Thí sinh đội Hương Tràm gây bão "Giọng hát Việt nhí" khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu

Crissi,
Chia sẻ

Thí sinh của bộ đôi Tràm - Tiên khiến khán giả xao xuyến khi chọn 2 ca khúc "Tháng 4 là lời nói dối của em", "Em gái mưa" và giành được cơ hội tiến thẳng vào bán kết cuộc thi "Giọng hát Việt nhí 2017".

Tập 13 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 lên sóng vào tối 11/11 tiếp tục với những màn trình diễn đầy sôi động và hấp dẫn từ các thí sinh nhí. Ngồi trên ghế nóng vẫn là bộ 4 HLV quyền lực gồm: Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Hương TràmTiên Cookie. Tuần này, HLV của 3 đội và các thí sinh đội mình sẽ cùng nhau thực hiện một minishow ca nhạc mang dấu ấn riêng. Đây là hình thức thi hoàn toàn mới lần đầu tiên được áp dụng vào Giọng hát Việt nhí 2017. Đây cũng là đêm thi quyết định chiến binh nhí nào sẽ được vào top 6 của cuộc thi năm nay.

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 1.

Bộ 4 HLV: Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm & Tiên Cookie, Vũ Cát Tường.

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 2.

Minishow cuối cùng khép lại đêm thi loại trực tiếp thứ 5 đến từ đội của HLV Hương Tràm và Tiên Cookie. Với chủ đề gửi gắm tình yêu đến những người thân thương, cô bé "khủng long" Thanh Ngân đã có một sự mở màn minishow đầy xúc cảm với ca khúc "Tháng tư là lời nói dối của em". Sở hữu giọng hát trong trẻo như thiên thần, Thanh Ngân đã đưa người nghe đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Khủng long" Thanh Ngân gây sốt với bản hit "Tháng 4 là lời nói dối của em"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 4.

Gắn liền với biệt danh "hoàng tử dân ca", cậu bé với ánh mắt đượm buồn Tâm Hào mang đến ca khúc "Tiếng dân chài". Đã không còn thể hiện những ca khúc mang âm hưởng trầm lắng, Tâm Hào của đêm thi này đã thể hiện được sự trưởng thành của mình. Bản lĩnh sân khấu của Tâm hào đã ngày càng được khẳng định bởi cậu bé giờ đây đã biết cách giao lưu nhiều hơn với khán giả và tương tác với các diễn viên múa phụ họa.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Hoàng tử dân ca" Tâm Hào mang đến tiết mục sôi động qua ca khúc "Tiếng dân chài"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 6.

Mang bản hit "Em gái mưa" của HLV Hương Tràm lên sân khấu, "diva nhí" Như Ngọc đã mang đến một luồng gió mới cho ca khúc này. Nhạc sĩ Mr. Siro đã dành thời gian gặp riêng Như Ngọc và lắng nghe câu chuyện của cô bé và mẹ. Anh đã viết lời mới cho ca khúc này để dành tặng riêng cho em. HLV Vũ Cát Tường cũng thừa nhận rằng "Em gái mưa" giống như bài hát viết riêng cho Như Ngọc.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Diva nhí" Như Ngọc mang bản hit "Em gái mưa" với lời hát mới lên sân khấu

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 8.

Khép lại minishow tràn ngập tình yêu của đội Tràm - Tiên là màn trình diễn sâu lắng với liên khúc "Tuổi đá buồn" - "Tuổi đời mênh mông". Bộ đôi HLV này đã vô cùng tài tình khi lựa chọn 2 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây vốn là 2 ca khúc quá quen thuộc với khán giả, dễ dàng đi vào lòng người và chiếm lấy tình cảm cũng như cảm xúc của người nghe.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Đội Tràm - Tiên hòa giọng trong liên khúc "Tuổi đá buồn" và "Tuổi đời mênh mông"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 10.

Trước đó, mở đầu cho đêm thi thứ 13 là minishow ca nhạc đến từ đội của HLV Vũ Cát Tường. Thí sinh đầu tiên xuất hiện là cô bé hát dân ca ngọt lịm bằng giọng miền Trung Thu Hà. Với ca khúc "Thương về miền Trung", Thu Hà đã khiến khán giả chìm đắm vào từng câu hát và giai điệu du dương. HLV Tiên Cookie cho rằng việc Vũ Cát Tường để cho Thu Hà mở màn cho minishow của đội là hoàn toàn đúng đắn và rất hoàn hảo.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Thu Hà đội Vũ Cát Tường với ca khúc "Thương về miền Trung"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 12.

Thí sinh thứ 2 của đội Vũ Cát Tường ra "ứng chiến" là cậu bé Đình Tâm. Ca khúc dân ca Bắc bộ "Giọt sương bay lên" của Đình Tâm như đưa người nghe đến với vùng quê miền Bắc với những cảnh sắc thôn quê đầy sắc màu. Đình Tâm thậm chí còn phô diễn vũ đạo của mình một cách rất tự tin.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Cậu bé Tâm Hào gây ấn tượng với ca khúc "Giọt sương bay lên"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 14.

