Bản tin giải trí tuần 18/2:

"Quả tim máu" hốt bạc, show truyền hình "giảm nhiệt"

Tiểu Minh,
Chia sẻ

"Quả tim máu" là bộ phim điện ảnh có doanh thu ra mắt ấn tượng nhất trong lịch sử các phim được chiếu tại Việt Nam.

"Quả tim máu" ra mắt ăn khách nhất lịch sử

Với con số 24 tỷ đồng (tương đương với 300 ngàn lượt khán giả xem phim) sau 3 ngày công chiếu, bộ phim kinh dị Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ đã đạt mức doanh thu kỷ lục mà chưa bộ phim nào chiếu ở Việt Nam từng đạt được cho đến nay, ngay cả với các bom tấn Hollywood.

Đặc biệt do ra rạp vào đúng ngày lễ Tình nhân, Quả tim máu đã thu hút một lượng khán giả "khủng" đến rạp trong ngày này với 10 tỷ đồng (tương đương hơn 100 ngàn khán giả).


"Quả tim máu" cũng mang lại nhiều tiếng vang cho các diễn viên trong phim

Thành công vượt bậc đã vượt xa mọi mong đợi của ekip làm phim. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, là động lực cho các nhà làm phim mạnh tay hơn cho các sản phẩm chất lượng. Các tín đồ của phim Việt cũng có thể hào hứng hơn, thêm tin tưởng để tiếp tục ủng hộ nền điện ảnh trong nước.

Chương trình truyền hình "giảm nhiệt"

Đã đi được nửa chặng đường nhưng các chương trình truyền hình vốn thu hút dư luận như Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ cho đến một vài chương trình mới như Chinh phục đỉnh cao... đều gặp sự "hời hợt" của khán giả. Nếu như ở những mùa đầu tiên, người ta râm ran về từng thí sinh, từng tiết mục trong từng tuần thi, thì giờ đây, khán giả thậm chí còn chẳng buồn xem để mà bình luận.


Nỗ lực nhiều chiêu trò nhưng vẫn không tránh khỏi sự thờ ơ của khán giả

Dù các thí sinh rất nỗ lực trong mỗi tiết mục của mình, ban tổ chức cũng đầu tư hơn về sân khấu, âm thanh chất lượng nhưng dường như vẫn chưa đủ sức hút. Ốc Thanh Vân "liều lĩnh" trong Bước nhảy hoàn vũ 2014 hay thí sinh "gây sốt" của Vietnam Idol 2013... tất cả cũng chỉ là những làn sóng "gợn lăn tăn" sau một đêm và rồi lại tan biến.


Không nhiều khán giả thuộc tên, biết mặt của Top 8 Vietnam Idol 2013


Các chương trình vẫn lên sóng đều đặn mỗi tuần, từng cá nhân thuộc về chương trình đều ra sức nỗ lực, cố gắng để đem đến những giây phút giải trí thú vị nhất phục vụ khán giả. Hy vọng thời gian tới, những nhiệt huyết này sẽ đem sự yêu mến của khán giả trở lại như đã từng.

"Tôi tỏa sáng" lần đầu lên sóng

Tôi tỏa sáng là chương trình ca nhạc  mới, được đầu tư hoành tráng, với sự tham gia của những ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay. Không giống những liveshow ca nhạc khác, nhân vật chính mỗi kỳ Tôi tỏa sáng là 2 ca sĩ trẻ đang được nhiều khán giả yêu thích. Họ có thể là những cặp đôi đã từng song ca rất ăn ý trên sân khấu hoặc chưa từng kết hợp với nhau, khi đến với Tôi tỏa sáng, họ sẽ phải phối hợp chặt chẽ không chỉ về phần dàn dựng mà còn cả âm nhạc để mang đến một tổng thể chương trình đặc sắc, hấp dẫn.


Hình ảnh giới thiệu chương trình "Tôi tỏa sáng"

Ngoài những tiết mục song ca, cả 2 nhân vật chính sẽ có những không gian riêng để tái hiện lại những bản hit đã từng giúp họ thăng hoa và tỏa sáng trên sân khấu. Đây cũng là dịp để các ca sĩ trẻ nhìn lại chặng đường phấn đấu và thành quả lao động nghệ thuật của mình để có những ca khúc ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả.


Nữ ca sĩ - diễn viên Minh Hằng là một trong 2 nhân vật chính của số đầu tiên, sẽ phát sóng vào ngày 15/3 sắp tới

Ngoài 2 nhân vật chính, Tôi tỏa sáng còn có sự góp mặt của những ca sĩ khách mời - những người từng đồng hành hoặc ít nhiều có ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của 2 nhân vật chính.
Chia sẻ