Dù bị loại khỏi "Giọng hát Việt nhí", học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 12 của chương trình "Giọng hát Việt nhí 2017", với màn trình diễn xuất sắc, Thanh Thy đã khiến cho cả 4 vị HLV không ngớt lời khen ngợi, tuy nhiên cô bé vẫn không được đi tiếp vào vòng trong.

Tập 12 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 lên sóng vào tối 4/11 tiếp tục với những màn trình diễn đầy sôi động và hấp dẫn từ các thí sinh nhí. Ngồi trên ghế nóng vẫn là bộ 4 HLV quyền lực gồm: Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Hương TràmTiên Cookie. Với 12 thí sinh còn lại, các bé sẽ phải cố gắng hết sức mình trong đêm thi loại trực tiếp thứ 4 này. Top 3 thí sinh của 3 đội cũng sẽ lộ diện trong đêm nay và 3 trong số 12 thí sinh sẽ phải chia tay chương trình.

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Cô bé Thanh Thy của đội Vũ Cát Tường luôn gắn liền với những ca khúc mang đậm chất R&B. Tuần này, Thanh Thy nhận được cơn mưa lời khen từ phía các HLV nhờ phần trình diễn đầy thành công của mình. Từ chất giọng cho đến những chỗ luyến láy và nốt cao, Thanh Thy đều làm rất tốt và trọn vẹn.

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 2.

HLV Soobin Hoàng Sơn và Tiên Cookie đồng loạt khen ngợi Thanh Thy và hy vọng rằng Vũ Cát Tường có thể cho Thanh Thy cơ hội bước vào phòng thu. Bởi vì cả 2 người đều mong muốn được nghe giọng hát tuyệt vời của cô bé khi ở trong phòng thu. Bên cạnh đó, Tiên Cookie còn cho rằng Thanh Thy là thí sinh có khả năng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp sau này cao nhất trong số các thí sinh nhí năm nay.

"Giọng hát Việt nhí": Thanh Thy đội Vũ Cát Tường gây ấn tượng với ca khúc R&B "Tháng năm học trò"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 4.

Mở màn cho đêm thi loại trực tiếp thứ 4 là cậu bé Hữu Lâm đến từ đội HLV Soobin Hoàng Sơn với ca khúc "Người mù". Sau 2 ca khúc tiếng Anh khó nhằng ở những tuần thi trước, Hữu Lâm quyết định quay trở lại với một ca khúc tiếng Việt. Không chỉ có giọng hát cao, sáng và những kỹ thuật thanh nhạc tốt mà Hữu Lâm còn khiến khán giả chìm đắm trong tiết mục của mình nhờ khả năng đưa cảm xúc vào bài hát.

"Giọng hát Việt nhí": Hữu Lâm đội Soobin Hoàng Sơn với ca khúc mang đậm chất rock "Người mù"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 6.

Cô bé tinh nghịch Ngọc Ánh của đội HLV Vũ Cát Tường đã khiến khán giả vô cùng kinh ngạc khi trình bày ca khúc "Xa khơi" bằng chất giọng mang đậm chất Huế. Ai cũng phải thừa nhận rằng kỹ thuật hát bằng giọng giả thanh là không hề đơn giản đối với các giọng ca nhí nhưng Ngọc Ánh đã thực hiện rất tốt. Không chỉ những khoảng phiêu cao vút mà cả những phân đoạn với nhịp điệu nhanh và dồn dập, Ngọc Ánh đều hát rất mượt mà.

"Giọng hát Việt nhí": Ngọc Ánh gây bất ngờ khi hát bằng giọng giả thanh trong ca khúc "Xa khơi"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 8.

"Chú khủng long" Thanh Ngân vẫn thể hiện vẻ ngây thơ, đáng yêu qua ca khúc "Bài hát cho Bi" của nhạc sĩ Anh Quân. HLV Hương Tràm đã luôn có định hướng rõ ràng cho Thanh Ngân. Cô muốn cô bé mũm mĩm này trở thành ca sĩ hát nhạc kịch nhỏ tuổi nhất và hay nhất trong nước. Mặt khác, HLV Vũ Cát Tường cho rằng dù Thanh Ngân còn nhỏ nhưng khả năng cảm thụ âm nhạc của cô bé rất lớn và rất sâu sắc.

"Giọng hát Việt nhí": Thanh Ngân khoe giọng hát trong trẻo, ngọt ngào với ca khúc "Bài hát cho Bi"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 10.

Quay trở về với phong cách vốn có của mình cùng ca khúc "Góc tối" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Quốc Thái đã tiếp tục khiến khán giả bùng nổ với màn trình diễn của mình. HLV Soobin Hoàng Sơn cho rằng đôi khi một ca sĩ cần phải bước ra khỏi vòng an toàn của mình để thử thách những thể loại mới để không trở nên quá nhàm chán. Và dù là hình ảnh cũ hay mới thì Quốc Thái vẫn thể hiện rằng mình là một thí sinh tiềm năng và biết cách chiếm lấy trái tim khán giả.

"Giọng hát Việt nhí": Cậu bé cá tính Quốc Thái thể hiện bản chất vô cùng "ngầu" với ca khúc "Góc tối"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 12.

