Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết

Bài, ảnh: Bảo Hòa, Thiên Kim,
Chia sẻ

Buổi sáng đầu tiên sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, đường phố Hà Nội, Sài Gòn tại một số tuyến có xảy ra ùn tắc, nhưng nhìn chung thông thoáng, "dễ thở" khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Tại Hà Nội, sáng ngày 2-2 (tức mùng 6 Tết Âm Lịch), người dân Thủ đô bắt đầu trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Tại 1 số tuyến đường lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhưng chỉ có hiện tượng ùn chứ không bị tắc.

Ngày hôm nay, nhiều trường học cũng đã mở cửa trở lại, phụ huynh cũng không quá vất vả khi đưa con em mình đến trường trong điều kiện giao thông ngày sau Tết.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội vào lúc 8h sáng nay như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Giảng Võ... lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều, một số đoạn đường có hiện tượng ùn ứ, nhưng nhìn chung người Hà Nội vẫn có một buổi sáng của ngày làm việc đầu năm Đinh Dậu dễ thở, thoải mái, vui vẻ. Trời thoáng đãng, các ngả đường thông thoáng khiến nhiều người bất ngờ vì mọi năm ngày mùng 6 Tết lượng xe cộ thường đông đúc gây ra tắc nghẽn giao thông.


Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 1.

Tuyến đường Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng, sáng nay lưu lượng đông hướng về trung tâm thành phố.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 2.

Tại khu vực Ngã Tư Sở lượng phương tiện đông những không có hiện tượng tắc.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 3.

Do xuống cầu vượt nên các phương tiện đi chậm lại phía trên cầu vượt Thái Hà.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 4.

Người cha dẫn 2 người con đến lớp trên cầu vượt bộ hành khu vực Giảng Võ.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 5.

Ngã tư Đê La Thành- Giảng Võ.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 6.

Khu vực Nguyễn Trãi thông thoáng.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 7.

Phụ huynh trở con em đi học.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 8.

Giao thông nhìn chung không có hiện tượng ùn tắc trên diện rộng.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 9.

Nơi có công trường đang xây dựng và giao với đường nhánh nên lượng xe nhiều hơn.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 10.

Khu vực Nguyễn Trãi - Tây Sơn đường rộng thênh thang cho các phương tiện di chuyển thoải mái, dễ dàng...

Tại Sài Gòn, nhiều tuyến đường lớn như Cộng Hoà (quận Tân Bình), giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bình Thạnh), đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) sáng cùng ngày vẫn thông thoáng như những ngày đầu năm mới, người dân tham gia giao thông rất dễ dàng, tình trạng kẹt xe không xuất hiện.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 11.

Nhiều tuyến đường Sài Gòn vắng vẻ sáng ngày mùng 6 Tết.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 12.

Người dân qua đường dễ dàng, thoải mái.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 13.

Giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn vắng vẻ bất ngờ.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 14.

Theo nhiều người dân, nhiều công ty cho người lao động nghỉ thêm nên lưu lượng xe không đông.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 15.

Đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đông xe nhưng lưu thông dễ dàng.

Chú Tân (56 tuổi), một người dân ở quận Tân Bình cho biết: "Tầm này năm ngoái là người ta đổ ra đường rất đông rồi nhưng năm nay lại khá thưa thớt. Xe không đông, tiếng ồn và khói bụi cũng giảm, người dân như tôi cũng thấy dễ chịu".

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 16.

Giao thông tại một đoạn có cầu vượt trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình).

 Theo lý giải của nhiều người, dù đến hôm nay là hết kỳ nghỉ theo quy định nhưng lại sát ngày cuối tuần nên nhiều công ty cho người lao động nghỉ đến hết ngày 5-2 (tức mùng 9 tháng Giêng) để thuận lợi trong công việc. Do đó giao thông không tấp nập như mọi năm.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 17.

Ngã tư Hàng Xanh lượng xe vẫn còn thưa thớt.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 18.

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện tình trạng ùn ứ xe bốn bánh nhưng không đáng kể.

Đến hơn 9 giờ, lưu lượng xe cộ bắt đầu dày đặc hơn do người dân đổ ra đường sinh hoạt cũng như nhiều gia đình từ tỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 19.

Đến hơn 9 giờ, đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn ở quận Gò Vấp) lượng xe bắt đầu đông.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 20.

Khu vực ngã tư Văn Thánh (quận Bình Thạnh) lượng xe đông dần từ hướng xa lộ Hà Nội về trung tâm thành phố.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 21.

Xe máy bắt đầu đông tại đường Cộng Hoà khi người dân toả ra đường sinh hoạt.

Hình ảnh giao thông Hà Nội, Sài Gòn thông thoáng trong buổi sáng ngày đầu tiên đi làm sau Tết - Ảnh 22.

Nhiều người dân miền Tây đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết cũng khiến đường phố đông hơn.

Chia sẻ