Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng

Thu Thảo,
Chia sẻ

Huy Khánh nói rằng nếu cùng vợ con sang Phần Lan vào thời điểm này, anh sẽ trở thành kẻ thất bại, không biết làm việc gì.

Đảm nhận vai người đàn ông giàu có, thành đạt nhưng không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2, Huy Khánh đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý.

Thêm nữa, cùng thời điểm quảng bá cho Quý cô thừa kế 2, Huy Khánh lại vướng tin đồn hôn nhân trục trặc. Vợ của Huy Khánh - cựu người mẫu Mạc Anh Thư đã đưa con gái Cát Cát sang Phần Lan du học được 3 tháng. Vì Huy Khánh không đi cùng vợ con nên mới xuất hiện tin đồn bất lợi.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Huy Khánh giải đáp mọi thắc mắc xoay quanh công việc và cuộc sống của mình.

Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng - Ảnh 1.

Huy Khánh

Sợ bị ghét khi đánh vợ đạo diễn

- Vai đại gia Cao Minh trong “Quý cô thừa kế 2” có điểm gì giống và khác Huy Khánh ngoài đời thực? Anh lấy cảm hứng cho vai diễn này từ đâu?

Vai Cao Minh trong phim không phải là vai diễn có độ khó về chiều sâu tâm lý. Vai này chỉ suốt ngày la mắng và thị uy với vợ con lẫn những người xung quanh. Khi đóng vai này tôi cảm thấy hơi mệt vì phải thoại to hơn bình thường, tông giọng cũng chát chúa.

Việc học lời thoại cho vai Cao Minh khá mệt, do nhiều và nói dài. Có những cảnh quay mà phần thoại nói tới 3 - 4 trang giấy đó. Thêm nữa, vì quay liên tục không có thời gian nghỉ nên cũng khá khó khăn. Còn về mặt tâm lý nhân vật thì tôi thấy nó bình thường, không quá khó để mình bảo là lấy cảm hứng từ ai đó mới diễn được.

Bên cạnh đó, nhân vật không quá phức tạp nên cũng không cần giống mình, không lấy cảm xúc ngoài đời thực đưa vào.

- Còn với cảnh đánh vợ và đánh con thì sao? Là người đã làm chồng, làm cha ngoài đời thực, khi quay cảnh bạo hành gia đình, Huy Khánh có cảm xúc thế nào?

Nói thật thì ngại lắm, vì đối diện mình không phải đàn ông, họ là phụ nữ. Trước giờ có bao giờ mình đánh phụ nữ đâu, huống gì đóng vai vợ tôi lại là Trang Nhung, mà Trang Nhung thì là vợ Nguyễn Hoàng Duy - đạo diễn của bộ phim này.

Làm sao đánh thoải mái tự nhiên được? Những cảnh đánh đó đã được tiết chế lại, mình diễn hình thể thôi chứ không dùng lực thật. Kiểu như canh góc máy để khán giả có cảm giác là đánh chứ ngoài phim trường thì cố gắng không làm đau bạn diễn. Chứ góc máy nào cũng đánh thì mặt diễn viên "banh chành" mất.

Người tôi đánh nhiều nhất phim là Trang Nhung, vợ ông đạo diễn. Tôi cứ lo lỡ đánh mạnh quá đạo diễn xót xa, rồi quay xong mặt nặng mày nhẹ thì mệt lắm. Hoặc có tình huống khác hơn là đạo diễn vì thương vợ nên yêu cầu bỏ qua cảnh đánh, như vậy cũng không được.

May mà Duy nói cứ đánh thoải mái đi, vừa nghe câu đó tôi quay sang hỏi: Ủa xúi đánh thật à? Còn Trang Nhung thì hỏi lại chồng rằng: Vậy là bao lâu nay anh thèm đánh tôi lắm hả?

Đó là những câu chuyện vui thôi, chứ thật ra đánh giả trong phim đến 90% đó.

Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng - Ảnh 2.

Huy Khánh hiện đang bận rộn với lịch quảng bá cho phim điện ảnh "Quý cô thừa kế 2"

- Huy Khánh từng nhiều lần kể rằng anh rất thân với con gái Cát Cát. Khi vào vai người cha đánh vợ con như thế, anh Huy Khánh có chia sẻ gì với bé Cát Cát không?

Với vai diễn trong phim này tôi không chia sẻ với con gái. Huy Khánh trước giờ luôn là kiểu nếu phim nào phù hợp với độ tuổi của con thì sẽ kể và mua vé để con cùng đi xem, còn phim không hợp tuổi, tôi không cho con biết. Tôi sợ nếu con xem được thì sẽ hỏi tại sao như vậy.

