Ảnh hưởng bởi bão số 3, Hà Nội mưa gió kinh hoàng, nhiều tuyến phố ngập nặng

Bảo Hòa - TT,
Chia sẻ

Chiều 18/8, cơn mưa lớn kèm gió giật vào đúng giờ tan tầm khiến phố phường Hà Nội nhanh chóng bị ngập, nhiều người tan sở nhưng chưa thể về được nhà do mưa quá lớn, các phương tiện chết máy hàng loạt.

Theo dự báo thời tiết, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển nước ta vào trưa và chiều 19/8. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 18/8, ở Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến 10, giật cấp 12 đến cấp 14, biển động rất mạnh. 

Từ chiều 18/8, ở 1 số tỉnh miền Bắc đã xuất hiện mưa lớn kèm dông và gió giật.

 
Clip mưa to và gió rất lớn ở Hà Nội chiều tối ngày 18/8.

Tại Hà Nội, khoảng 18g trời bắt đầu mưa rất lớn gây ngập các tuyến đường trung tâm. Đã có cây đổ ở một số tuyến phố. Kẹt xe ở nhiều điểm, các phương tiện cá nhân cũng không lưu thông được do chết máy. Người dân khổ sở tìm đường về nhà ngay sau giờ tan tầm...

Dưới đây là chùm ảnh do PV ghi lại trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội chiều 18/8.

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Bảo Hòa)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Dù đã lường trước tình huống bão đổ bộ tối 18/8 nhưng cơn mưa quá to giờ tan tầm đã khiến nhiều người bị động, không thể về nhà được (Ảnh Bảo Hòa).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Bảo Hòa)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Gió to, sấm chớp, đường ngập, nhiều người bỏ xe giữa đường vào trong nhà trú tạm rồi mới trở về nhà (Ảnh Bảo Hòa).

Đoạn đường Vương Thừa Vũ, ngã tư Sở ngập nặng. Sau khoảng 10 phút mưa to liên tục tuyến đường bị ngập khá sâu, rất nhiều xe máy bị chết máy. Các khu vực Khâm Thiên, Phan Bội Châu mưa ngập cũng khiến hàng loạt người phải đẩy xe trên đường. cả xe máy lẫn ô tô đều chết máy không thể di chuyển.

Clip: Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước.

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Một số người không đề phòng trước nên không mang áo mưa theo người nhưng vẫn cố "đội" mưa về nhà (Ảnh Bảo Hòa).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Bảo Hòa)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Bảo Hòa)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Mưa lớn xối xả vào mặt nên những người di chuyển bằng xe máy nhích từng cm (Ảnh Bảo Hòa).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Bảo Hòa)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Người đi xe đạp phải dắt bộ (Ảnh Bảo Hòa).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Người dân khốn khổ vì xe chết máy giữa nước ngập (Ảnh Bảo Hòa).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Nước ngập sâu vào tận các ngõ ngách (Ảnh Lê Bảo).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Có đoạn nước sâu cả mét (Ảnh Lê Bảo).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Nhiều người đứng chôn chân giữa đường 
(Ảnh Lê Bảo).


Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Người đi đường vật lộn với những con đường ngập nước 
(Ảnh Lê Bảo).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai thất thủ 
(Ảnh Lê Bảo).

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
(Ảnh Lê Bảo)

Bão số 3 đổ bộ khiến Hà Nội ngập nặng giờ tan tầm, nhiều người chưa về được nhà
Nước ngập lớn, xe ô tô đi rẽ sóng dập dềnh khiến các xe máy bên cạnh khó di chuyển, thậm chí đổ cả xe 
(Ảnh Lê Bảo).

Ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1478/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016. Công điện nêu rõ, bão số 3 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 đến cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền nước ta.

Theo dự báo, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển nước ta vào trưa, chiều 19/8. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 18/8, ở Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến 10, giật cấp 12 đến cấp 14, biển động rất mạnh. 

Từ sáng 19/8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh), sức gió gần vùng tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 14. Những ngày tới có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm và lũ trên hệ thống sông tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, nhất là tại các những nơi đã bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

Chia sẻ