Nổ súng ở Washington (Mỹ) khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Hai người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở Washington, D.C., Mỹ vào sáng sớm 17/3 (theo giờ địa phương).

Theo Sở Cảnh sát Metropolitan (MDP), vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 3h ngày 17/3 (theo giờ Mỹ, tức cuối giờ chiều 17/3 theo giờ Việt Nam), sát giao lộ đường số 7 và đường P Street Northwest, gần Trung tâm Giải trí Kennedy Recreation Center.

Sở Cảnh sát Metropolitan xác định 2 người bị sát hại là Anthony Brown, 32 tuổi ở Washington, D.C. và Jay Lucks, 32 tuổi ở thành phố Baltimore.

Trợ lý Giám đốc điều hành Cảnh sát thủ đô Jeffrey Carroll công bố trong một cuộc họp báo rằng những nạn nhân bị thương, tất cả đều được mô tả là người trưởng thành, đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Hiện chưa chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của họ.

Đồng thời, thông tin về đối tượng thực hiện vụ xả súng hoặc nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng - xảy ra cách Nhà Trắng khoảng 10 dãy nhà về phía Đông Bắc - vẫn chưa được công khai. Cảnh sát không công bố bất kỳ vụ bắt giữ hoặc nêu tên bất kỳ nghi phạm nào trong vụ án.

Động cơ của vụ xả súng vẫn đang được điều tra. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một hoặc nhiều nghi phạm đã cố tình xả súng vào các nạn nhân.

MPD đã treo thưởng 50.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án.

Ông Jeffrey Carroll nói: "Chúng tôi đề nghị bất kỳ người nào có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ xả súng này hoặc có thể đã chứng kiến sự việc hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Thủ đô".

Chia sẻ