Quá mê “chuyện ấy” có bất thường?

,
Chia sẻ

Chúng tôi còn trẻ, có thể “quan hệ” hàng ngày. Như vậy có mắc bệnh tật gì không?

Trong quá trình khám chữa bệnh và tư vấn, tôi đã nhận được khá nhiều những câu hỏi về sự đam mê “chuyện ấy”. Đại loại như: Chúng tôi còn trẻ, có thể “quan hệ” hàng ngày. Như vậy có mắc bệnh tật gì không?

 Hay như: Do công tác xa nhà, 1-2 tuần mới được gặp vợ và tranh thủ “quan hệ”, mỗi tối có khi xuất 3-4 lần. Qua nhiều năm thì điều này có gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?...
Chuyện ấy và "cậu nhỏ".


 
Vậy hành vi tình dục thế nào là bình thường? Điều này chịu ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề như văn hoá, niềm tin tôn giáo… nhưng chủ yếu vẫn là sự chấp nhận của cặp đôi; và cần lưu ý là chỉ khi có  xuất tinh mới coi là một lần quan hệ tình dục thực sự.
 
Không có chuẩn mực bình thường
 
Nhiều công trình điều tra ghi nhận có những người trẻ có thể  hoạt động tình dục có xuất tinh (nghĩa là có khoái cực) hằng ngày. Có những người thì một tháng đôi lần là đủ, nhưng cũng có những “siêu sao” có “khả năng” đến… cả mươi lần trong 24 giờ trong nhiều năm liền, nhưng vẫn được xem là trong giới hạn bình thường.
 
Trước đây, có tác giả còn nêu lên trường hợp một người Anh có tên là Thomas Parr 100 tuổi mà vẫn còn quan hệ tình dục với vợ. Không ít người nghi ngờ tính thực của chuyện này nhưng ngày nay ghi nhận rằng nam giới 70-80 tuổi vẫn có thể lấy vợ và có con, dù rằng không nhiều.
 
Như vậy, sắc thái tình dục nam giới rất phong phú, “khả năng” của các ông cũng rất khác nhau. Đây là vấn đề có tính cá biệt, trong đó yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Hơn nữa, mỗi cặp vợ chồng có sự hoà hợp riêng, chỉ vài ba lần mỗi tuần hay nhiều hơn cũng là bình thường, miễn sao hai người trong cuộc cảm thấy thoả mãn và hài lòng.
 
Do đó, không có chuẩn mực chung về sự bình thường trong “chuyện ấy” và không dễ dàng xác định được ranh giới giữa bình thường và thái quá.
 

 
Trạng thái sức khỏe là căn cứ của mỗi người
 
Thật sai lầm nếu có  ai đó nghĩ rằng mỗi ngưòi chỉ có một vốn tình dục nhất định, nếu phung phí trong tuổi trẻ thì khi có tuổi hay khi mới vào độ trung niên sẽ hết vốn.
 
Trước đây, Effertz, nhà nghiên cứu tình dục Mỹ, tính toán rằng cái “vốn tình dục” ở nam giới chỉ là khoảng 5.000 lần “quan hệ” cho cả đời người và ông cho rằng cánh mày râu cần phải biết tiết kiệm.  
 
Thực ra, không ai giống ai về chức năng tình dục, có người mới 40 tuổi đã cảm thấy suy giảm, trong khi nhiều nam giới khác vẫn còn dục năng và có thể còn lấy vợ vào tuổi ngoài 60.  
 
Đã có nhiều tài liệu đã viết về tần suất quan hệ tình dục cho mỗi  độ tuổi: 20 - 30 tuổi thì khoảng 3 ngày hoặc hơn có thể quan hệ tình dục 1 lần; 40 tuổi thì  hơn 4 ngày 1 lần; 50 tuổi thì khoảng 1 tuần mới quan hệ tình dục một lần; 60 tuổi thì 10 ngày… nhưng đó chỉ là những số liệu để tham khảo.
 
Trong thực tế, người trẻ ở độ tuổi 20-30,  có thể “quan hệ” hàng ngày vì ở tuổi này nồng độ hormon Testosterone cao, chỉ bắt đầu giảm sau tuổi 30; và cứ sau 10 năm lại giảm đi 10%. Tuy số lần nghe có vẻ hơi nhiều nhưng nếu sau đó cảm thấy vui vẻ, hăng hái hơn, và không ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như năng suất làm việc thì vẫn có thể chấp nhận được.
 
Còn nếu quá sức, “người trong cuộc” sẽ thường có biểu hiện lờ đờ, không thiết làm việc, chỉ thích ngủ…
 
Do vậy, trạng thái sức khoẻ sau “quan hệ”, thường là vài giờ sau hay ngày hôm sau, mới là căn cứ thực tế để đánh giá có quá mức hay không; nếu quá mức thì cần điều chỉnh tần số hoạt động tình dục hoặc xem xét lại chế độ sinh hoạt, làm việc, ăn uống của đôi bạn tình.
 
Có văn hóa tình dục sẽ không quá mức
 
Dù trong thời gian ngắn, một số người có thể quan hệ tình dục hàng ngày, hoặc nhiều lần trong một đêm cũng không gây hại gì, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nhưng…  hiện tượng “no dồn, đói góp” trong đời sống tình dục cũng có thể có hại.
 

 
Nếu  xuất tinh quá nhiều và liên tiếp trong một thời gian ngắn sẽ dễ tạo ra trạng thái suy kiệt. Do vậy, đời sống tình dục cần bảo đảm sự cân bằng, an toàn, phù hợp với sức khoẻ thì mới có lợi cho cả hai người, và đó chính là văn hóa tình dục.
 
Văn hoá trong “chuyện ấy” được thể hiện ở sự cùng chia sẻ cảm xúc, nhu cầu, và sau đó là sự phát sinh những cảm xúc tích cực, cùng lên đỉnh, cùng cảm thấy khoẻ khoắn và hạnh phúc hơn.
 
Số lần “quan hệ” phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ và sự sẵn sàng của cả hai. Vì vậy nếu một trong hai người chưa sẵn sàng về mặt tâm lý và sức khỏe thì nên chờ một thời điểm tốt hơn, bởi cảm thông và giữ gìn sức khỏe cho nhau cũng là một khía cạnh của văn hóa tình dục.

BS Đào Xuân Dũng
Theo NLĐ
Chia sẻ