Hà Nội:

Thiếu nước sạch, hàng trăm cư dân phải xách từng xô nước lên chung cư để dùng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Do sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà gần đây, tại khu vực Linh Đàm, Bằng A, Bằng B (Hoàng Mai – Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng thiếu nước nghiêm trọng.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống tại khu chung cư Rice City Linh Đàm hiện tượng thiếu nước sạch nghiêm trọng xảy ra từ ngày 12/7. Cao điểm nhất là ngày 15/7, khoảng hơn 200 hộ dân sinh sống tại tòa nhà trên rơi vào tình trạng không còn một giọt nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, chị Nguyễn Thị Phương (28 tuổi) cho hay: “Cách đây 2-3 ngày tình trạng thiếu nước sạch bắt đầu xảy ra, đỉnh điểm nhất là cuối ngày và trong đêm 15/7 các hộ gia đình không còn một giọt nước khiến các gia đình phải xuống dưới sảnh để xách từng xô nước lên”.

Cùng nỗi bức xúc với chị Phương, anh Thảo – một cư dân cũng cho biết: “Tòa nhà mới được bàn giao và đi vào hoạt động từ đầu năm 2016. Ban quản lý để cư dân phải khổ sở vì mất nước như thế này thì thật không chấp nhận được”.

thiếu nước sạch
Trong đêm ngày 15/7 hàng trăm cư dân chung cư Rice City phải san sẻ nhau từng giọt nước dưới sảnh.

Được biết, trong tối ngày 15/7, lực lượng bảo vệ, ban quản lý tòa nhà đã mua 2 téc nước để cung cấp tạm thời cho người dân. Chính vì vậy, trong tối và đêm ngày 15/7 hàng trăm người dân sống trong chung cư Rice City Linh Đàm đã hô hào nhau xách từng xô, từng can nước từ dưới sảnh lên trên các tầng.

Nói về điều này, anh Hùng – một cư dân cho biết: “Không có nước sạch khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, chính vì vậy dù biết là xách nước từ dưới xe bồn chở nước khá mệt nhọc nhưng cũng phải chấp nhận”.

Trao đổi với chúng tôi, một vị đại diện của ban quản lý tòa nhà cho biết: “Sự việc là bất khả kháng, sau vụ việc này chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm không để rơi vào thế bị động, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nữa. Trong ngày 16/7 chúng tôi đã mua hàng chục xe téc chở nước để đưa vào bể ngầm có khối lượng khoảng 1000 mét khối để phục vụ người dân”.

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được về việc cư dân vất vả đối phó với việc mất nước kéo dài.

thiếu nước sạch
Tòa nhà Rice City Linh Đàm nơi hàng trăm cư dân bị ảnh hưởng về việc thiếu nước sạch những ngày qua.

thiếu nước sạch
Do cư dân quá bức xúc nên ban quản lý chung cư trong ngày 16/7 phải điều động nhiều xe bồn chở nước sạch tiếp nước vào bể ngầm.

thiếu nước sạch
Trao đổi với chúng tôi, một vị bảo vệ cho biết, nước sạch Sông Đà vẫn chưa có nên buộc phải mua nước sạch với giá cao để tiếp vào bể.

thiếu nước sạch
Vào hồi 16 giờ chiều có đến 4 xe bồn tiếp nước vào bể ngầm một lúc.

thiếu nước sạch
Lực lượng bảo vệ, quản lý tòa nhà phải trông nom trong lúc tiếp nước vào bể.

thiếu nước sạch
Theo người dân thì quanh khu vực tòa nhà Rice City cũng trong tình trạng mất nước.

thiếu nước sạch
Anh Hoàng Xuân Thiển (phố Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HN) cho biết: "Mất nước từ mấy ngày nay rồi, hôm nay phải bỏ 800 nghìn đồng để mua một chiếc xe bồn chở 7 mét khối nước đến".
Chia sẻ