Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tại toà, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết vì muốn chứng minh mình là người sáng lập Trung Nguyên mà bà Thảo nói giống như chồng mình đi ở đợ. Ông Vũ cũng cảm thấy rất đau lòng và mong muốn sớm kết thúc việc xét xử để chấm dứt nỗi đau.

Sáng 4/12, ngày thứ 3 của phiên toà xử phúc thẩm lần thứ 4 vụ "ly hôn nghìn tỷ" giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục diễn ra.

2 ngày xét xử trước, phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Phần cấp dưỡng cho 4 người con thay vì là 10 tỷ đồng/ năm thì bà Thảo muốn quy đổi thành 20% cổ phần tập đoàn Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Cả hai vợ chồng ông Vũ - bà Thảo đều có mặt từ sớm và có một số chia sẻ với giới truyền thông về quan điểm cá nhân xung quanh vụ việc, dù phiên toà xử kín.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 2.

Gương mặt bà khá đăm chiêu.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 3.

Ông Vũ thoải mái vào toà.

Vì đã kéo dài rất lâu cũng như đã 3 lần hoãn xử phúc thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết muốn kết thúc sớm để bản thân và cả tập đoàn Trung Nguyên được yên ổn.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 4.

Ông Vũ tiếp tục có những chia sẻ với báo giới trong ngày xét xử thứ 3 của phiên phúc thẩm lần này.

"Cô (bà Thảo) làm đủ thứ, cô chế ra đủ thứ. Người ta yêu không nói, lúc nào cũng đi bịa đặt đủ thứ. Nó gây tổn thương nhiều thứ" - ông Vũ lại nhận xét về vợ.

Về vấn đề bà Thảo mong muốn cơ quan chức năng giám định sức khoẻ cho mình, ông Vũ nói: "Lỡ qua có bệnh tật, qua có chết đi thật thì không bao giờ qua cần cô ấy, gia đình qua cũng vậy, phải đi tu đi. Những người như qua mà nói tâm thần thì đất nước này cần nhiều người giống như qua hơn vậy".

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 5.

Bà Thảo có mặt tại toà sớm.

Ông Vũ cho rằng nếu pháp lý nào không dựa trên 2 nền tảng đạo lý, đạo đức thì cần phải hoàn thiện. Nếu đúng luật cha mẹ của ông phải nhận 50% cổ phần, còn lại là 2 vợ chồng. Ông khẳng định bà Thảo về Trung Nguyên sau này chứ không góp tiền bạc lúc ban đầu.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 6.

Ông Vũ nói mong kết thúc xét xử sớm.

"Vì chứng minh cô ấy là người sáng lập, góp tiền bạc, cô ấy nói giống như chồng mình đi ở đợ. Ngày xưa qua đi làm thuê kiếm tiền đi học là đúng rồi. Cô còn nói gia đình qua nghèo, gia đình cô có tiền.

Qua nói gia đình qua có nghèo, có khổ đi chăng nữa thì danh dự, liêm sỉ nó có.

Gia đình qua chưa bao giờ nhờ tiền bạc của cô hay gia đình cô cả. Giờ mình nói ra trước tòa đâu có nói, cũng đâu viết facebook như cô" - ông Vũ chia sẻ và tiếp tục muốn chấm dứt phiên toà sớm để chấm dứt nỗi đau.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 7.

Bà Thảo cho rằng trước đó tại phiên sơ thẩm toà xử rất bất thường.

Ở phía ngược lại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mong công lý và luật pháp Việt Nam bảo vệ cho doanh nhân, cho phụ nữ trẻ em.

Bà Thảo cũng nhận định có nhiều bất thường tại phiên xét xử sơ thẩm.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong ngày thứ 3 xử phúc thẩm ly hôn: "Cô ấy nói giống như chồng đi ở đợ" - Ảnh 8.

Phiên toà dự kiến sẽ tuyên án vào chiều mai.

"HĐXX lẽ ra phải hỏi rất nhiều. Ở đây gần như HĐXX không đặt 1 câu hỏi nào hết, từ đầu đến giờ luôn… nó rất kỳ lạ. Họ không cho chị (bà Thảo) phát biểu. Mỗi lần chị đứng lên đề xuất hay ý kiến thì HĐXX chặn lại hết, cố tình không cho phát biểu" - bà Thảo dẫn chứng.

Phiên toà ly hôn dự kiến sẽ được tuyên án vào chiều 5/12.

Clip: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trả lời báo chí sau phiên tòa.

Chia sẻ