Vẫn với dáng vẻ duyên dáng, cô bé gốc Hà Tĩnh Thu Hà mang đến ca khúc "Tạ ơn mẹ" đầy xúc cảm. Từ đầu cuộc thi đến giờ, Thu Hà vẫn luôn trung thành với dòng nhạc dân ca và những giai điệu du dương, để lại trong lòng người nghe những nỗi day dứt khôn nguôi. Đúng với lứa tuổi của Thu hà, em đã dần trưởng thành hơn về mặt cảm xúc lẫn giọng hát.

"Giọng hát Việt nhí": Công chúa dân ca Thu Hà dịu dàng với ca khúc "Tạ ơn mẹ"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 14.

Với ca khúc quen thuộc "Chị tôi", công chúa nhỏ Hồng Thư của đội Tràm - Tiên lần nữa khiến khán giả bất ngờ với màn trình diễn xuất thần của mình. Những khoảng phiêu của Hồng Thư gợi nhớ cho người nghe về khung cảnh của một thủ đô Hà Nội. HLV Vũ Cát Tường nhận xét rằng Hồng Thư thể hiện được nét buồn và nét nhạy cảm của một cô bé 14 tuổi qua bài hát này.

"Giọng hát Việt nhí": Hồng Thư đội Hương Tràm - Tiên Cookie với ca khúc "Chị tôi" đầy xúc cảm

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 16.

"Soái ca nhí" Phi Long tuần này quyết định thay đổi phong cách. Anh chàng đã không còn mang màu sắc cá tính đầy chất rock mà lột xác thành một soái ca nhẹ nhàng với những ca khúc với giai điệu du dương, chậm rãi. Với bài hát "Đi đâu để thấy hoa bay", Phi Long lần nữa khiến khán giả bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ nhẹ nhàng và tinh tế của mình. Dù không có giọng hát quá khủng nhưng Phi Long lại có khả năng biến hóa rất tốt và đa dạng.

"Giọng hát Việt nhí": Soái ca nhí Phi Long trầm lắng với ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 18.

Tuần này, chàng "hoàng tử dân ca" Tâm Hào chọn ca khúc "Neo đậu bến quê" để dự thi. Vẫn là giọng hát đầy xúc cảm và ánh mắt man mác buồn, Tâm Hào lần nữa chinh phục khán giả và các vị HLV. Cậu bé từng chia sẻ với Hương Tràm và Tiên Cookie rằng cậu tự tin nhất với thể loại Bolero. Tuy nhiên với ca khúc này, Tâm Hào vẫn thể hiện được điểm mạnh của mình. Vũ Cát Tường cho rằng Tâm Hào đã dần thể hiện được bản lĩnh sân khấu của mình và ngày càng trở nên tự tin, trưởng thành hơn.

"Giọng hát Việt nhí": Hoàng tử dân ca Tâm Hào đầy xúc cảm với ca khúc "Neo đậu bến quê"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 20.

Cô bé Hoài Ngọc đến từ đội HLV Soobin Hoàng Sơn tiếp tục khiến không khí đêm thi lắng đọng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của ca khúc "Chị tôi" được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Tiến. Không chỉ hát hay, cô bé còn thể hiện rằng mình rất có khiếu nhảy múa vì Hoài Ngọc múa rất dẻo và uyển chuyển. Soobin chia sẻ rằng anh đã lo lắng rất nhiều cho tiết mục này tuy nhiên khi Hoài Ngọc cất giọng hát thì anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cô bé đã làm rất tốt.

"Giọng hát Việt nhí": Hoài Ngọc đội Soobin Hoàng Sơn gây xúc động với ca khúc "Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 22.

So với những màn biểu diễn hát chầu văn hay chèo, một Đình Tâm nhẹ nhàng với thể loại nhạc trữ tình đã khiến khán giả bị cuốn hút ngay từ những câu hát đầu tiên của ca khúc "Khúc hát sông quê". Bên cạnh cách luyến láy đặc trưng, Đình Tâm còn có những đoạn chuyển giữa giọng thật và giọng giả thanh vô cùng điêu luyện mà vẫn giữ được chất riêng của cậu bé.

"Giọng hát Việt nhí": Cậu bé Đình Tâm chinh phục khán giả với ca khúc trữ tình "Khúc hát sông quê"

Dù bị loại khỏi Giọng hát Việt nhí, học trò Vũ Cát Tường vẫn được khen hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 24.

Là thí sinh thứ 2 được HLV Tiên Cookie sáng tác dành tặng riêng cho một ca khúc, cô bé Như Ngọc đã đốt cháy sân khấu "Giọng hát Việt nhí" hoàn toàn. Phong cách biểu diễn sôi động, đáng yêu cùng giai điệu nhịp nhàng, gây nghiện, Như Ngọc lần nữa chứng minh được rằng mình là một trong những thí sinh mạnh nhất của mùa này.

"Giọng hát Việt nhí": Như Ngọc với ca khúc mới được Tiên Cookie sáng tác dành riêng cho bé - "Giặt xong lại mặc"

Kết quả chung cuộc, cô bé Thanh Thy đội Vũ Cát Tường, Hồng Thư đội Hương Tràm - Tiên Cookie và Quốc Thái của đội Soobin Hoàng Sơn là 3 thí sinh buộc phải dừng chân tại cuộc thi. Tập 13 của Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ được phát sóng vào lúc 21g00 ngày 11/11 trên kênh VTV3.

Chia sẻ