Bác sỹ Lê Thị Hải

Con béo phì, mẹ vẫn ép ăn

,
Chia sẻ

Con trai tôi 25 tháng, nặng 14kg. Từ nửa năm nay không lên cân. Tôi phải làm sao để con được tăng cân và khỏe mạnh hơn?

Bé không chịu ăn cơm, nên tôi chỉ cho ăn cháo thay đổi mỗi bữa. Mỗi ngày cháu uống thêm 720ml sữa. Răng mọc được 18 cái. Xin hỏi: tôi có nhất thiết tập cho cháu ăn cơm (dù sau khi ăn mấy muỗng cơm thì không ăn luôn chén cháo). Những khi bé bị viêm họng, mọc răng thì gần như không chịu ăn uống gì, chỉ uống nước, tôi phải làm sao để con được tăng cân và khỏe mạnh hơn.
 
(Nguyễn Thị Vy Ngân)
 

Trả lời:

Hiện tại cháu đang thừa gần 2kg so với chuẩn, mà lại uống những hơn 700ml sữa mỗi ngày thì làm sao có thể ăn được các thức ăn khác nữa???

Ở tuổi này không nhất thiết phải bắt trẻ ăn cơm, nhưng vẫn nên tập cho trẻ biết nhai. Hơn nữa cháu lại đang thừa cân, nên cứ tập ăn cơm để cân nặng không tăng thêm nữa.

Ngoài ra, muốn cháu ăn cơm ngon miệng hơn thì nên giảm sữa xuống còn 500ml thôi, và chỉ cần uống sữa tươi, không cần phải uống sữa bột nữa.

Khi trẻ ốm và mọc răng thì cháu nào cũng biếng ăn. Bé sắp sửa béo phì rồi, cân nặng của cháu hiện nay gần bằng trẻ 3 tuổi, chị không nên để con tăng cân thêm nữa.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