Tuổi con còn nhỏ, có nhiều cảnh quay không phù hợp, khi con hỏi thì tôi không biết phải trả lời thế nào. Điều đó là không nên.

Là một người cha ngoài đời thực, tôi chỉ có thể mang cảm giác yêu thương con vào trong phim. Nhân vật Cao Minh của tôi là người có thể đánh đổi tất cả, có thể mất hết mọi thứ chứ không bao giờ bỏ con. Cao Minh đánh con gái vì cô bé nói dối sang nhà bạn nhưng thực chất là qua đêm cùng người khác. Đánh con là có lý do chứ không phải vì ghét. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá đây là sự gia trưởng, độc đoán.

- Tôi thấy bây giờ Huy Khánh đang khá đắt show, không chỉ quay các gameshow lớn, anh còn liên tục đóng phim điện ảnh. Điều này có đúng không?

Hồi trước, khi tôi đóng phim truyền hình thì mọi người bảo Huy Khánh thất bại ở lĩnh vực điện ảnh, đã hết thời không ai mời.

Đến khi tôi đóng điện ảnh nhiều, mọi người lại bảo truyền hình chán Huy Khánh. Tùy vào thời điểm mà nhận công việc thôi, chẳng hạn bây giờ tôi vào guồng đóng điện ảnh rồi, đâu có thời gian nhận phim truyền hình nữa. Thay vào đó, tôi nhận quay các gameshow ăn khách và có đầu tư lớn.

Nếu cùng vợ con sang Phần Lan, tôi sẽ là kẻ thất bại

- Thời điểm hiện tại, ngoài thông tin liên quan đến phim ảnh thì khán giả còn quan tâm chuyện vợ con của anh Huy Khánh. Sau khi chị Mạc Anh Thư chia sẻ đã đưa bé Cát Cát sang Phần Lan sống 3 tháng, khán giả đặt câu hỏi vì sao Huy Khánh không đi cùng vợ con. Anh Huy Khánh có thể nói thêm về điều này?

Nếu đi cùng vợ con sang đó, tôi sẽ trở thành kẻ thất bại, không biết làm gì ở đất nước mình chưa bao giờ tới. Rõ ràng, đó là đất nước mà tôi chẳng biết làm gì trong khi nếu ở Việt Nam thì tôi vẫn làm diễn viên. Tôi đang phát triển tốt, lại còn có nhiều dự án, tôi không thể bỏ hết tất cả mọi thứ để sang đất nước khác sống.

Lần này, vợ con đi không phải định cư, vợ tôi chỉ đưa con gái đi học. Nếu bỏ hết tất cả để đi theo, tôi sẽ mất hết thu nhập, không có tiền cho con ăn học thì đó chắc chắn là điều không thể xảy đến.

Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng - Ảnh 3.

- Anh nói gì trước tin đồn hôn nhân của mình và Mạc Anh Thư đang trục trặc?

Chúng tôi đã không sống cùng nhau 3 tháng, bởi vì vợ đưa con gái sang Phần Lan mà. Con gái tôi mới 12 tuổi, học lớp 6, chúng tôi không thể để một đứa trẻ sang đất nước xa lạ mà chẳng có người thân hay bạn bè bên cạnh.

Vì lo cho con ăn học nên 2 vợ chồng không ở gần nhau nữa. Còn vấn đề rạn nứt, tôi cho rằng với những người trên mạng thì họ luôn có suy nghĩ, phán đoán riêng khi thấy những cặp vợ chồng nghệ sĩ không ở chung. Còn chuyện có rạn nứt hoặc chia tay hay không thì phải để thời gian trả lời, hiện tại thì chưa có.

- Vợ chồng Huy Khánh giữ liên lạc với nhau như thế nào?

Việc này hơi khó, do lệch múi giờ nhiều quá. Nếu như vợ con tôi đến nơi nào lệch múi giờ ít thì liên lạc rất đơn giản nhưng hiện tại giờ nghỉ ngơi, thư giãn của vợ con sẽ rơi vào tầm 12h đến nửa đêm ở Việt Nam. Hôm nào nói chuyện với con thì tôi phải thức tới 2h sáng, nó không hợp lý với sinh hoạt thường ngày.

Đi học về, con còn ăn uống, học bài, làm việc riêng rồi mới nói chuyện được với ba, cho nên tôi thường nói chuyện với con vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật con không đi học, buổi sáng bên mình là tầm 1h trưa bên đó. Ăn sáng xong thì tôi gọi cho con.

- Vì sao vợ chồng Huy Khánh lại quyết định đưa bé Cát Cát đi du học?

