Người Hà Nội nổi cáu viết "Cáo phó nước" vì bị mất nước sạch kéo dài

Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều gia đình trong ngõ 814 đường Láng (phường Láng Thượng - Đống Đa -HN) đã bị mất nước sạch cách đây chừng 10 ngày nên đã "nổi cáu" viết "Cáo phó nước". Cũng vì thế mà chiều ngày 21/8 khi nghe tin phía Công ty nước sạch sẽ tiếp nước bằng xe bồn người dân nơi đây vui như trẩy hội.

Người Hà Nội nổi cáu viết

10 ngày nay, hàng trăm hộ dân thuộc phường Láng Thượng bị mất hoặc thiếu nước sạch. Tình trạng thiếu nước sạch kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, chính vì quá bức xúc với tình trạng này, ở đầu một nghách nhỏ người dân đã dán một tờ "cáo phó nước" với mục đích chỉ trách đơn vị quản lý và phân phối nước sạch trong khu vực.

nước sạch
Do mất nước sạch kéo dài nên các gia đình tại đây phải mua nước đóng bình để sinh hoạt. Ông Vin - người dân tại đây chia sẻ: "Những ngày qua mất nước sinh hoạt khiến chúng tôi khổ sở trăm bề, không chỉ nhịn tắm, nhịn giặt mà ngay cả những nhu cầu thiết yếu nhất như đi vệ sinh cũng phải nín, phải nhịn".

nước sạch
Chiều ngày 21/8, người dân trong khu vực ngõ 814 đường Láng biết tin phía Công ty nước sạch sẽ tiếp tế một chiếc xe bồn chở nước đến phục vụ bà con miễn phí nên hàng chục gia đình đã chuẩn bị trước cả giờ đồng hồ để đón, đợi xe tiếp nước sạch đến.

nước sạch
Không chỉ có cánh đàn ông mà rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả trẻ em cũng hăng hái tham gia chờ trực chiếc xe bồn chở nước sạch đến.

nước sạch
Một em nhỏ hăng hái "xí" một chiếc xô nhỏ để xách nước hộ mẹ.

nước sạch
Gần 17 giờ chiều, chiếc xe bồn chở nước sạch phục vụ miễn phí bà con trong khu vực xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng chiếc xe rất nhiều người dân như vỡ òa niềm vui, tất cả đều hồ hởi, vui vẻ và cười nói khôn nguôi.

nước sạch
Ngay sau khi chiếc xe bồn chở nước sạch dừng lại, hàng chục người tay cầm xô, chậu chạy tới...

nước sạch
Và hàng chục người cùng lao đến khu vực vòi bơm nước dùng xô, chậu hứng nước sạch, cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến thời bao cấp khi phải xếp hàng mua lương thực, thực phẩm.

nước sạch
Dù chân yếu tay mềm nhưng đối với những người phụ nữ, việc xách nước sạch miễn phí lại chẳng khiến bản thân bị mệt mỏi.

nước sạch
Trao đổi với chúng tôi, chị Hương chia sẻ: "Dù chỉ xách được khoảng 6 xô, không thấm vào đâu nhưng số nước đó cũng quý vì giải quyết biết bao nhu cầu của gia đình như: đánh răng, rửa mặt...".

nước sạch
Hai vợ chồng trẻ cùng hò nhau đi xách nước.

nước sạch
Người phụ nữ này còn dùng cả xe rùa, phía trên nào là xoong, nồi, xô chậu để đựng nước sạch.

nước sạch
Anh Nguyễn Kim Huy, nhân viên công ty nước sạch Đống Đa cho biết, sẽ hỗ trợ người dân đến hết tuần này theo chỉ đạo của cấp trên.
Chia sẻ