Quần cạp trễ dễ gây vô sinh

Theo BaoDatViet,
Chia sẻ

Chị em thường thích mặc quần cặp trễ để tăng phần gợi cảm cho vòng hai và vòng ba, nhưng chính nó có thể lấy mất khả năng làm mẹ.

Để giữ cho vòng ba khỏi bị lộ khi ngồi xuống, nhiều chị em phải dùng thắt lưng thít thật sát. Vì thế nên nó ép chặt đùi và bụng, làm cản trở lưu thông máu. Không mấy chị em ngờ rằng những chiếc thắt lưng to bản và được thắt chặt có thể giúp cho số đo vòng 2 nhỏ đi 1 - 2 cm ấy lại rất có hại cho bàng quang, làm yếu cơ bụng, ảnh hưởng đến quá trình co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày. Thậm chí, nó ảnh hưởng đến sự xuất hiện của “em bé”.

 

Bên cạnh đó,  theo bác sĩ Phạm Thị Vui thì những phụ nữ trẻ nghiện mặc quần bó có dây lưng thít chặt với hy vọng bụng và eo thu gọn sẽ dễ gặp đe dọa từ các bệnh như viêm tắc ống dẫn trứng, nang buồng trứng, viêm tử cung dẫn đến vô sinh.

Do đó, để có một cơ thể khoẻ mạnh, tốt nhất là nên chọn những bộ quần áo rộng rãi thoải mái giúp cho mọi bộ phận trên cơ thể được “dễ thở”. Nếu chúng được may bằng sợi bông, len, tơ lụa hay tơ nhân tạo là tuyệt vời nhất, chúng sẽ không làm hại da, không gây tổn hại sức khỏe. Những trang phục bó sát giúp khoe được những đường cong gợi cảm hay làm thon gọn thân hình vốn không được săn chắc nhưng nó cũng mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài.
Chia sẻ