Phụ nữ có thể đạt cực khoái nhờ... tập thể dục

Theo Bee,
Chia sẻ

Không chỉ tình dục mới mang lại cho phụ nữ cảm giác cực khoái, các bài tập thể dục đơn thuần như nâng tạ, đạp xe, chạy cũng khiến các chị em “khoái” không kém.

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Ấn Độ sau khi khảo sát 370 phụ nữ tuổi đời từ 18-63, trong đó 69% tự nhận mình là người bình thường, không đồng tính.

Hầu hết số này đã có người yêu hoặc đã lập gia đình và tất cả đều khẳng định họ đã đạt cực khoái khi luyện tập. Hơn 40% thừa nhận đã có cảm giác như vậy ít nhất 10 lần.

Kết quả cho thấy các bài tập mang lại cho 124 đối tượng trạng thái cực khoái và 246 đối tượng trạng thái khoái cảm.

Trong nhóm đạt cực khoái, 51,4% cho biết họ đạt trạng thái này khi tập các bài tập rèn cơ bụng trong vòng 90 ngày qua.

Theo các thành viên còn lại, các bài tập tạo cho họ cảm giác này là nâng tạ, yoga, đạp xe, chạy, đi bộ ngắn hoặc đi bộ đường dài.
 
Phụ nữ có thể đạt cực khoái khi luyện các bài tập rèn cơ bụng.


Dẫu vậy, khoảng 20% nữ giới cho biết họ cảm thấy khá hoang mang, mất tự nhiên khi cảm giác này xuất hiện trong lúc tập luyện.

“Các số liệu trên cho thấy cảm giác cực khoái không nhất thiết được tạo ra do các hoạt động tình dục”- Debby Herbenick, Giám đốc Trung tâm xúc tiến sức khỏe tình dục, đồng tác giả nghiên cứu nhận định.

Theo Herbenick, nghiên cứu này sẽ giúp phụ nữ hiểu hơn về cơ thể mình và giải tỏa cảm giác lo lắng khi rơi vào tình trạng tương tự.

Tuy nhiên, vẫn còn phải tiến hành một số nghiên cứu nữa mới làm rõ được cơ chế đằng sau hiện tượng này.
Chia sẻ