Cảnh sát giải thích vì sao không bắt giữ Park Shi Hoo

Jane Nguyễn,
Chia sẻ

Trên chương trình "Chào buổi sáng" của đài SBS sáng nay 8/4, đại diện phía cảnh sát Seobu lần đầu đưa ra lí do tại sao chỉ truy tố chứ không giam giữ nam diễn viên.

Tin tức nóng nhất của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc mấy ngày qua chính là vụ cưỡng dâm gây xôn xao của ngôi sao Park Shi Hoo. Mật độ phủ sóng của anh dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Sự nghiệp của tài tử họ Park đang lên như diều gặp gió thì nay chưa biết rõ sẽ đi về đâu khi chính thức bị cảnh sát tây Seoul khởi tố với những tội danh nghiêm trọng.
 
Cảnh sát giải thích vì sao không bắt giữ Park Shi Hoo  1
Phát ngôn của cảnh sát đưa ra lời giải thích
 
Sáng nay 8/4, kênh truyền hình SBS đã đưa tin về lời tuyên bố mới nhất của phía cảnh sát. Đại diện cảnh sát cho hay: Park Shi Hoo bị buộc tội cưỡng dâm, cưỡng dâm gây thương tích còn K bị buộc tội quấy rối tình dục. Cả hai đều không bị bắt giữ. Chúng tôi đã chuyển vụ này lên các công tố viên. Các kết luận đã dựa trên lời khai nhất quán của người đâm đơn kiện từ ngày vụ việc được trình báo cảnh sát.”

Được hỏi về việc tại sao chỉ truy tố mà không giam giữ Park Shi Hoo, người phát ngôn cảnh sát Seobu trình bày: “Đó là bởi vì chúng tôi không sợ Park Shi Hoo sẽ trốn thoát hay phi tang chứng cứ.”
 
Cảnh sát giải thích vì sao không bắt giữ Park Shi Hoo  2
Park Shi Hoo kiên quyết đấu tranh đến cùng đòi công lý
 
Tuy nhiên, bên phía Park Shi Hoo thể hiện rõ sự bất mãn và tuyên bố sẽ chất vấn về quyết định của cảnh sát trong quá trình bào chữa.

Được biết, một số luật sư đã lên tiếng chỉ trích về cung cách điều tra rò rỉ thông tin với báo giới cũng như quyết định truy tố tội danh nghiêm trọng nhưng không có lệnh tống giam của cảnh sát Seobu. Một luật sư đưa ra nguyên nhân cho vấn đề không bắt giữ nam diễn viên là bởi sự thiếu tự tin trong công tác điều tra của cảnh sát.
Chia sẻ