Thùy Minh vs Liên Trịnh: Những câu nói hay nhất trong màn đối đáp "Để con nổi tiếng sớm, nên hay không?"

TH; Ảnh: Bi,
Chia sẻ

Trong suốt buổi Talkshow số đầu tiên diễn ra vào ngày hôm qua (12/7), hai vị khách mời đã liên tục đưa ra những luận điểm, dẫn chứng "đắt giá" để thảo luận vấn đề có nên để con nổi tiếng sớm.

Ngay khi bắt đầu chương trình, để giải thích cho việc ủng hộ quan điểm "NÊN để con nổi tiếng sớm", chị Liên Trịnh đã đưa ví dụ từ chính gia đình của mình: bé Jayden - cậu bé đang được coi là thần đồng của Vietnam Idol Kids hiện nay khi hát rất hay và 12 tuổi đã biết chơi 14 loại nhạc cụ. Chị cho biết Jayden được đi học nhạc từ 3 tuổi rưỡi và nhờ đó gia đình đã nhanh chóng phát hiện ra tài năng của con để tiếp tục có hướng đầu tư hiệu quả. 

Tuy nhiên Thùy Minh đã nhanh chóng "phản bác" luận điểm này và cũng đưa ra ví dụ từ chính bản thân mình. Chính vì gia đình là người nói con hát không hay, vẽ ko đẹp nên bây giờ Thùy Minh mới được làm nghề mà cô yêu thích hiện tại chứ không đi theo con đường nghệ thuật. Thùy Minh cũng kết luận bằng một quan điểm khá hay và thực tế: "Sự tỉnh táo của bố mẹ ở thời điểm đầu rất quan trọng. Cách đây nhiều năm chúng ta nghĩ con không bị suy dinh dưỡng đã là tốt rồi. Nhưng hệ quả của xã hội ngày nay là khi có dư thừa vật chất, bố mẹ cho con đi học đủ lớp năng khiếu, bố mẹ làm ra nhiều tiền, thời gian không bù đắp được cho con mình họ sẽ cho con đến lớp như thế và tự an ủi bản thân mình rằng làm thế là tốt."

wafquote10

"Nếu bố mẹ có điều kiện thì tại sao lại không đưa cơ hội đó cho con?", chị Liên Trịnh đã không ngần ngại hỏi ngược lại Thùy Minh. Chị cho rằng: "Đối với các con trẻ, mình như là gieo giống, tức là mình có cây hạt giống ở trong tay. Bố mẹ là những người hoàn toàn có khả năng gieo hạt. Nếu hạt nào nảy mầm thì đó là hạt mà mình nuôi dưỡng. Hạt đó sẽ trở thành một cái cây và có ích hoặc bản thân cái cây đó sẽ sinh ra trái ngọt."

waf01

Tiếp tục tranh luận về định hướng cho con tiếp xúc sớm với các cuộc thi, với showbiz của nhiều cha mẹ Việt, Thuỳ Minh cho rằng đó là sự không tỉnh táo của một số cha mẹ chạy theo sự nổi tiếng. "Có thể ban đầu họ không định chạy theo. Nhưng cụm từ “được lên tivi” là một cái gì đấy mà Thùy Minh thấy khái niệm đó ở Việt Nam bị đánh đồng, vì đang có quá nhiều cuộc thi dành cho các em. Tức là chuyện nghệ sĩ chuyên nghiệp không quan trọng, mà là lên tivi nhiều hay không" là một số lập luận đáng chú ý mà Thùy Minh đưa ra.

wafquote11

Cô kết thúc lập luận trên của mình bằng một câu hỏi sắc bén: "Sẽ có bao nhiêu Jayden trong ngoặc kép, được bố mẹ đủn đít đến một cuộc thi, sẽ ăn mặc sexy và nghĩ rằng mình tài năng?". Một câu hỏi thực tế đủ khiến cả chị Liên Trịnh lẫn nhiều cha mẹ Việt hiện nay phải suy nghĩ!

wafquote12

"Thuỳ Minh cảm thấy ở Việt Nam mọi người thích việc một đứa trẻ con đứng biểu diễn cho mọi người và khen ôi cháu hay lắm. Có thể là trong thực tâm mình không thấy hay như thế nhưng mà mình lịch sự hay là mình đến được người ta mời bữa cơm, con người ta ra biểu diễn và mình thích khen nhưng mình không biết là giờ sau này nó trở thành một cái khiến cho cái sự nói toẹt ra là tưởng bở của đứa trẻ con của gia đình đấy bị đẩy lên 1 level mới". Bạn có thấy hình ảnh của mình hay bạn bè, người thân xuất hiện trong lập luận này của Thùy Minh?

wafquote14

Đối đáp cho luận điểm này, chị Liên Trịnh cho rằng: "Nếu như gia đình cảm thấy không có ảnh hưởng gì đến vấn đề tài chính của họ, hoặc vấn đề thời gian, hoặc họ nghĩ rằng những cuộc thi như vậy là cuộc thi để cho con cọ xát với nghệ thuật cũng như là làm quen với các nghệ sĩ lớn hoặc làm quen với các nhà sản xuất, hoặc họ nghĩ rằng đó chính là con đường của đứa bé đấy sẽ đi Liên nghĩ là tại sao không? Cuộc thi nó cũng chỉ giống như các cuộc thi học sinh giỏi mà thôi". Một lập luận nghe cũng... hợp tình hợp lý không kém!

