Thùy Minh: Mình cảm thấy chị Liên Trịnh vẫn vội khi muốn con nổi tiếng sớm

Hải An,
Chia sẻ

Không chỉ trong Talkshow số đầu tiên của We are family 2016 mà ngay cả ở buổi phỏng vấn sau đó, Thùy Minh vẫn tiếp tục đưa ra nhiều phân tích sắc sảo để bảo vệ cho quan điểm "không nên" của mình.

Hàng loạt những câu nói ấn tượng của Thùy Minh trong talkshow "Để con nổi tiếng - nên hay không?" đã được “quote” lại và khiến nhiều độc giả vô cùng tâm đắc như: " Con người ta ra biểu diễn và mình thích khen nhưng mình không biết là giờ sau này nó trở thành một cái khiến cho cái sự nói toẹt ra là tưởng bở của đứa trẻ con của gia đình đấy bị đẩy lên 1 level mới"; hay lời khuyên cực kì thẳng thắn và rõ ràng đối với các bố mẹ đang nuôi mộng cho con tham gia các show tìm kiếm tài năng: “Đừng tham gia các chương trình truyền hình làm gì!” hoặc một phát ngôn có thể khiến bất cứ phụ huynh nào giật mình: “Hệ quả của xã hội ngày nay là khi có dư thừa vật chất, bố mẹ cho con đi học đủ lớp năng khiếu, bố mẹ làm ra nhiều tiền, thời gian không bù đắp được cho con mình họ sẽ cho con đến lớp như thế và tự an ủi bản thân mình rằng làm thế là tốt.”

MC Thùy Minh 2
Kiên định với quan điểm "Không nên để con nổi tiếng sớm", Thùy Minh đã "lấy lòng" được không ít cha mẹ vì sự sắc sảo và quyết liệt của mình.

Dường như thời gian ngắn ngủi của một talkshow chưa đủ để Thùy Minh đưa ra những phản biện quyết liệt hơn, ấn tượng hơn về quan điểm không nên để con nổi tiếng sớm, vì thế, trong cuộc trò chuyện hậu talkshow với chúng tôi, bà mẹ cá tính này lại tiếp tục thuyết phục bất cứ ai bằng những chia sẻ chắc chắn, thực tế nhưng cũng rất thấm thía của mình.

Thùy Minh tiếp tục "phản pháo" Liên Trịnh trong buổi phỏng vấn sau talkshow.

Thùy Minh cho rằng: “Các cuộc thi chỉ mang tính chất tìm kiếm nhiều hơn là nuôi dưỡng tài năng. Nhận được số tiền chứ không phải học bổng phát triển tài năng tiếp theo, giá trị không được nuôi dưỡng lâu dài, khiến các ông bố bà mẹ dễ rơi vào cái bẫy đó, bẫy là xuất hiện ở một show truyền hình thực tế, xuất hiện trên tivi và ngay hôm sau tất cả mọi người trong làng ngoài ngõ đều biết đến con cái mình. Đó là một cái bẫy rất lớn.” Theo chị, hệ lụy lớn nhất và đáng buồn nhất là việc đó vô tình biến “các em bé trở thành một bộ phận trong một cỗ máy kiếm tiền lớn hơn, làm việc trước tuổi vị thành niên”.

Ngoài công việc MC, Thùy Minh còn có vai trò là nhà sản xuất các show truyền hình và là một bà mẹ, vì thế chị tin và những trải nghiệm mà bản thân có được, vì thế, chị quyết liệt phản đối với nhiều bố mẹ đang ảo tưởng hoặc quá ham hố để con mình được trở nên nổi tiếng. Chị nói: “Ít khi chúng ta hỏi con cái chúng ta là có thực sự thích đi thi và được nổi tiếng hay không. Rất nhiều trẻ con hiện nay đã quen với chiếc điện thoại I-phone để chụp ảnh, để selfi với mọi người, được đánh một chút son, được ăn mặc diện…, nhưng đó không phải là trẻ con, đó là ước mơ của người lớn, là hình ảnh của người lớn nhiều hơn”.

MC Thùy Minh3
MC Thùy Minh đồng tình với chị Liên Trịnh ở điểm là trẻ em có thể làm được rất nhiều việc và chúng ta không bao giờ nên hạn chế khả năng đó ở trẻ. 

Thùy Minh cũng tin rằng, độ tuổi không quyết định mức độ tài năng của một ai đó, vấn đề ở đây là sự lựa chọn mà thôi. Giống như câu chuyện của bé Jayden và gia đình chị Liên Trịnh. MC Thùy Minh nhận định, dù Jayden tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng gia đình của Jayden có điểm khác biệt với các gia đình bằng mọi cách ủn đít con đi thi vì hám sự nổi tiếng. Dường như là Jayden đã tự chọn con đường là sẽ đi theo âm nhạc rồi, sớm hay muộn là quyết định của gia đình. 

Chị chia sẻ: “Cái mà mình cảm thấy không thuyết phục nhất ở chị Liên chính là sự kịp hay là không kịp, tức là mình cảm thấy chị Liên vẫn bị vội vội là muốn con mình nổi tiếng sớm, được đóng góp sớm, được truyền cảm hứng sớm. Sự vội này có thể khiến bây giờ gia đình thấy là bình thường, là niềm vui nhưng sau này khi mà Jayden lớn lên nhìn lại thì sẽ thấy là quãng đường 10 tuổi của mình đã không được chơi nhiều như các bạn khác, có sự hi sinh bây giờ mình thấy là nhỏ nhưng sau này mới thấy nó lớn”.

Chia sẻ