Phát hiện bị ung thư, người mẹ này đã tính hy sinh để dành tiền cho con cưới vợ

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 58 "Mẹ chồng nàng dâu", sau khi phát hiện mình bị ung thư, bà Hương kể lại rằng mình đã từ chối điều trị vì muốn để tiền lại cho con trai cưới vợ và làm ăn.

Tập 58 chương trình Mẹ chồng nàng dâu có sự góp mặt của cặp khách mời gồm mẹ chồng Kim Hương (64 tuổi) cùng con dâu Kim Long (31 tuổi) đến từ TP.HCM. Trước khi cưới Kim Long về cho con trai mình, bà Hương bất ngờ phát hiện mình bị bệnh ung thư. Và những việc Kim Long làm đã khiến khán giả và cả Quyền Linh lẫn Lê Lộc đều xúc động về tấm lòng hiếu thảo và sự hy sinh của cô dành cho bà Hương. Mặc dù thời điểm đó cô vẫn chưa chính thức trở thành con dâu của bà.

Phát hiện mình bị ung thư, mẹ chồng tính hy sinh để dành tiền cho con cưới vợ - Ảnh 1.

Bà Hương và con dâu Kim Long.

Mới quen được con trai bà Hương được 2 năm, khi 2 bên gia đình đang chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin thì bà Hương bất ngờ phát hiện mình bị ung thư. Bà suy sụp tinh thần và nghĩ rằng mình sẽ không thể qua khỏi. Đối với bà Hương lúc đó, tờ giấy kết quả xét nghiệm giống như một bản án tử hình ngay trước khi con trai mình lấy vợ.

Phát hiện mình bị ung thư, mẹ chồng tính hy sinh để dành tiền cho con cưới vợ - Ảnh 2.

Khi phát hiện mình bị ung thư, bà Hương cảm giác như mình vừa nhận được một bản án tử hình.

Vì cho rằng dù có làm phẫu thuật thì cũng không đủ tiền để chữa trị sau này nên bà Hương dự định từ bỏ và để dành số tiền dành dụm của mình lại cho con trai. Một phần anh có thể dùng nó để cưới vợ, phần còn lại 2 vợ chồng giữ lại lấy vốn làm ăn. Biết chuyện, Kim Long nhất quyết không đồng ý với quyết định này của bà. Cô còn đề nghị mỗi ngày đều sẽ chở bà Hương đi khám bệnh chờ đến khi phẫu thuật rồi xạ trị. Mẹ ruột của Kim Long cũng ủng hộ cô ở bên cạnh động viên và chăm sóc cho mẹ chồng tương lai. Bà còn cung cấp chi phí đi lại cho Long để cô có thể thuận tiện đưa rước bà Hương.

Tình cảm sâu nặng và hiếu thảo là thế, tuy nhiên sau khi sức khỏe bà Hương dần trở lại bình thường thì đó lại là lúc Kim Long cảm thấy quá mệt mỏi. Cô từng nghĩ rằng tại sao mình lại từ bỏ cả thanh xuân như thế này mà không đi tìm một người chồng khác tốt hơn. Vào lúc đó, cũng may là mẹ ruột của cô đã có mặt và khuyên nhủ kịp thời. Mẹ ruột Kim Long ví dụ nếu như người bị bệnh là bà chứ không phải mẹ chồng tương lai thì cô sẽ cảm thấy thế nào nếu chồng cô bất ngờ từ bỏ hết mọi thứ. Cuối cùng, Kim Long đã quyết định ở lại và trở thành cô con dâu, con gái của bà Hương cho tới tận bây giờ.

Phát hiện mình bị ung thư, mẹ chồng tính hy sinh để dành tiền cho con cưới vợ - Ảnh 3.

Mẹ ruột của Kim Long đã khuyên nhủ cô rằng: "Chồng thì có thể kiếm người khác nhưng mẹ chồng thì không".

Tập 58 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng hy sinh không chữa bệnh ung thư, để dành tiền cho con trai cưới vợ

Cũng trong tập này, chương trình có sự tham gia của cặp khách mời thứ 2 là mẹ chồng Nguyễn Hiền (62 tuổi) và con dâu Nguyễn Tình (31 tuổi). Bà Hiền vì quá cưng con dâu nên có lần cô con gái ruột thứ 2 từng "ghen tị" nói rằng: "Mẹ coi chị Tình với em út là con gái đẻ còn em mới là con dâu nè". 2 mẹ về mặt sống chung và thói quen thì khá hợp nhau. Tuy nhiên 2 người lại thường hay bất đồng quan điểm ở việc nuôi dạy con cháu.

Phát hiện mình bị ung thư, mẹ chồng tính hy sinh để dành tiền cho con cưới vợ - Ảnh 5.

Mẹ chồng Nguyễn Hiền cùng con dâu Nguyễn Tình.

Bà Hiền cho rằng nếu cháu không muốn ăn thì không nên ép vì cứ ép ăn thì nó sẽ không ngon và ngược lại còn dễ sinh ra tác dụng ngược, khiến cháu nó không vui vẻ. Thế nhưng Nguyễn Tình thì không đồng ý như thế. Cô quan niệm cháu còn nhỏ thì nên cho ăn nhiều và đầy đủ chất thì mới phát triển tốt được. Trước giờ 2 người chưa ngồi xuống bàn về vấn đề này lần nào nên nhân dịp đến thăm chương trình, Nguyễn Tình đã trình bày chuyện này để 2 người thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Từ đó, bà Hiền cũng hiểu cho cách nuôi dạy con cái khắt khe của Nguyễn Tình hơn.

Tập 58 "Mẹ chồng nàng dâu": Con dâu được mẹ chồng cưng hơn cả con gái ruột

Chia sẻ