5 sự thật bất ngờ về phụ nữ theo quan điểm của đàn ông

H.Thanh,
Chia sẻ

Đa số các chàng đều thú nhận họ quá sốc khi nhận ra những sự thật này về phụ nữ.

Hầu hết phụ nữ đều nói dối về số người yêu của mình

"Trong khi cánh đàn ông chúng tôi thường có xu hướng nói quá lên về số cô gái mình chinh phục được thì đa số phụ nữ lại nói giảm xuống số lượng người yêu/mối tình mình đã trải qua.

Mình đã rất buồn cười khi phát hiện ra sự thật này. Mãi gần đây, mình mới biết thì ra đàn ông có tâm lý thích khoe khoang số bạn gái chinh phục được để chứng tỏ mình tán gái giỏi, biết chinh phục, hấp dẫn... Trái lại, phụ nữ nói dối về số người đàn ông đã đi qua cuộc đời để chứng tỏ mình vẫn 'chính chuyên', ngoan ngoãn...

Không chỉ nói giảm số lượng, nhiều cô gái còn nói dối về độ tuổi bắt đầu yêu, 'tuổi thọ' của các mối tình... Điều họ muốn nhấn mạnh là các mối tình cũ chỉ là thoáng qua, không sâu sắc và người đàn ông hiện tại mới là tình yêu đích thực" - Trương Thanh Phong, 30 tuổi, Hải Dương, cho biết.

"Chiếc ví béo mập mới là liều thuốc 'kích dục' hiệu quả nhất"

"Khi được hỏi về điều gì làm nên sức hút lớn nhất của một người đàn ông đối với phụ nữ, hẳn nhiều người sẽ đăm chiêu suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời: đó là vẻ nam tính, sự mạnh mẽ, thân hình cường tráng... Nhưng tất cả các đáp án đó đều không đúng sự thật. 

Sự thật là chiếc ví béo mập của đàn ông mới chính là liều thuốc 'kích dục' hiệu quả nhất với phái đẹp. Có lẽ nhiều người sẽ phủ nhận hoặc cho rằng tôi nhận định không khách quan nhưng chắc chắn đó là sự thật.

Khi bạn sở hữu chiếc ví dày cộp tiền, dù bạn xấu đẹp thế nào cũng không quan trọng bởi bạn vẫn đủ khả năng chinh phục bất cứ cô gái nào. Kể cả đó là hot girl, gái đẹp, người đứng cao hơn bạn cả cái đầu...

Tất cả mọi khoảng cách, chênh lệch sẽ được thu hẹp nhờ chiếc ví nhiều tiền của bạn. Có thể nói, chính chiếc ví nhiều tiền đó đã tạo nên sức quyến rũ của phái mạnh chứ không phải những gì thuộc về ngoại hình, tính cách của người đàn ông" - Nguyễn Ngọc Chung, 32 tuổi, kĩ sư xây dựng, chia sẻ.

5 sự thật bất ngờ về phụ nữ theo quan điểm của đàn ông 1
Theo đàn ông, phụ nữ có khả năng lừa dối "cao thủ" hơn họ (Ảnh minh họa(.

Phụ nữ hân hoan khi thấy người yêu/chồng ghen tuông vì mình


"Mình rất sốc và không muốn tin vào sự thật này nhưng qua trải nghiệm cho thấy, không riêng gì người yêu mình mà rất nhiều người phụ nữ khác cũng có thái độ như vậy. Mình hoàn toàn thất vọng bởi chứng kiến hoặc càng thấy đàn ông ghen tuông vì mình, phụ nữ càng tỏ ra vui sướng, hân hoan, khoái chí.

Dường như họ coi đó là thước đo đánh giá mình có sức hấp dẫn, có giá trị trong mắt đàn ông. Phụ nữ còn giận dỗi, không hài lòng khi người yêu/chồng mình thờ ơ, không bao giờ biết ghen. Họ cho rằng như thế là không quan tâm, là hết yêu... Thật quá ngớ ngẩn và sai lầm!