wafquote15

Bổ sung cho quan điểm ủng hộ các cuộc thi, show truyền hình dành cho các em bé đang mọc lên như nấm hiện nay, chị Liên Trịnh cho rằng: "Với format nào cũng như vậy thôi, đó là sự mua vui giải trí cho khán giả, đấy là mục đích cuối cùng của tất cả những kênh giải trí. Theo mình nếu khán giả cảm thấy mình được thỏa mãn với chương trình này, kể cả là một bộ phận nhỏ thôi, có thể truyền cảm hứng cho 1 bộ phận nhỏ cho các em thì đối với gia đình như thế cũng đã là đủ rồi."

wafquote16

Liên Trịnh cho biết chị chính là người tác động không ít vào việc định hướng cho con nổi tiếng. Bởi "Nếu bố mẹ không định hướng cho con đi thi, thì có lẽ tài năng của con sẽ không được công nhận". Khi Jayden còn bé và thể hiện sự đam mê với âm nhạc, chị đã đã khuyên: "Con đừng đóng cửa vào con đánh nhạc cho con, mà con phải san sẻ âm nhạc đó. Tạo hoá, món quà ở âm nhạc là cái mà Liên muốn nếu sau này Jayden thành công, Jayden cần san sẻ. Và những cuộc thi chính là cách để con san sẻ với mọi người."

wafquote02

Trả lời cho câu hỏi của MC Phí Thùy Linh về việc catxe của các em bây giờ rất cao, các em làm quen với đồng tiền, hào quang nhanh chóng ngay từ khi còn bé có thể gây ra ảnh hưởng không tốt, chị Liên Trịnh đã đưa ra câu trả lời khiến nhiều người phải gật đầu đồng tình: "Mình nghĩ làm gì cũng nên có sự đền đáp. Nếu Phương Mỹ Chi có hàng trăm triệu cho một buổi diễn thì đó là do người ta cảm thấy em xứng đáng với khoản tiền như vậy."

wafquote03

Cuộc tranh luận tiếp tục trở nên nóng hơn khi Thùy Minh liên tiếp đưa ra loạt câu hỏi gay gắt: Chúng ta đều có thể đợi các em 18 tuổi. Tại sao lại phải 10 tuổi, và thậm chí độ tuổi đó đang ngày một sớm hơn. Tại sao lại phải sớm thế? 

Liên Trịnh đã khẳng định ngay sau đó: "Không bao giờ là quá sớm cả. Người lớn nghĩ cần phải hạn chế con lại để con hưởng thụ tuổi thơ. Khái niệm đó là sai lầm! Trẻ em có thể làm được rất nhiều việc mà người lớn không biết, có rất nhiều tiềm năng mà mình chưa khai phá. Hay như trường hợp của Thùy Minh, bố mẹ nổi tiếng rồi thì cũng khó có thể ngăn không cho con mình được mọi người biết đến. Vậy thì tại sao thay vì mình cưỡng lại sự nổi tiếng, thì mình đón nhận nó với một sự khoan dung hơn?", chị Liên Trịnh cho biết.

wafquote05

Đánh đổi của sự nổi tiếng - Một luận điểm nữa được Thùy Minh đưa ra rất chắc chắn từ chính câu chuyện thật của xã hội hiện nay: Chúng ta có quá nhiều những nghệ sĩ chết trẻ, và tự tử ở tuổi 27. Tại sao không đẩy lùi nó xuống một chút? Thùy Minh vẫn giữ nguyên quan điểm không nên để trẻ tiếp xúc quá sớm với sự nổi tiếng, bởi không có chuyện đúng sai mà ở đây câu chuyện là sớm muộn. Đặc biệt là ở Việt Nam bây giờ là quá sớm cho những tài năng.

wafquote13

Một vấn đề lớn khá nhức nhối của sự nổi tiếng, đó là đời tư sẽ bị soi mói, mất đi tự do cá nhân, thường xuyên phải sống với những comment ác ý. Tất cả những điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của con trẻ. Thùy Minh đã hỏi ngay chị Liên - bà mẹ có con cũng mới bắt đầu nổi tiếng cách đây không lâu: "Nếu con đã nổi tiếng, phải chịu những tác dụng phụ của việc nổi tiếng mang lại thì chị sẽ đồng hành với con như thế nào?" Một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều bà mẹ đang có con nổi tiếng dù ít hay nhiều, cũng đang đi tìm giải pháp hợp lý.

wafquote06

Liên Trịnh cũng không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời hợp tình hợp lý, có thể trở thành bài học cho nhiều bà mẹ đang có (hoặc muốn) con nổi tiếng hiện nay. Chị cho biết mình không giấu giếm con về những lời chê hay nhận xét ác ý của dư luận, mà thay vào đó là hướng dẫn con cách đối diện và vượt qua. 

wafquote09

Chị chọn cách nói thẳng với con: "Đây chính là cái giá mà con làm nghệ thuật, con tự xác định lại con có muốn hay không? Mọi thứ rất "open", bố mẹ luôn ủng hộ con". Và cuối cùng, chị Liên Trịnh cũng đưa ra định hướng cho các bố mẹ đang đầu tư kĩ lưỡng cho con nổi trội, đó là chúng ta cần phải có sự cân bằng, đừng đem con mình so sánh với người khác để kích con mình nổi tiếng bằng mọi giá. Nhưng chốt lại, nếu con có năng khiếu thì phải giúp con phát triển tối đa khả năng đó của mình!

wafquote08

Chia sẻ