012, Mạc Anh Thư chia sẻ đã gặp phải tình huống khó xử này vào lúc mới đoạt danh hiệu Hoa khôi Thời trang năm 2008. Mạc Anh Thư kể: "Tôi là thực sự thất vọng về người đang đối diện với mình, và cũng rất khó xử vì khi từ chối quá thẳng thắn sẽ phật lòng họ, rồi mình cũng gặp những rắc rối về sau.

Nhưng tôi nghĩ nếu để được nổi tiếng mà phải bán đi lòng tự trọng thì cũng không có gì đáng tự hào nên cuối cùng tôi cũng từ chối thẳng thừng. Cũng may sau đó tôi không bị ảnh hưởng gì từ chuyện này cả".

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 3.

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 4.

Mạc Anh Thư nói rằng cô chưa từng nghĩ đến chuyện nổi tiếng bằng cảnh nóng

Bày tỏ quan điểm về chuyện đóng cảnh nóng trong phim, Mạc Anh Thư nói thêm: "Tôi nhận lời đóng cảnh nóng nếu mục đích cuối cùng của nó là nghệ thuật. Tôi cũng chưa từng nghĩ là mình đóng cảnh nóng để nổi tiếng nhanh.

Để đóng cảnh nóng cũng không hề khó. Ngoài hình thể đẹp thì phải cần đến thần sắc, sự biểu cảm của gương mặt nữa. Tôi không dám nói mình đủ tự tin 100% nhưng chắc cũng đủ khả năng để diễn đạt với yêu cầu của đạo diễn".

Bỏ sự nghiệp để lo cho gia đình

Cũng trong năm 2012, Mạc Anh Thư sinh cho Huy Khánh con gái Cát Cát. Từ đó đến nay, Huy Khánh - Mạc Anh Thư sống như vợ chồng dù chưa từng tổ chức đám cưới.

Sinh con xong, Mạc Anh Thư lui về phía sau để chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng - diễn viên Huy Khánh - yên tâm theo nghề diễn. Cựu người mẫu cho rằng làm vợ, làm mẹ là một thiên chức, nên chưa bao giờ nghĩ quyết định bỏ nghề là sự hy sinh.

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 5.

Mạc Anh Thư hiện đã lui về ở ẩn, dành thời gian cho việc chăm sóc gia đình

12 năm chung sống, giữa Mạc Anh Thư với Huy Khánh cũng nhiều lần "có chuyện này chuyện kia". Mạc Anh Thư nói lúc mới đến với nhau, gia đình cô ngăn cản rất nhiều. Bởi, trong mắt mọi người, Huy Khánh là trai hư.

Huy Khánh xuất hiện trên mặt báo luôn gắn với ồn ào tình cảm. Ngoài ra, gia đình lo lắng cho nữ người mẫu vì lúc đó Mạc Anh Thư chỉ ngoài 20, còn Huy Khánh có một con trai riêng.

12 năm chung sống, Mạc Anh Thư gần như không xuất hiện nhiều trước truyền thông. Cô nghỉ đóng phim, nghỉ đi diễn, hầu hết thời gian đều dành cho việc chăm sóc gia đình.

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 6.

Đến năm 2020, Mạc Anh Thư bất ngờ xuất hiện trong phim ngắn Chẳng bao giờ của đạo diễn trẻ Đại Lộc. Người đẹp cho biết rất vui khi được nhiều khán giả ủng hộ, nhắn tin bày tỏ cảm xúc với cô trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau bộ phim này, Mạc Anh Thư chẳng tham gia dự án nào nữa. Cô bày tỏ không có ý định trở lại với nghề diễn vì chưa đủ đam mê.

Vợ Á hậu của Huy Khánh 12 năm trước đóng nhiều cảnh nóng mắt, nói thế nào khi lui về "ở ẩn" chăm con - Ảnh 7.

Mạc Anh Thư từng xuất hiện trong phim ngắn "Chẳng bao giờ" ra mắt hồi năm 2020

Mạc Anh Thư từng chia sẻ rằng: "Đôi lúc thấy bạn bè, đồng nghiệp một thời gặt hái nhiều thành công trong làng giải trí, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng tôi tin, mỗi người có một số phận, một phước phần riêng.

Tôi thuộc mẫu người không thích bon chen, không có chí cầu tiến nên dù làm diễn viên, người mẫu hay hiện tại là một bà mẹ bỉm sữa bán hàng online, cuộc sống của tôi chỉ ở mức trung bình. Nhưng tôi hài lòng với điều đó. Quan trọng là tôi tự chủ kinh tế và có nhiều thời gian dành cho gia đình".

Hiện tại, Mạc Anh Thư đã sang Phần Lan với con gái, gần như không còn bất cứ mối liên hệ nào với showbiz Việt. Nhiều khán giả biết đến Mạc Anh Thư liên tục bày tỏ sự nuối tiếc, hụt hẫng vì chẳng biết đến bao giờ sẽ lại nhìn thấy cô đào nóng bỏng này xuất hiện trên màn ảnh.

Chia sẻ