Bệnh viêm da lạ lan ra xã thứ ba

Theo VNE,
Chia sẻ

Ngành y tế Quảng Ngãi vừa công bố thêm 3 người trong cùng gia đình mắc bệnh viêm da lạ ở xã Ba Vinh. Đây là xã thứ ba ở trên địa bàn xuất hiện bệnh nhân mắc hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, qua khám sàng lọc, các y, bác sĩ đã kết luận thêm 3 người cùng gia đình mắc bệnh viêm da lạ gồm ông Phạm Văn Ưng (34 tuổi), Phạm Thị Vin (27 tuổi) và cháu Phạm Văn Toàn (9 tuổi) ở thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh.

3 bệnh nhân này nhập Trung tâm y tế huyện miền núi Ba Tơ vào ngày 6/3 với các triệu chứng mệt mỏi, dày sừng bàn tay, bàn chân, tổn thương gan. Như vậy, từ giữa cuối tháng 2 đến nay, ở huyện Ba Tơ và Sơn Hà có 10 người dân mắc bệnh viêm da lạ.

Bệnh viêm da lạ lan ra xã thứ ba 1
  Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương và Sở Y tế Quảng Ngãi thăm khám bệnh nhân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, mắc bệnh viêm da chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Trí Tín.

Ông Phong lo ngại, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lạnh kéo dài, khí hậu ẩm ướt dễ trở thành "tác nhân" gây bùng phát nhanh bệnh viêm da lạ.

Cũng trong ngày, các y bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Quy Hòa (Bình Định), Trung tâm Da liễu Quảng Ngãi và Trung tâm y tế Ba Tơ đã khám sàng lọc cho các hộ dân ở xã Ba Điền - tâm điểm từng bùng phát "bệnh lạ". Bước đầu, các bác sĩ phát hiện thêm 2 người có triệu chứng bệnh dày sừng lòng bàn tay chân gồm: Phạm Thị Ngẫy (73 tuổi) và Phạm Văn Găm (51 tuổi), đều ở thôn Làng Rêu. Ngành y tế Quảng Ngãi đang theo dõi, giám sát chặt chẽ hai bệnh nhân này.

Gần 3 năm qua, ở hai huyện Ba Tơ và Sơn Hà có hơn 250 người mắc bệnh viêm da lạ, trong đó có 24 trường hợp đã tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh.



Dung dịch trong áo ngực Trung Quốc dễ gây viêm da
Bệnh viêm da lạ lan ra xã thứ ba 2

Chia sẻ