Chuyên gia tư vấn: Lê Thị Hải

Tôi lo lắng vì sợ con bị béo phì

,
Chia sẻ

Con tôi đã được 9 tháng 20 ngày cháu cân nặng 11.5 kg.

Tôi muốn hỏi với cân nặng như vậy cháu có nằm trong ngưỡng bình thường hay không? Vì có một số người nói con tôi bị béo phì nên tôi cũng hơi lo. Cháu ăn 3 bữa bột 1 ngày và uống từ 1-1.5l sữa một ngày. Xin bác sĩ cho một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn. (Bùi Thị Đậu – Đắc Lắc).

Trả lời:
 
Vì chị không nói chiều cao của cháu bao nhiêu nên tôi không biết cháu có bị béo phì hay không. Nếu chiều cao của cháu cũng chỉ bình thường như những trẻ khác là 73cm thì cháu đã bị béo phì, còn nếu cháu cao  85 cm thì lại bình thường , vì hiện nay cân nặng của cháu bằng cân nặng của cháu trai 21 tháng và cháu gái 2 tuổi.
 
Theo tôi dù cháu có chưa bị béo phì thì chị cũng nên giảm khẩu phần ăn của trẻ đi vì tuổi này cháu chỉ cần 3 bữa bột và 500ml sữa, nếu uống đến 700ml sữa thì chỉ cần 2 bữa bột thôi, vì ăn nhều như vậy dạ dày của cháu dãn to, làm trẻ ngày càng ăn nhiều hơn, nên rất khó điều trị . Mà thừa cân béo phì thì rất không tốt cho sức khoẻ của trẻ sau này.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