Bác sĩ Trần Thị Mộng Linh

Bé béo phì, có cần “cúp” sữa?

,
Chia sẻ

Nếu trẻ béo phì, thừa 4-5 cân nhưng đang đà phát triển, liệu có nên "cúp" sữa, thịt, bánh ngọt để cháu bớt béo?

1. Xin bác sĩ cho biết tiêu chuẩn ăn của một trẻ béo phì (8 tuổi, 35 kg) cụ thể ra sao để chúng tôi áp dụng?
 
Trả lời:

- Bé của chị 8 tuổi nặng 35kg, chị không cho biết cháu cao bao nhiêu nên khó đánh giá cháu thừa cân hay béo phì độ 1, độ 2...

Nhưng nguyên tắc dinh dưỡng chung của trẻ thừa cân - béo phì là: ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong ngày (tinh bột, đạm, béo, rau, quả), tuy nhiên nên hạn chế các thức ăn béo, ngọt, phủ tạng (da, óc, tim, cật, gan, lòng...), hạn chế ăn vặt, hạn chế ăn sau 7g tối. Chị nên cho cháu ăn nhiều rau, quả (ít ngọt), ăn thịt nạc, cá, tôm..., thức ăn nên luộc, hấp, nướng, kho thay chiên xào.

Chị cũng cần cho cháu uống khoảng 400ml sữa mỗi ngày, không nên “cúp” sữa của cháu mà thay bằng loại sữa giàu canxi, ít béo, không đường giúp cháu tăng trưởng chiều cao nhưng ít tăng cân nặng. Cũng nên cho cháu vận động một giờ mỗi ngày như đi bộ, chạy xe đạp, bơi lội...
 

2. Một tuần nên cho trẻ dưới 10 tuổi ăn bao nhiêu trứng là hợp lý? Nếu cháu đang có nguy cơ béo phì có nên cấm ăn trứng? (Phan Việt)
 
Trả lời:

- Đối với trẻ trên 2 tuổi, mỗi ngày có thể ăn một trứng. Nếu cháu đang có nguy cơ béo phì thì vẫn có thể ăn hai trứng một tuần, vì trứng có chứa nhiều cholesterol dễ gây rối loạn lipid máu, dẫn đến một số bệnh lý mãn tính nguy hiểm như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, tim mạch... ở người thừa cân béo phì.

BS TRẦN THỊ MỘNG LINH tư vấn
(Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM)
Chia sẻ