Thái Nguyên: Người dân bắt được cá trắm “khủng” nặng bằng 1 người lớn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một con cá trắm nặng đến 52kg được người dân bắt trên hồ Núi Cốc thuộc địa bàn xã Tân Thái (Đại Từ - Thái Nguyên).

Vào khoảng 14 giờ ngày 12/7 tại địa bàn xã Tân Thái, người dân đã bất ngờ đánh bắt được một con cá trắm nặng đến 52kg.

Theo người dân, vào thời gian trên người dân đã rất vất vả để có thể bắt con cá trắm và đã phải sử dụng phương pháp đánh cá bằng lưới úp (lưới sập) có diện tích lên đến 250 mét vuông xuống mặt hồ. Ngay sau khi người dân xác định lưới đã khống chế được con cá trắm trên nhiều người đã cùng kéo con cá trắm lên bờ trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người dân.

cá trắm
Cá trắm nặng 52kg được vớt dưới hồ lên (nguồn facebook).

Trao đổi với chúng tôi, một người dân địa phương cho biết: “Hồ Núi Cốc có rất nhiều cá trọng lượng lớn, đơn cử như gần đây cũng có 1 người đã bắt được cá trắm với trọng lượng lên đến 61kg và bán được 30 triệu đồng. Lần này bắt được con cá trắm nặng 52kg quả là một kỳ tích đáng nể”.

Ngay sau khi bắt được con cá trắm “khủng” trên, rất nhiều người dân trong vùng đã kéo đến hỏi mua nhưng một vị khách tại Hà Nội đã mua với giá lên đến vài chục triệu đồng.

cá trắm
Con cá trắm có trọng lượng và khối lượng tương đương 1 người đàn ông trưởng thành.

Được biết, hồ Núi Cốc là một hồ nhân tạo ở Thái Nguyên, có diện mặt nước 25km2. Ngoài phục vụ du lịch, hồ cũng là nguồn cung cấp nước tưới tiêu của người dân toàn tỉnh Thái Nguyên.
Chia sẻ