Talkshow#1: Để con nổi tiếng sớm, nên hay không?

Thùy Minh: Đừng tham gia các chương trình truyền hình làm gì!

Hà Mi - Linh Nhi,
Chia sẻ

Những luận điểm cực kì sắc sảo được 2 khách mời liên tục đưa ra đã khiến cuộc tranh luận trở nên "nóng" hơn bao giờ hết!

Bên cạnh những câu chuyện giản dị ngọt ngào hàng ngày thì 4 talkshow với các chủ đề đầy sức hút và cảm hứng cùng các nhân vật cá tính và “nóng” nhất hiện nay sẽ là tâm điểm của chiến dịch We are family 2016 – Con mơ điều giản dị.

Trong talkshow đầu tiên này, hai bà mẹ nổi tiếng là MC Thùy Minh và chị Liên Trịnh - mẹ của "thần đồng" Jayden Trinh Jessudhass, cậu bé có thể chơi thành thạo 14 loại nhạc cụ cũng như có khả năng ca hát và biểu diễn vượt trội đã tranh luận gay gắt xung quanh chủ đề "Để con nổi tiếng sớm - Nên hay không". MC Thùy Minh là người theo quan điểm “Không nên để con nổi tiếng sớm” còn chị Liên Trịnh là người “ủng hộ con nổi tiếng sớm”.

Diễn biến phần 1: Chị Liên Trịnh và Thùy Minh là hai khách mời của Talkshow đầu tiên với chủ đề "Con nổi tiếng sớm - nên hay không?" của chiến dịch We Are Family 2016 - Con mơ điều giản dị.

Thùy Minh: Nhiều bố mẹ Việt tưởng bở con được lên tivi là... nổi tiếng

Mở đầu cuộc trò chuyện, MC Thùy Minh khẳng định bố mẹ nên chấp nhận một sự thật rằng, có rất ít đứa trẻ có tài năng hay năng khiếu thực sự, điều đó đồng nghĩa với việc cần tỉnh táo khi quyết định cho con theo đuổi một môn năng khiếu nào đó. Trái lại, chị Liên Trịnh lại chia sẻ, từ lúc 3 tuổi rưỡi, vợ chồng chị nhận thấy Jayden hát không hay, thậm chí hát không đúng nhạc, nhưng nhờ kiên trì mà dần dần bố mẹ đã trau dồi được tài năng của bé.

Cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm khi MC Thùy Minh lật ngược lại vấn đề theo quan điểm "không phải cái cây nào rồi cũng cho trái ngọt", nhất là khi nhiều bố mẹ ở Việt Nam hiện nay bị thiếu tỉnh táo và chạy theo mốt "con mình được lên tivi" để cho con tham gia vào hàng loạt các chương trình giải trí trên truyền hình hiện nay theo kiểu "ăn mặc sexy", "được bố mẹ đủn đít lên một cuộc thi" và nghĩ đó là con mình tài năng rồi sẽ trở thành nổi tiếng theo một công thức có sẵn. Đó là một hướng đi vô cùng sai lầm của các bố mẹ hiện nay.

Diễn biến phần 2 - MC Thùy Minh: Nhiều bố mẹ Việt tưởng bở con được lên tivi là nổi tiếng.

Liên Trịnh: Thi tài năng cũng giống thi học sinh giỏi mà thôi!

Theo cách nhìn của người mẹ có con nổi tiếng, chị Liên Trịnh cho rằng, nếu bố mẹ có thời gian, có điều kiện tài chính thì tại sao không cho con cọ sát trong các cuộc thi tài năng vì nó cũng chỉ giống như những cuộc thi học sinh giỏi mà thôi. Cho dù, mục tiêu của các chương trình chỉ là "mua vui" thì nếu các em khiến cho khán giả thỏa mãn thì đối với gia đình cũng là đủ rồi. Hơn nữa, nếu có bố mẹ đồng hành, con sẽ dễ dàng vượt qua những áp lực của việc nổi tiếng mà không gặp trở ngại nào. Bản thân gia đình chị vẫn luôn từng bước theo sát bé Jayden.

Trái lại, MC Thùy Minh dứt khoát khẳng định việc cho con nổi tiếng sớm chính "bóc lột" sức lao động của trẻ, tốt nhất hãy đợi đến khi các em 18 tuổi thay vì ép các em xuất hiện và nổi tiếng từ quá sớm như vậy. "Bật" lại phát biểu đó của Thùy Minh, chị Liên Trịnh khẳng định: Vì người lớn tự cho mình suy nghĩ rằng cần phải hạn chế, kéo đứa trẻ lại để đứa trẻ có tuổi thơ, đó là một suy nghĩ rất sai lầm, vì trẻ em có thể làm được rất nhiều việc mà người lớn không biết, có nhiều tiềm năng mà người lớn chưa khai phá được.

Diễn biễn phần 3 - Liên Trịnh: Nếu có tiền thì sao không đầu tư cho con nổi tiếng, thi tài năng cũng giống thi học sinh giỏi mà thôi.

Thùy Minh: Đừng tham gia các chương trình truyền hình làm gì!

Khi được chất vấn về việc bản thân đang có hành động "tiếp tay" cho sự nổi tiếng của con như: chia sẻ liên tục hình ảnh của con trên trang cá nhân, để con xuất hiện trong những clip có khả năng viral cao trên mạng xã hội, viết sách về hành trình du lịch của hai mẹ con...., MC Thùy Minh cho rằng, trường hợp của con trai mình không phải là nổi tiếng và chỉ đơn giản là "sự phổ biến" mà thôi, và việc đó cũng là sự lựa chọn của chính cá nhân Thùy Minh.

Là người trong nghề nên MC Thùy Minh hiểu được rõ nhất mặt trái của sự nổi tiếng, chị cũng luôn khuyên bạn là "đừng tham gia các chương trình truyền hình làm gì!" và những người bạn nổi tiếng của chị hầu hết đều phải giấu con.

Cuối cùng, MC Thùy Minh đã kết luận: chuyện "con nổi tiếng" không có đúng/sai mà chính là vấn đề sớm hay muộn mà thôi và ở Việt Nam bây giờ là quá sớm cho các tài năng.


Cuộc sống hiện đại khiến cho nhịp sống gia đình, đặc biệt là thời gian dành cho con của các bố mẹ trở nên hạn hẹp và gấp gáp, rất nhiều bố mẹ nghĩ rằng, bỏ tiền ra cho con đi học các lớp năng khiếu là một cách để bù đắp cho con, nhưng đó là một bao biện vô cùng sai lầm và có phần tàn nhẫn. Con trẻ cần nhất là tình yêu thương của cha mẹ và cha mẹ cần rất nhiều sự tỉnh táo để có thể trao cho con tình yêu thương đúng đắn nhất. Câu chuyện "con nổi tiếng sớm" cũng là một thông điệp gửi đến các bậc phụ huynh rằng, thực ra, cha mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt trái/phải, được/mất, và đặc biệt là đôi khi những điều bố mẹ muốn lại không phải là điều con cái muốn.

Hãy luôn lắng nghe con, bởi vì, con chỉ mơ điều giản dị là điều mà các bố mẹ luôn luôn phải nhắc nhở mình.

* Xem clip full tại đây (waf.afamily.vn)

Cảm ơn NTT Pan Food (nhãn hàng HURO và Ban Mai) đã đồng hành cùngafamily.vn trong chiến dịch này. http://keodeohuro.com/ 

Kẹo dẻo Huro
Chia sẻ