Mình rất lấy làm lạ khi biết được sự thật này của phụ nữ. Một lần, mình từng đem nỗi băn khoăn hỏi một cô bạn rất thân, cô ta đã thành thật thừa nhận: 'Chỉ cần tớ nhắn với người yêu sẽ đi chơi qua đêm với hội bạn mà anh ấy không tỏ ra khó chịu hay hỏi han gì, chứng tỏ anh ấy không biết ghen, mà có thể là chẳng yêu mình nên mới thế'.

Trong khi đàn ông coi ghen tuông là thứ cảm xúc vô vị thì hầu hết phụ nữ coi đó là gia vị của tình yêu, là minh chứng của sự quan tâm... Chính vì sự khác biệt trong quan điểm nên mình cho rằng chuyện ghen tuông là một trong những nguyên nhân dễ gây mâu thuẫn, rạn nứt trong tình yêu - hôn nhân nhất". Đó là suy nghĩ của Việt Cường - 28 tuổi, Kim Liên (Hà Nội).

Phụ nữ chỉ thích "đâm đầu" vào trai "đểu"

"Chắc chắn khi được hỏi, cô gái nào cũng nói muốn yêu và lấy được người đàn ông tốt đẹp. Nhưng sự thật là rất nhiều anh chàng tử tế, cố gắng hết sức để cưa đổ đối phương nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ chỉ vì anh ta không biết nói những lời ong bướm. Và con gái nhanh chóng 'ngã gục' trước những gã trai 'đểu' ăn nói lươn lẹo, nói dối thành thần chỉ vì họ có chiêu tán gái siêu hạng.

Những gã trai đểu có thể chinh phục được đủ mọi loại phụ nữ từ cô gái nhu mì ngoan ngoãn, ngây thơ trong sáng, nhút nhát cho đến những ả gái hư chuyên đi lừa tình...

Sự thật lạ lùng nữa là ngay cả khi phụ nữ nhận ra gã trai mình yêu rất 'hư', rất 'đểu', họ vẫn dính chặt lấy anh ta, tôn sùng và yêu tha thiết với hy vọng anh ta sẽ thay đổi. Và chỉ đến khi gã trai đó hiện nguyên hình là một kẻ đểu cáng rồi quay bước, phụ nữ mới nhận ra giá trị của trai ngoan" - Dương Bình Minh, 28 tuổi, kiến trúc sư, tâm sự.

Phụ nữ cũng lừa dối và biết lừa dối cao thủ hơn nam giới

"Thành thật mà nói, phụ nữ luôn quy chụp đàn ông là những kẻ chuyên đi lừa dối người khác nhưng thực ra, họ mới là những cao thủ lừa dối tình cảm. Họ có khả năng lên kế hoạch, âm mưu cho mọi hành vi bí mật của mình mà không để lại dấu vết hay chút khả nghi nào cho đối tác.

Hầu hết mọi người đều cho rằng phụ nữ đã kết hôn ít có xu hướng lừa dối bạn đời hơn nam giới, song sự thật, các bà vợ say nắng, ngoại tình, giấu giếm chồng gặp gỡ người đàn ông khác... cũng chẳng thua kém gì đàn ông. Chẳng qua họ khéo léo hơn mỗi khi làm việc mờ ám nên khó bị phát hiện mà thôi.

Theo tôi được biết, đa số đàn ông không chủ định lừa dối người yêu/vợ mình, trái lại, một khi phụ nữ đã lừa dối, họ thường lên kế hoạch rõ ràng. Bởi vậy, họ dễ dàng thực hiện trót lọt hành vi của mình mà ít người nhận ra". Đó là quan điểm của Nguyễn Hiếu - 35 tuổi, công tác trong ngành dầu khí.



Chia sẻ