Trước nghi vấn cho hãng taxi ABC độc quyền đón trả khách, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói gì?

,
Chia sẻ

Trước hiện tượng bán "lốt" cho hãng taxi ABC, cho hãng này "độc quyền" hoạt động đón trả khách trong bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận bệnh viện có ký hợp đồng với taxi này để tránh taxi dù và mọi việc đều công khai.

Khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương: Bến đỗ "độc quyền" taxi ABC

Những ngày qua, dư luận vô cùng bức xúc về việc 3 bảo vệ của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chặn xe cứu thương chở bệnh nhi hấp hối rời bệnh viện khiến trẻ tử vong trên xe. Từ đó cũng hé lộ nhiều vấn đề trong việc cung ứng dịch vụ xe chuyên chở bệnh nhân tại bệnh viện này. Một điểm đáng chú ý là trong những clip ghi lại toàn bộ sự việc, tất cả các xe taxi trong khuôn viên bệnh viện đều của hãng taxi ABC.

 - Ảnh 1.
Vụ bảo vệ chặn xích xe cứu thương khi vào đón bệnh nhân.

 - Ảnh 2.
Những bảo vệ này sau đó đã bị đuổi việc.

Trước đó, trả lời báo chí, bà Lê Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nói: "Theo nguyên tắc, xe cấp cứu có chở bệnh nhân trên xe, tài xế phải xuất trình giấy tờ thì mới được cho vào bệnh viện. Bệnh viện bé, xe nào cũng cho vào đỗ bên trong thì không được".

Bà Hương cho rằng, khuôn viên bệnh viện chật hẹp nên không thể cho taxi hay xe của người nhà bệnh nhân tự ý ra vào. Nhưng theo nhiều nguồn tin, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang có tình trạng "độc quyền" taxi, nghĩa là chỉ có hãng taxi ABC được phép hoạt động, đón trả khách trong bệnh viện. Điều đó đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại, chăm sóc người bệnh.

 - Ảnh 3.
Toàn bộ taxi ABC được kẻ vạch đỗ trong khuôn viên bệnh viện.

Chiều 9/7, theo quan sát của chúng tôi, tại khuôn viên bệnh viện luôn dành cho các xe của hãng taxi ABC một vị trí rất thông thoáng để dừng đỗ, đón trả khách, đặc biệt đây là vị trí cổng chính của bệnh viện.

Một lái xe taxi ABC hoạt động tại bệnh viện nhi Trung ương cũng cho biết, chỉ có taxi của ABC mới được đón khách ở trong viện, các xe khác chỉ được trả khách bên ngoài chứ không được đón khách bên trong.

 - Ảnh 4.
Nhiều nghi vấn cho rằng hãng taxi đã mua "lốt" trong Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các xe của hãng ABC thường có hai hình thức: Một là tài xế sẽ sử dụng xe của công ty, hình thức này tài xế chỉ được nhận lương. Hình thức thứ hai là tài xế sẽ sử dụng xe cá nhân để hoạt động, do đó lái xe sẽ được quyền sử dụng thương hiệu, logo của hãng, tuy nhiên sẽ phải đóng tiền hàng tháng cho hãng ABC để hoạt động.

Các xe này muốn hoạt động trong bệnh viện phải đóng tiền với mức từ 3-4 triệu/tháng, gọi là mua "lốt", chỉ cần như vậy là được ra vào thoải mái, thậm chí có thể đi vòng quanh bệnh viện. Ngoài bệnh viện Nhi Trung ương, một số nguồn tin cho biết hãng này còn độc quyền hoạt động tại một số nơi khác như: Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện 198, Bệnh viện phụ sản,…

Có thông tin cũng cho rằng, việc mua được các vị trí này phụ thuộc vào việc hãng taxi bỏ thầu và cần phải có mối quan hệ, quan hệ tốt, đấu thầu tốt thì trúng.

Bệnh viện ký hợp đồng với hãng taxi công khai

Trước thông tin cho rằng có hiện tượng bán "lốt" cho hãng taxi ABC và cho hãng này "độc quyền" hoạt động đón trả khách trong bệnh viện, tối 9/7, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết giữa bệnh viện và Công ty cổ phần dịch vụ taxi ABC ký hợp đồng hoạt động về việc cho hãng này "độc quyền" đón trả khách trong bệnh viện.

 - Ảnh 5.
Ông Hải cho biết, bệnh viện có ký hợp đồng với taxi này để tránh taxi dù và mọi việc đều công khai.

"Hợp đồng được ký 6 tháng một lần để đánh giá công việc còn nếu không đảm bảo sẽ chấm dứt. Việc ký kết này được công khai tới toàn thể nhân viên bệnh viện", ông Hải nói.

Trước thông tin cho rằng hãng taxi được đỗ trong khuôn viên bệnh viện phải có mối quan hệ tốt thì mới được ký kết hợp đồng và vô tư hoạt động đón trả khách, ông Hải khẳng định không có chuyện đó.

"Lần đấu thầu nào chúng tôi cũng giới thiệu mấy công ty vận chuyển, đơn vị nào có phương án tốt nhất, mang lại điều tốt nhất cho bệnh nhân, cho bệnh viện thì bệnh viện ký. Sau khi ký xong, cứ 6 tháng đánh giá lại một lần, nếu đáp ứng được các tiêu chí quy định thì tồn tại, nếu không sẽ không ký tiếp nữa. Hãng taxi ABC đã ký kết hơn 2 năm nay", ông Hải cho hay.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, chính việc ký kết này mới dẹp được nạn taxi dù. "Trước đây việc đón trả bệnh nhân thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn trong bệnh viện đến mức có thời gian không cho bất kỳ xe taxi nào được vào cổng ngoài xe cứu thương. Thế nhưng nhu cầu đi lại của nhân dân lớn quá nên bệnh viện mới bàn đến phương án này", ông Hải thông tin.

Về thông tin một số tài xế taxi hãng khác khi trả khách phải mất tiền ra vào cổng, ông Hải khẳng định bệnh viện không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc đó. Nếu phát hiện trường hợp bảo vệ thu tiền ra vào cổng sẽ xử lý, kỷ luật ngay. Trước đây cũng có vài trường hợp vi phạm và đã bị đuổi việc.

Việc các xe khác không phải của hãng ABC muốn ra vào đón khách, theo ông Hải cho biết vẫn được phép nhưng với điều kiện tài xế taxi phải vào đăng ký cụ thể là vào đón bệnh nhân nào, phòng, khoa nào. Có nhiều trường hợp bảo vào đón khách xong cứ lê la bắt khách như dạng taxi dù.

Trước câu hỏi liệu có phải chỉ xe cứu thương quen mới được ra vào bệnh viện, ông Hải cho rằng không đúng và đang nghi vấn lực lượng bảo vệ bắt tay bảo kê. Phía bệnh viện đang tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc này.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