Cô bé tinh nghịch Ngọc Ánh lại mang đến một tiết mục đầy xúc cảm với ca khúc "Bà Năm". Cô bé đã đưa cảm xúc thật của mình vào bài hát và khiến cả khán đài "Giọng hát Việt nhí" bao trùm không khí trầm lắng và đượm buồn. HLV Soobin Hoàng Sơn đã vô cùng bất ngờ khi một cô bé quê Bắc Giang lại có thể hát dân ca bằng giọng miền Nam vô cùng nhuần nhuyễn như thế.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Cô bé tinh nghịch Như Ngọc chìm đắm trong ca khúc "Bà Năm"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 16.

Trong tiết mục chung cuối cùng của team Vũ Cát Tường, khán giả như được tham gia vào một chuyến du hí về miền Tây với đầy sắc màu và hương vị phong phú qua ca khúc "Về miền Tây". Tiên Cookie và Hương Tràm đã khen ngợi tiết mục này không ngớt lời. Tiên Cookie thậm chí còn chia sẻ: "Đây là một minishow vô cùng tuyệt vời của đội Vũ Cát Tường. Và hôm nay cô đã được xem minishow này miễn phí. Mà cho dù có phải tốn thật nhiều tiền để được xem show này thì cũng rất đáng vì các bé hát quá hay".

"Giọng hát Việt nhí 2017": Đội Vũ Cát Tường khép lại minishow với ca khúc "Về miền tây"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 18.

Tạm chia tay với không khí của miền Tây sông nước, khán giả "Giọng hát Việt nhí" được đội của HLV Soobin Hoàng Sơn đưa quay trở lại với không khí gần gũi, thân quen của những ngóc ngách phố thị. Mở màn là cậu bé với giọng ca khủng Hữu Lâm cùng ca khúc "I feel good". Giai điệu sôi động của ca khúc này đã khiến sân khấu như bùng cháy nhờ những bước nhảy nhịp nhàng của em.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Hữu Lâm đội Soobin Hoàng Sơn làm bùng cháy sân khấu với ca khúc "I feel good"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 20.

Nối tiếp chương trình là "soái ca nhí" Phi Long với ca khúc "Ngại gì khác biệt". Xuất hiện đầy bất ngờ cùng một chú thợ cắt tóc, Phi Long khiến khán giả kinh ngạc với khả năng diễn xuất dễ thương và hài hước của mình. Vốn là một cậu bé thông minh với nhiều ý tưởng tuyệt vời, Phi Long đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu. Như các vị HLV đã nhận xét ở những vòng trước, Phi Long không cần phải có giọng hát khủng mới chiếm được trái tim của khán giả.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Soái ca nhí" Phi Long gây xao xuyến với ca khúc "Ngại gì khác biệt"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 22.

Vẫn giữ vững phong độ từ những vòng đầu, "công chúa bé" Hoài Ngọc tiếp tục làm nên một tiết mục vô cùng xuất sắc trong đêm thi này. Không chỉ có phong cách biểu diễn đa dạng mà Hoài Ngọc còn sở hữu giọng hát rất khỏe, rất điêu luyện. Ở những nốt cao và cả những đoạn phiêu, Hoài Ngọc đều hát rất tốt và rất chuẩn.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Công chúa bé" Hoài Ngọc khuấy động sân khấu với ca khúc "Cây đàn tróc sơn"

Thí sinh đội Hương Tràm gây bão Giọng hát Việt nhí khi mang 2 bản hit đình đám lên sân khấu - Ảnh 24.

Tiết mục chung cuối cùng của đội Soobin là màn kết hợp của anh cùng với 3 "đứa con" đáng yêu. "Soái ca" Soobin xuất hiện trên sân khấu bên cạnh cây đàn piano trắng toát trông vô cùng điển trai và cuốn hút. Ở những câu hát đầu của ca khúc "Đi và yêu", Soobin đã dồn hết sức chú ý vào 3 học trò của mình để khán giả có thể cảm nhận một cách sâu sắc giọng hát của các bé. Màn trình diễn kết thúc bằng hình ảnh đáng yêu khi Soobin và 3 chiến binh đội mình cùng chụm đầu vào hát câu cuối cùng của bài.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Soobin Hoàng Sơn kết hợp cùng 3 thí sinh nhí trong ca khúc "Đi và yêu"

Kết quả đêm thi loại trực tiếp cuối cùng, 6 thí sinh may mắn được đi tiếp vào vòng bán kết bao gồm: Ngọc Ánh và Đình Tâm của đội Vũ Cát Tường, Thanh Ngân và Như Ngọc đội Hương Tràm - Tiên Cookie, Hữu Lâm và Hoài Ngọc đội Soobin Hoàng Sơn. Rất tiếc khi phải chia tay với 3 giọng ca đầy tiềm năng Thu Hà, Tâm Hào và Phi Long. Đêm thi bán kết 1 của Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ lên sóng vào lúc 21g00 ngày 18/11 trên kênh VTV3.

Chia sẻ