TP.HCM: Đình chỉ công tác, tước quân tịch cán bộ Công an Phường 17, quận Bình Thạnh cưỡng đoạt tài sản

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Công an quận Bình Thạnh vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh (cán bộ Công an phường 17 mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An về 1 năm nay) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin này được Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết trong ngày 21/12.

Cụ thể, Công an quận Bình Thạnh đã có Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh, cán bộ Công an phường 17, quận Bình Thạnh.

Cán bộ Vinh mới chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An về Công an phường 17, quận Bình Thạnh (TP.HCM) 01 năm nay.

Quyết định này được đưa ra sau khi đối tượng trên có hành vi cưỡng đoạt tài sản của C.H.Đ (quê An Giang) vào ngày 17/12/2019 tại quận Bình Thạnh.

TP.HCM: Đình chỉ công tác, tước quân tịch cán bộ Công an Phường 17, quận Bình Thạnh cưỡng đoạt tài sản  - Ảnh 1.

Bảo vệ dân phố bị Công an TP.HCM đưa về phường làm việc. (Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM)

Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký Quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu úy Phạm Thái Vinh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra Lệnh bắt và Quyết định tạm giữ đối với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh, là bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó theo báo Pháp Luật TP.HCM, vào tối 17/12 khi chạy xe trên đường, sinh viên Đ. bị một nhóm 6 người chặn xe, xuất trình thẻ và tự xưng là công an kiểm tra hành chính. Trong đó có thiếu uý Phạm Thái Vinh và bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh.

Sau khi giữ hết giấy tờ, khi kiểm tra cốp xe của Đ. thấy con dao khoảng 4cm, nhóm người trên liên tục khẳng định Đ. là sắm dao đi cướp mặc dù được giải thích là dao dùng rạch hàng khi đi làm.

Sau khi đánh, và dọa nạt Đ., thiếu úy Vinh và bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh buộc Đ. viết giấy bán xe với giá 15 triệu đồng. 2 người gợi ý Đ. muốn "chuộc xe" thì hôm sau phải mang đến 10 triệu đồng.

Sinh viên Đ. đã cầu cứu báo Pháp Luật TP.HCM. Sự việc sau đó được tố giác đến Giám đốc Công an TP.HCM.

18/12, khi Minh chạy xe của Vinh đi lấy tiền thì bị Thanh tra Công an TP.HCM mật phục bắt giữ.

Chia sẻ