Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật "lấy may" tại chùa Bái Đính ngày khai hội

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều du khách thập phương đến với lễ hội chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã "hồn nhiên" xoa tiền vào tượng phật Di Lặc, sờ tay vào tượng La Hán với mong muốn sẽ mang lại may mắn, bình an.

Nhiều du khách đến với lễ hội chùa Bái Đính ngày mùng 6 Tết (tức 2/2) đã thi nhau xoa tiền vào tượng phật Di Lặc cũng như sờ tay vào tượng đá các vị La Hán với mong muốn sẽ mang lại may mắn, bình an. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng đó là hành vi phản cảm ban quản lý cũng khuyến cáo không làm những việc trên.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 1.

Sáng ngày 2/2 lễ hội chùa Bái Đính và thắng cảnh Tràng An chính thức khai mạc. Hàng vạn du khách thập phương từ nhiều tỉnh thành như: Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam... đã có mặt để tham dự lễ hội, du xuân.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 2.

Lối lên điện thờ chính, bảo tháp và tượng phật Di Lặc đông kín khách.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 3.

Tại đỉnh ngọn đồi là tượng đồng Di Lặc đông đúc người dân có mặt. Ai nấy đều tìm cách sờ tượng, ôm tượng để "lấy hên" tạo nên hình ảnh khá nhốn nháo

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 4.

Theo quan niệm "truyền miệng" của người dân, trong những ngày đầu năm mới dùng những tờ tiền xoa lên thân tượng Di Lặc sẽ mang lại may mắn.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 5.

Thế nên rất nhiều người đã thi nhau xoa tiền lên.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 6.

Một chàng trai xoa và miết lên tượng để cầu điều may.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 7.

Thậm chí những người đàn ông, nam thanh niên còn trèo lên hẳn tượng để ngồi.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 8.

Nam thanh nữ tú thi nhau xoa tiền.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 9.

Nhiều bậc cha mẹ còn cho con em mình đứng ngồi lên đế tượng.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 10.

Trao đổi với chúng tôi, một nữ hướng dẫn viên cho biết, việc người dân xoa tiền lên tượng phật cũng như xoa tay lên tượng La Hán là phản cảm, các hướng dẫn viên cũng không khuyến khích hành động này...

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 11.

Một số nam thanh niên ngồi lên hẳn đế tượng để selfie.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 12.

Tại lối lên/xuống khu điện chính, bảo tháp và tượng Di Lặc là nơi đặt hàng trăm vị La Hán. Ở đây, những hình ảnh về việc du khách cũng chen nhau xoa tay vào tượng.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 13.

Dù ban tổ chức lễ hội có trưng nhiều biển, bảng với nội dung "Du khách không sờ tay, xoa lên tượng" nhưng hình như không tác dụng

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 14.

Nhiều du khách còn sờ đủ 108 vị La Hán.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 15.

Việc du khách sờ tay vào tượng La Hán quá nhiều khiến một phần thân tượng bị nhẵn bóng.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 16.

Bên cạnh đó, tại lễ hội cũng rất nhiều người thành tâm khấn cầu cho năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.

Thi nhau xoa tiền, sờ tay tượng phật tại chùa Bái Đính ngày khai hội - Ảnh 17.

Điện thờ chính Tam Bảo đông đúc người dân khấn lễ, lễ hội diễn ra từ ngày mùng 6 Tết và kéo dài đến hết tháng 3.

Chia sẻ