Mẩn ngứa, viêm da vì dùng miếng dán chống muỗi

Lê Hường,
Chia sẻ

Có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi kể cả khi đi dạo, khi ngồi hay làm vườn và cả khi ngủ… tiện dụng song miếng dán chống muỗi gây không ít tác hại với người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Dán đâu mẩn ngứa đó
 
Mùa thu độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giảm tạo điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng phát triển, đặc biệt là muỗi. Vì thế, thời gian này các bà mẹ thường tìm mọi cách tránh muỗi cho con và miếng dán chống muỗi được nhiều người lựa chọn.
 
Chị Hồng Nhung ở Hải Dương đưa đứa con trai 2 tuổi đến bệnh viện da liễu khám trong tình trạng tay, chân, lưng có nhiều mảng mẩn đỏ kèm theo nhiều vết trầy xước do bé gãi quá nhiều.
 
Theo lời kể của chị Nhung thì tình cờ một lần chị nghe được mấy mẹ có con nhỏ kháo nhau về miếng dán chống muỗi, sử dụng đơn giản chỉ cần dán vào người trẻ lũ muỗi không đến quấy rầy bé nữa mà giá cả cũng phải chăng. Chị tìm hiểu trên mạng thì đúng là có sản phẩm đó thật. Vậy là chị liền đặt mua một túi 10 miếng dán với giá 40.000 đồng về dùng cho con.
 
Mẩn ngứa, viêm da vì dùng miếng dán chống muỗi 1
Sản phẩm miếng dán chống muỗi được rao bán trên mạng internet với giá 40.000 đồng/túi. Ảnh Internet
 
Tin rằng sản phẩm làm từ tự nhiên sẽ không độc hại, ngay lần đầu tiên sử dụng chị dán trực tiếp lên da bé. Mặc dù thấy cậu con trai tỏ ra khó chịu, ngồi không yên, đòi bóc ra nhưng thầm nghĩ chưa quen nên bé thấy vướng víu chứ không vấn đề gì. Chị cũng phải thừa nhận rằng miếng dán có hiệu quả "đuổi muỗi" thật, vì thế, chị "ép" con tiếp tục dán.
 
Hậu quả là, sau khi dùng hết cả túi 10 miếng dán liên tục trong vòng 10 ngày đã khiến toàn bộ phần da dán miếng chống muỗi bị phồng rộp, mẩn đỏ và ngứa. Bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị kích ứng da do các hoạt chất có trong miếng dán chống muỗi gây ra.
 
Không sử dụng đúng, hại cũng vô cùng
 
Rất nhiều phụ huynh chọn miếng dán chống muỗi làm "cứu tinh" xua đi nỗi lo muỗi đốt mà không gây hại cho bé. Tuy nhiên, để miếng dán có hiệu quả triệt để mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dán, các mẹ cần thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
 
Không ít mẹ tự ý dán theo cách mà bản thân cho là tốt nhất, ví dụ như: miếng dán hướng dẫn không cần dán trực tiếp lên da hoặc tránh dán cho những bé có da mẫn cảm... nhưng các mẹ vẫn bỏ qua, không những dán trực tiếp lên da của con mà còn dán liên tục trong nhiều ngày... Điều này vô tình khiến da trẻ bị kích ứng, dị ứng gây mẩn ngứa, nổi mụn nước… thậm chí còn ảnh hưởng khứu giác, làm cho trẻ mất đi khả năng nhận biết mùi hương.
 
Mẩn ngứa, viêm da vì dùng miếng dán chống muỗi 2
Trẻ gãi xước da khi dán miếng dán chống muỗi. Ảnh minh họa 
 
Bác sĩ Lê Quang Lộc chuyên khoa da liễu cho biết, cũng đã từng có bệnh nhân đến khám trong tình trạng tương tự. Nguyên nhân cũng là do sử dụng miếng dán chống muỗi dán trực tiếp lên da bé trong thời gian dài gây kích ứng da.
 
Các miếng dán này thường chứa tinh dầu bạc hà, bạch đàn, sả, khuynh diệp, cỏ chanh, tuyết tùng… Hầu hết các mẹ đều coi đây là những hương liệu thiên nhiên không nguy hại cho da nhưng thực chất đó cũng là các chất hóa học nên có thể có phản ứng phụ gây kích ứng cho da, nhất là đối với làn da nhạy cảm của trẻ em.
 
Chưa kể, những mùi hương như sả, bạch đàn rất dễ khiến trẻ không thích, nếu ngửi thường xuyên chất này khó tránh làm ảnh hưởng đến sự phân biệt mùi của khứu giác trẻ.
 
Bác sĩ Lộc cũng lưu ý, cần hết sức thận trọng khi sử dụng các sản phẩm bôi, dán trực tiếp vào da trẻ để tránh muỗi. Trước khi sử dụng các sản phẩm này cần chú ý xuất xứ, sản phẩm có được cấp phép lưu hành của cơ quan chức năng không và được thử kích ứng trước khi dùng và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cũng như dùng thử để xem phản ứng với da thế nào trước đã.
 
Sau khi sử dụng miếng dán trẻ có những biểu hiệu bất thường trên da như ngứa ở vùng miếng dùng miếng dán tốt nhất nên ngừng ngay và đưa trẻ đến ngày phòng khám chuyên khoa da liễu tại các bệnh viện để được thăm khám kết luận chính xác và điều trị kịp thời.
 
Có nhiều cách phòng chống muỗi, tốt nhất vẫn nên thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi theo khuyến cáo của ngành y tế. Không cách nào an toàn hơn là luôn ngủ mùng, ngày cũng như đêm, nhất là đối với trẻ em nên mặc áo dài, quần dài có màu sáng để tránh thu hút muỗi. Dọn vệ sinh sạch sẽ quanh nhà, tuyệt đối không để nước tù đọng trong các bể chứa, lu, chai lọ, diệt loăng quăng, bọ gậy, không cho muỗi có điều kiện sinh sản.
 


Dung dịch trong áo ngực Trung Quốc dễ gây viêm da
Mẩn ngứa, viêm da vì dùng miếng dán chống muỗi 3
Chia sẻ