Phú Thọ: Bé gái 14 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm phòng viêm não Nhật Bản

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều ngày 21/3, trao đổi với PV, ông Tân Khải Hồng – Chủ tịch UBND xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) xác nhận sự việc và cho biết, đã cử cán bộ đến gia đình cháu bé để thăm hỏi.

Ông Hồng nói: "Tôi nắm rất rõ việc này. Đúng là có sự việc cháu Phùng Hà T. tử vong sau khi tiêm viêm não Nhật Bản ở Trạm Y tế xã về. Đây là tiêm theo chương trình tiêm chủng Quốc gia cho 150 trẻ nhỏ, trong đó có 50 cháu tiêm mũi viêm não Nhật Bản vào sáng 16/3".

Theo ông Hồng, sau khi tiêm xong bé T. cũng được giữ lại trạm y tế 1 tiếng đồng hồ để theo dõi như các trường hợp khác.

"Về nhà bé vẫn chơi nhưng ăn ít hơn. Sang ngày 17/3, bé có biểu hiện khó chịu, bắt bố mẹ cho đi chơi, không sốt gì cả. Đến 19h bé vẫn ăn và chơi với ông nội, nhưng đến 20h, bé đi ngủ và gia đình bất ngờ phát hiện bé sùi bọt mép. Gia đình vội đưa bé đi trạm xá nhưng không kịp".

Ông Hồng thông tin thêm: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi lập tức báo cáo với trung tâm y tế và đến 22h cùng ngày, công an huyệnTân Sơn đã xuống động viên, xin ý kiến gia đình để cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm tử thi. Ngay trong đêm, công an cùng đại diện các cơ quan chức năng cũng đến niêm phong toàn bộ các tang chứng...Đến sáng ngày 18/3, pháp y tỉnh, viện kiểm sát, công an huyện và đầy đủ ban ngành có mặt để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên vì đau xót gia đình xin không khám nghiệm tử thi. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được cơ quan công thụ lý".

Phú Thọ: Bé gái 14 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm phòng viêm não Nhật Bản - Ảnh 1.

Trước đó, trên trang mạng xã hội facebook, tài khoản T.D. (tự nhận là cha của bé T.) chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của con gái mới 14 tháng tuổi. Theo người chia sẻ, bé T., con gái của anh, tử vong sau khi đi tiêm viêm não Nhật Bản tại Trạm Y tế xã. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Phú Thọ: Bé gái 14 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm phòng viêm não Nhật Bản - Ảnh 2.

Đau buồn vì cái chết của con gái, tài khoản T.D. đăng những dòng tâm trạng xót xa lên trang mạng cá nhân

"Thế là hôm nay đã là ngày thứ 2 bố phải xa con rồi đấy con à! Bố khóc hết nước mắt rồi! Bố vẫn không tin là con có thể xa gia đình, con vẫn khỏe mạnh mà! Chỉ là đi tiêm phòng về thôi! Tại sao ông trời bất công vậy, con mới có 14 tháng thôi, sau này ai chăm sóc con, ai sẽ ở với bố đây. Thương con lắm con ơi! Bố biết sống sao khi không có con", người cha đau buồn chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân.

Phú Thọ: Bé gái 14 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm phòng viêm não Nhật Bản - Ảnh 3.

Bệnh án của bé T. (Ảnh FB)

Liên quan đến thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với chủ tài khoản là anh Phùng Văn T. (27 tuổi, trú tại Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ).

Anh T. cho biết, ngày 16/3, gia đình đưa cháu Phùng Hà T.(14 tháng tuổi) đến Trạm Y tế xã Văn Luông để tiêm mũi viêm não Nhật Bản đầu tiên theo giấy mời của Trạm Y tế xã.

"30 phút sau không có biểu hiện gì bất thường nên tôi đưa con về nhà. Tối về nhà, cháu bị sốt nhẹ, nhà tôi dán miếng cao hạ sốt. Tuy nhiên, đến ngày 17/3 cháu có hiện tượng co giật, sùi bọt mép, thấy vậy gia đình lập tức đưa cháu lên Trạm Y tế xã Văn Luông để kiểm tra nhưng không cứu được cháu", anh T. nghẹn ngào chia sẻ.

Phú Thọ: Bé gái 14 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm phòng viêm não Nhật Bản - Ảnh 4.

Bé gái tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi tiêm ở trạm y tế xã về nhà

Theo anh T., sau khi con gái anh tử vong, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

"Các cơ quan chức năng có yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng sau đó vì bối rối, gia đình tôi cũng không biết làm gì. Gia đình chỉ muốn mang cháu về chôn cất, không muốn nhìn thi thể bé bỏng của cháu phải mổ xẻ nên tôi đã ký cam kết với cơ quan chức năng là không kiện cáo gì", anh T. xót xa nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