Dung dịch trong áo ngực Trung Quốc dễ gây viêm da

Theo VNE,
Chia sẻ

Dù chưa có kết luận chính thức về dung dịch và viên thuốc lạ trong áo ngực Trung Quốc, nhưng theo lãnh đạo sở Y tế Đà Nẵng, dung dịch này dễ gây sẩn ngứa.

Chiều 2/11, Ban chỉ đạo 127 Đà Nẵng họp bàn về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả nhái, kém chất lượng…, trong đó chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm soát và kiểm nghiệm chất lạ trong áo ngực Trung Quốc. Phó chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết yêu cầu đơn vị liên quan công bố kết quả kiểm nghiệm trong thời gian sớm nhất để người dân yên tâm. 
 
Ông Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết kiểm tra cảm quan thì thấy dung dịch trong áo ngực dính vào tay dễ gây sẩn ngứa, là dạng viêm da do tiếp xúc. Tuy nhiên để có đánh giá cụ thể nhất về chất lạ này phải dựa vào kết quả xét nghiệm. "Mục tiêu xác định thành phần chất rất rộng nên phải làm đi làm lại nhiều lần", ông Út nói.
 
 Dung dịch trong áo ngực Trung Quốc dễ gây viêm da 1
Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa thuốc lạ. Ảnh: Nguyễn Đông 
 
Theo ông Lữ Bằng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Đà Nẵng, sau khi có kết quả phân tích chất từ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, chi cục sẽ gửi bản phân tích mẫu lên Sở Y tế Đà Nẵng để tiếp tục kiểm tra, đánh giá thành phần nguy hại. 
 
Quảng Nam là địa phương đầu tiên phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa dung dịch và các viên thuốc bên trong, theo phản ánh ban đầu của một người dân. Trong khi cơ quan tại đây tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thì đồng loạt các địa phương Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Phú Yên, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ngãi cũng tìm thấy nhiều áo loại này.
 

 
Phát hiện bệnh từ triệu chứng ngứa ngoài daDung dịch trong áo ngực Trung Quốc dễ gây viêm da 2

Chia sẻ