Thanh Hóa: Người dân hối hả gia cố nhà cửa, đắp đê chắn sóng phòng chống bão số 3

Lê Bảo,
Chia sẻ

Để phòng chống ảnh hưởng của bão Thần Sấm, sáng sớm ngày 19/8 người dân tại các xã ven biển tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã tiến hành chằng chống nhà cửa, đắp đê chắn sóng biển.

bão thần sấm
Ghi nhận vào sáng sớm ngày 19/8 các xã ven biển thuộc huyện Hậu Lộc như: Ngư Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc người dân hối hả chuẩn bị các công tác chằng chống, gia cố nhà cửa.

bão thần sấm
Biện pháp được người dân đưa ra chủ yếu là đưa những bao đất, cát lên mái nhà tránh việc gió giật tung mái nhà.

bão thần sấm
Nhiều gia đình không có đàn ông ở nhà, phụ nữ phải làm thay những công việc nặng nhọc này.

bão thần sấm
Trao đổi với chúng tôi, anh Hưng - một người dân cho biết: "Trước những trận bão lớn người dân ven biển buộc phải đưa những bao tải cát lên mái nhà".

bão thần sấm

bão thần sấm

bão thần sấm
Để tránh việc mưa bão, gió giật mạnh khiến nước đẩy vào bờ gây ngập lụt lực lượng dân quân, Công an xã, quần chúng nhân dân sáng nay đã chung tay đắp đê chắn sóng.

bão thần sấm
Những chiếc xe ô tô chở cát được điều đến.

bão thần sấm
Và dùng sức người vận chuyển đến những vị trí đê biển có khả năng tràn nước.

bão thần sấm
Tàu bè cũng đã tiến hành di chuyển vào các cửa sông, rạch để trú ẩn an toàn.

bão thần sấm
Nhiều tài sản của người dân cũng đã được gia cố cẩn thận trước thời điểm bão đổ bộ vào.

bão thần sấm
Hoạt động trại hè ở một số xã cũng bị hủy bỏ trước cơn bão.
Chia sẻ