Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi "hoành tráng" nhất Sài Gòn

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù chưa chính thức khánh thành nhưng các phòng nhảy hiện đại, lớp võ, lớp cờ vua... tại nhà thiếu nhi thành phố đã mở, thu hút nhiều phụ huynh đưa trẻ đến đăng ký học.

Sau gần hai năm xây dựng, công trình nâng cấp Nhà thiếu nhi TP.HCM (số 36 Lê Quý Đôn, quận 3. TP.HCM) đã dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ngay bây giờ khi đi ngang khu vực này, người dân đã thấy hình hài một nhà thiếu nhi mới rực rỡ sắc màu với thiết kế vô cùng độc đáo.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 1.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố, Nhà thiếu nhi mới do Thành đoàn TP.HCM đầu tư có tổng kinh phí xây dựng gần 200 tỷ đồng gồm 1 tầng trệt, ba tầng lầu và 1 tầng kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 12.000m2.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 2.

Công trình này được xây dựng ngay cạnh trụ sở Nhà thiếu nhi cũ (số 169 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) – tòa nhà được xây dựng từ thời Pháp với kiến trúc cổ điển độc đáo. Đặt ở vị trí này vô tình giúp người dân có cái nhìn toàn diện hơn về sự giao thoa giữa nét cổ xưa và hiện đại của kiến trúc Sài Gòn.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 3.

Chỉ cần chạy đến bãi giữ xe đã đập ngay vào mắt những bức tường đầy sắc màu với nội dung nâng cao ý thức cho trẻ trong việc tuân thủ luật lệ giao thông.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 4.

Tại tầng hầm nhà thiếu nhi được bố trí khu ẩm thực sạch sẽ, rộng rãi, thuận tiện để phụ huynh có thể dẫn con em mình ăn uống sau những giờ học tập, vui chơi đổ mồ hôi. Đến thời điểm hiện tại, đã có hai cửa hàng trong chuỗi hàng ăn thức uống đi vào hoạt động.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 5.

Sảnh trước của nhà thiếu nhi, một bức tranh với nội dung ca ngợi chủ quyền biển đảo thiêng liêng được trưng bày trang trọng. Tại đây, các lớp học võ cuối tuần cũng bắt đầu được khai giảng.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 6.

Không chỉ vậy, khắp các tầng lầu của nhà thiếu nhi đều có những bức tranh được vẻ tỉ mỉ với từng chủ đề cụ thể khác nhau. Trong ảnh là hình vẽ nhắc đến truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, gợi nhớ về cội nguồn dân tộc.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 7.

Xung quanh kết cấu nhà thiếu nhi được thiết kế với rất nhiều những thanh chắn bo tròn. Nhìn từ xa, tòa nhà vừa có hình uốn cong như thuyền, vừa mang hình dáng của một bước chân với hàm ý vươn ra biển lớn.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 8.

Khu vực cầu thang bộ được xây dựng theo hình xoắn ốc uốn cong với gam màu cam bắt mắt. Nhà thiết kế cũng rất tinh tế khi chừa những mảng hở để ánh sáng tự nhiên có thể tự do chiếu vào. Ngoài ra nhà thiếu nhi cũng được lắp thang máy hiện đại, xuyên suốt từ tầng hầm lên đến sân thượng.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 9.

Vì là ngôi nhà chung của các em nhỏ nên cả những thùng chứa rác cũng phải thân thiện và đáng yêu với trẻ nhỏ. Ở mỗi tầng lầu, các thùng rác hình chim cánh cụt luôn có sẵn để khơi dậy ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tập cho trẻ đức tính bỏ rác đúng nơi quy định.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 10.

Một điểm cộng nữa cho Nhà thiếu nhi mới là việc sân thượng được thiết kế với rất nhiều mảng xanh, tạo không gian thoáng mát. Với tông màu trắng chủ đạo cùng hệ thống mái che uốn lượn xung quanh, khu vực này trông hệt như một quán cà phê sân vườn sang trọng.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 11.

Nhà thiếu nhi thành phố mới có tổng cộng 14 phòng chức năng và 23 phòng năng khiếu. Đến đây, phụ huynh có thể cho trẻ học đủ các môn, từ cờ vua, cờ tướng đến đàn, vẽ tranh, học võ. Các phòng học được thiết kế rộng rãi và rất sáng sủa. Tuy nhiên vì vẫn chưa đến ngày khánh thành cũng như để bảo đảm chuyện an toàn cho trẻ nên phía hành lang vẫn chưa được lắp đặt ghế ngồi cho phụ huynh trong lúc chờ đón con tan lớp.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 12.

Cuối tuần, nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn với các lớp nhảy hiện đại. Chị Nguyệt (32 tuổi, ngụ quận 1) cho biết đã chờ ngày nhà thiếu nhi mới khánh thành từ lâu. Chị đã cho con học đàn và học võ nhưng dự định sẽ đăng ký thêm lớp nhảy hiện đại nữa. "Thấy nhà thiếu nhi sạch sẽ, hiện đại vậy mình rất yên tâm cho con học nhiều môn, vì mình bận thời gian nên không thể để bé ở nhà vào cuối tuần được" - chị nói.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 13.

Với thiết kế bắt mắt cùng không gian hiện đại, thời gian gần đây ngoài chuyện học tập, rất nhiều phụ huynh đưa con em mình đến đây thư giãn, dạo mát ngắm cảnh vào cuối tuần. Trong ảnh, hai mẹ con chị Mỹ Thương vui vẻ đùa giỡn trước phòng chiếu phim 3D – hiện mở cửa vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 14.

Không chỉ vậy, nơi đây cũng là lựa chọn chất lượng để nhiều bạn trẻ đến checking "sống ảo". Nhiều nhóm thanh niên còn đem hẳn đồ nghề đến để thực hiện các album hình đẹp cho những dự án của mình.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 15.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp lễ 30-4, do đó, những hạng mục cuối cùng tại nhà thiếu nhi đang được các công nhân khẩn trương hoàn thiện. Tất cả đều đang nóng lòng cho ngày khánh thành công trình dành cho thiếu nhi được coi là hoành tráng nhất mà TP.HCM đầu tư.

Phụ huynh hào hứng đưa trẻ đến vui chơi tại Nhà thiếu nhi hoành tráng nhất Sài Gòn - Ảnh 16.

Một khi chính thức đi vào hoạt động, nơi đây sẽ đáp ứng các nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng chất lượng cho trẻ nhỏ, như lời khẳng định vào sự thay da đổi thịt, đi lên từng ngày của thành phố lớn nhất nước.

Chia sẻ