Park Shi Hoo yêu cầu trì hoãn điều tra vụ kiện ngược A

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Thông tin này do phía cảnh sát Seobu tiết lộ với giới truyền thông.

Hồi tháng 3 vừa qua, sau khi Park Shi Hoo bị thực tập viên A tố cưỡng hiếp, anh đã đệ đơn kiện ngược nạn nhân A, bạn thân của A là B và C – 1 đại diện thuộc công ty quản lý cũ của Shi Hoo vì hành vi vu khống, âm mưu tống tiền và bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4, phía cảnh sát Seobu lại truy tố Park Shi Hoo vì tội cưỡng dâm, cưỡng dâm gây thương tích đồng thời gửi hồ sơ vụ án lên công tố viên.

 Park Shi Hoo yêu cầu trì hoãn điều tra vụ kiện ngược A  1
Park Shi Hoo yêu cầu trì hoãn điều tra kiện ngược A, bạn thân của A là B và C – 1 đại diện thuộc công ty quản lý cũ 

Trong khi nam diễn viên Alice Phố Cheongdamdong đang nỗ lực hết sức để chứng minh sự trong sạch của mình thì mới đây phía cảnh sát lại tiết lộ 1 thông tin mới. Được biết, khi trao đổi điện thoại với phóng viên tờ Osen, đại diện của sở cảnh sát phía Tây phát biểu: “Park Shi Hoo yêu cầu trì hoãn điều tra chống lại A, B và C. Đơn khiếu nại của vụ cưỡng dâm đã được chuyển đến các công tố viên”.


Park Shi Hoo yêu cầu trì hoãn điều tra vụ kiện ngược A  2

Phía cảnh sát nhấn mạnh: “Sau khi nhận đơn kiện, theo đặc thù công việc phải tiến hành điều tra và đưa ra báo cáo. Tuy nhiên quá trình điều tra hiện tại không tiến triển như dự tính. Dường như việc điều tra sẽ không được tiếp tục. Tuy nhiên chúng tôi không muốn chờ đợi và có khả năng sẽ có những động thái kế tiếp”.

Chia sẻ