Đó là quyết định của Thư, chứ tôi không quyết định được việc này. Vợ tôi muốn đưa con đến môi trường sống mới, trải nghiệm đất nước mới để con mở mang đầu óc hơn. Thư và bé Cát Cát rất thích đi du lịch, bản thân Cát Cát lại luôn thích khám phá, vậy nên Thư mới đưa con đi.

Thực sự thì trước khi đi gia đình cũng không muốn đâu. Tại vì 2 mẹ con đi qua bên đó mà không có tôi thì sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. 2 mẹ con chẳng có người thân bên cạnh, lại tiêu tốn rất nhiều tiền, tuy nhiên, Thư là người nhất quyết đi. Thư có nói nếu qua bên đó mà cảm thấy không an toàn, không phù hợp thì sẽ về. Đi để trải nghiệm, không được thì về.

Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng - Ảnh 4.

Mạc Anh Thư hiện đã đưa con gái Cát Cát sang Phần Lan sống được 3 tháng

- Gia đình anh có người thân ở Phần Lan không?

Không có, chúng tôi không có người thân tại đất nước này. Có nhiều người khi nghe nhắc đến Phần Lan thì đều bảo rằng đó là lựa chọn đúng cho một em bé đi du học từ nhỏ. Phần Lan là đất nước rất phát triển và văn minh.

- Anh có dự tính sẽ sang Phần Lan thăm vợ con không?

Chi phí để tôi sang thăm cũng bằng với chi phí 2 mẹ con về nước. Vậy nên cỡ tháng 6 - 7 thì 2 mẹ con sẽ về.

- Trước khi đưa Cát Cát đi học, vợ chồng Huy Khánh đã thảo luận, phân công nhiệm vụ cho nhau thế nào? Có phải chị Anh Thư lo chăm sóc bé còn Huy Khánh thì ở Việt Nam lo đóng phim kiếm tiền gửi sang?

Chắc chắn việc nấu ăn và chăm sóc Cát Cát sẽ do Thư làm rồi, vì Thư là người kề cận con mà. Công việc của Thư tại Việt Nam đã có đội ngũ nhân viên lo giúp, còn cá nhân tôi thì vẫn hoạt động nghệ thuật, đi đóng phim, quay gameshow để có thêm thu nhập chu cấp cho con du học. Công việc của vợ nếu cần giúp đỡ thì tôi vẫn đại diện cô ấy làm mà.

Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng - Ảnh 5.

Phỏng vấn nóng Huy Khánh về tin đồn ly hôn, vợ tự đưa con gái sang Phần Lan đã được 3 tháng - Ảnh 6.

Huy Khánh nói rằng nếu cùng vợ con sang Phần Lan vào thời điểm này thì anh sẽ là kẻ thất bại

- Trước đây anh Huy Khánh từng chia sẻ chị Mạc Anh Thư là trụ cột kinh tế của gia đình. Trong thời điểm hiện tại, khi Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan, vấn đề kinh tế được giải quyết thế nào? Anh có phải gồng gánh đi đóng phim nhiều hơn không?

Việc tôi nói vợ là nguồn thu nhập chính của gia đình là diễn ra ở mùa dịch, lúc đó tôi không có nhiều hoạt động nghệ thuật, không đi đóng phim hay quay gameshow được, kiểu như không làm ra tiền nên vợ mới cáng đáng.

Còn bây giờ tôi đi làm lại bình thường, đóng phim cũng tốt. Tôi có thu nhập ổn định.

Chi phí 2 mẹ con ở Phần Lan không quá căng thẳng đâu. Do ở Việt Nam thì bé Cát Cát cũng đã học trường quốc tế rồi. Bây giờ 2 mẹ con sẽ tốn thêm tiền thuê nhà, tiền di chuyển thôi.

Tôi thấy Cát Cát rất hào hứng và đang dần thích nghi với môi trường sống mới. Bé vốn thích đi du lịch và đang rất muốn ở lại Phần Lan luôn.

Nhưng nói thật, nhà có 3 người mà 2 mẹ con đi nước ngoài rồi, tôi cũng buồn lắm. Nhìn thấy những món đồ của con để ở nhà, tôi nhớ lắm. Thôi thì để bớt nhớ mình cất bớt đi vậy.

Mọi người cũng hỏi tôi về tin đồn mâu thuẫn tình cảm, chia tay nhiều lắm. Mọi người cứ thấy tin đồn trên mạng rồi nói này kia. Nhưng thực ra nếu đã là tin đồn thì chẳng có gì để lo hết. Nếu nó là sự thật thì mới ảnh hưởng, còn đây là tin đồn mà, đâu có tác động gì đến Thư và Cát Cát đâu.

Xin cảm ơn Huy Khánh vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